Năm nay quả là một năm tệ hại đối với mọi người xung quanh An, hết chuyện này rồi lại đến chuyện khác thai phiên nhau đổ ập lên tính cách của cô, tất thảy những điều ấy chẳng có điều nào là tốt lành đối với cô và mọi người xung quanh cả.
Từ một học sinh chuyên cần trong học tập giờ đây cô chỉ còn là một kẻ trầm lặng, u ám. Cô không còn nặng lòng với chuyện học hành như trước kia. Cô lơ là việc học và thường xuyên cãi lời, hỗn láo với thầy cô.
Cô trở nên nóng tính và ích kỉ, tính nóng nảy của cô ngày càng tăng lên, cô có thể trở nên bực tức dù chỉ một chuyện nhỏ nhặt không đáng có. Cô ích kỉ với bạn bè, tính chiếm hữu của cô hình thành dần bởi tính ích kỉ ấy. Cô quản những người bạn mình ở mọi nơi mọi lúc, cô cấm đoán họ thân thiết với những người khác ngoài cô. Sẵn sàng quát mắng hoặc thậm chí nhục mạ họ nếu như họ làm trái ý cô.
Đó là việc của những tháng đầu cô học “nổi loạn”, nhưng cô của hiện tại đáng sợ hơn nhiều.
Cô bắt đầu có những kế hoạch quạy phá những người xung quanh, kể cả người thân của mình cô cũng không tha.
Cô giết những chú chó, quật lộn với những chú chó lớn, mỗi khi cô thắng chúng thì cô liền phá lên cười mãng nguyện, một giọng cười man rợn của những kẻ điên loạn.
Mỗi khi mọi người xung quanh phát hiện, cô liền nhanh chóng lấy dao đâm mấy nhát vào chú chó, đến khi mọi người tới chỗ cô thì chú chó tội nghiệp đã bị cô đâm nát bét đến biến dạng thành hình thù khác, một hình thù mà các bộ phận nội tạng không còn ở vị trí của nó.
Không dừng lại ở đó, cô mặc kệ mọi người ngăn cản, cô cứ thế mà lấy tay dính đầy máu mà day lên người những người ở gần cô, khiến họ một phen hoảng sợ, kinh tởm mà lùi lại. Được như ý, cô vui vẻ , hớn hở nhảy lên chú chó tội nghiệp, cô giẫm, cô đạp tung tóe nội tạng đã nát bét của nó, khiến cho các mảnh da bấy nhầy, máu, ruột gan bắn tung tóe khắp nơi và trên người cô bây giờ chỉ toàn máu của chú chó.
Không thể chịu đựng trước sự điên loạn của cô, mọi người giờ đây chỉ có một nhận định là con bé An đã bị điên, đã bị tâm thần...hệt như mẹ của nó...
Khi đã trình báo với bệnh viện tâm thần, được các bác sĩ xác định tình trạng của cô bé thì An chính thức được đưa đến bệnh viện tâm thần để điều trị.
Khi được người của bệnh viện đến đón An không tỏ ra một chút lo lắng hay sợ hãi, ngược lại trên môi cô còn nở lên một nụ cười khác hẳn những lần trước, nụ cười lần này của cô nó trong sáng và đáng yêu vô cùng...
“Mẹ à, cuối cùng con cũng làm được, con sắp được gặp mẹ rồi, con vui lắm.”
“Mẹ à, con thương mẹ lắm.”
“Mẹ à, mẹ có nhớ con không hả mẹ?”
“Mẹ à, con nhớ mẹ lắm.”
“An à, làm kẻ điên không có gì vui đâu con.”
“An à, con sẽ không phải kẻ điên nếu như con không tự biến mình thành kẻ điên.”
“Mẹ sẽ yêu con nếu mẹ được làm người bình thường.”
--------------END-