Tôi tỉnh dậy, đầu óc đau như có hàng trăm cây kim đâm vào. Bác sĩ từ từ đi vào rồi nhìn tôi với ánh mắt thương xót
-“ May mắn cho cô là đã qua khỏi vòng sinh tử, nhưng mà đứa con thì chắc chắn không qua khỏi. Xin cô nén đau thương. Tử cung của cô đã bị tổn hại nghiêm trọng và có lẽ cô sẽ mất đi khả năng sinh con!”
Tôi không dám tin vào tai mình nữa. Rốt cuộc là vì sao tôi lại ra nông nỗi như thế này! Tôi bất lực nhìn bác sĩ đi ra, nước mắt cứ chảy trong vô thức.
Một tuần sau....
Tôi xuất viện, trở về ngôi nhà của tôi và anh. Suốt một tuần tôi nằm viện vậy mà kh thấy anh tới thăm dù chỉ một lần. Hỏi tin tức của anh, biết rằng anh và cô ta đã đi về nhà cô ấy, chỉ vì ba mẹ cô muốn nhìn thấy cô ấy được hạnh phúc mà anh sẵn lòng bỏ tôi và con để bên cô ấy. Tôi tự hỏi “ tại sao tôi lại yêu anh tới mức này ? Và tại sao anh lại có thể vô tâm tới thế. Anh không biết tôi mang thai cũng không biết đứa con của anh đã ra đi về nơi vĩnh hằng.”
Một tháng sau, tôi quyết định từ bỏ sau bao năm ngu ngốc yêu say đắm một người. Tôi đi làm lại bình thường và không quan tâm mọi thứ xung quanh.
1 tháng..5tháng...rồi 1 năm, tôi trở thành giám đốc công ty lớn, trên tay nắm quyền thế mạnh, nhưng mà sao... tôi lại thấy bản thân cô đơn thế này. Mặc dù gần như đã có tất cả, nhưng tôi vẫn không thấy bản thân vui vẻ. Cả ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc để quên đi quá khứ, không quan tâm tới ai cũng không ai quan tâm tới mình.
Rồi bỗng nhiên... điều gì đến cũng sẽ đến....
Còn tiếp...