Hôm nay là ngày thứ 2920 chúng ta yêu nhau, anh có còn nhớ không vậy?
Bây giờ, hiện tại em đang loay hoay dưới bếp như những người phụ nữ khác, em cẩn thận chuẩn bị bữa ăn tối cho ngày kỉ niệm của hai đứa, tỉ mỉ trang trí bàn ăn sao cho lộng lẫy nhất có thể.
Ngày hôm nay chính là một ngày mà em đã từng rất trông đợi, vào ngày này của những năm trước, anh và em vui vẻ ở bên nhau chuẩn bị đồ ăn, nước uống, chúng ta hạnh phúc vui vẻ đùa giỡn với nhau, đặc biệt là anh, anh cứ mãi làm em cười suốt thôi, khiến em cười tới đau cả bụng.
Anh luôn trao cho em những lời khen có cánh, anh dịu dàng và ấm áp, luôn mang cho em những bầu không khí dễ chịu, thoải mái.
Lâu lâu em cứ có những suy đoán rằng anh là người cỏi trên, là thiên thần, là món quà mà thượng đế ban cho...Ban cho em anh nhỉ?
Anh hay bảo anh yêu em, yêu nhất là em và yêu chỉ riêng mình em. Khi nghe anh nói vậy, lòng em vui lắm, vui khôn siết. Chỉ cần nghe anh nói vậy thì em chỉ biết cười, cười suốt, cười cả ngày, cười với sự hạnh phúc...Cười mãi thế thôi.
Anh biết không...?
Em cũng vậy, em cũng rất yêu anh, yêu anh rất nhiều, yêu đến ngu ngơ, ngốc nghếch.
Em sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng làm mọi thứ vì anh và vì hạnh phúc của chúng ta. Em sẽ trao đi tất cả chỉ cần được bên anh, được làm một phần khiến anh hạnh phúc...
Đó cũng là lí do vì sao em lại ở đây.
Ở lại một căn nhà nhỏ đơn sơ mà chúng ta từng coi là cả một căn biệt thự...
Thời gian trôi qua, thấm thoát đã tám năm từ khi anh cầu hôn em, và cũng đã được một năm kể từ khi anh đi xa, bây giờ anh biết không? Em nhớ anh lắm...Nhớ rất nhiều...
_8 năm trước em yêu anh rất sâu đậm, 8 năm sau em càng yêu, càng nhớ anh hơn...
_Anh à, người em yêu, yên nghỉ anh nhé...
--------------END-