Ngày 28 tháng 4 năm ấy, là ngày tôi cứ nghĩ mình sẽ nhận được lời hồi đáp từ anh ấy. Đúng thế, nhưng nó không như tôi tưởng tượng, lúc nó tim tôi chứ bị một con dao đâm xuyên vậy. Tại sao vậy chứ ?
Em hy vọng sau này, khi em không còn làm phiền anh nữa, khi mà có một cô gái tốt hơn em yêu anh, anh sẽ không làm họ tổn thương nữa. Đừng làm họ tổn thương giống như anh đã từng làm với em .
Anh biết không ? Nó thật sự đau lắm, cả đời này em chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người nhiều đến vậy. Em chưa từng nghĩ, mình sẽ vì một người mà quên đi chính mình, vì một người mà có thể làm tất cả mọi chuyện chỉ để người ấy được vui.
Hôm nay, ngày 14 tháng 12. Seoul cuối cùng cũng đã rơi tuyết. Giống như anh đã từng nói với em, tuyết rơi đầu mùa có nghĩa là mối tình đầu. Vào ngày tuyết rơi đầu tiên, người mà bạn muốn gặp, nhất định là người mà bạn yêu nhất 🙃. Đúng vậy, đã 6 năm trôi qua, mỗi lần tuyết rơi, em lại muốn gặp anh.
Cứ đợi mãi một người, một người chỉ xem mình là người thay thế, một người chỉ xem mình là vật cản trở, một người chỉ xem mình là ...
Anh biết không, em đã rất nhiều lần tự trách rằng: " Tại sao lại phải yêu anh nhiều đến như vậy ? Yêu anh nhiều để rồi em nhận lại được những gì chứ ? "
Em đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi mắt đã mờ đi, và rồi đến khi không còn nhìn được nữa. Em đã vui lắm, vì nghĩ rằng mình mù đi, sẽ không còn thấy anh nữa, sẽ không còn đau nữa. Tự làm mình đau khổ như vậy để được gì chứ ?
Hôm nay, cũng là ngày em phải đối diện với cửa từ thần. Tim em có lẽ vì anh mà mệt mỏi, vì anh mà đã lâm bệnh...