Chúng ta của tuổi trẻ khi còn được bên nhau không ai chịu một lần nhìn về phía sau.
Để rồi khi nhìn lại mới phát hiện đã mất tất cả......
Tôi và anh ấy yêu nhau cũng đã thấp thoáng 7 năm, bắt đầu từ khi tôi mới 16 tuổi khi ấy anh giống như nam thần vậy.
Anh có rất nhiều người để ý vì anh học giỏi, anh đẹp trai và anh cũng rất tốt bụng. Tôi thì lại quá bình thường như bao người bình thường khác chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là một cô gái tóc ngắn với chiều cao khiêm tốn. Và may mắn gặp anh vài lần rồi lại đứng nhìn anh từ xa.
Cứ nặng thầm như vậy đến khi chúng tôi dần thân thiết số lần chạm mặt nhau cứ vậy càng nhiều càng thường xuyên. Ban đầu là nói về trường lớp lâu dần tìm hiểu về đời tư chia sẻ cảm xúc vui buồn cứ vậy ngày càng thân thiết.
Cho đến ngày tốt nghiệp của anh, tôi đã rất muốn được nói ra tình cảm của mình ,tự dặn lòng cứ thử một lần nói hết tình cảm cho anh. Cho dù anh không đồng ý cũng được, cho dù thế nào cũng sẽ chấp nhận.
Nhưng đến khi đứng trước mặt anh chúng tôi chỉ cách nhau vài bước chân khoảng cách rất ngắn cũng đủ cho cô ấy đứng chen vào. Người con gái ấy xinh đẹp hơn tôi giỏi hơn tôi và tốt hơn tôi. Tôi lại quay đầu bước đi mặc cho phía sau lưng có xảy ra chuyện gì nhủ rằng không nói ra cũng được sau này chúng tôi vẫn là bạn, vẫn sẽ thân thiết.
Nhưng tôi cũng lại chẳng làm được tôi tránh mặt anh, không trả lời điện thoại nhắn tin cũng qua loa mặc cho anh vẫn ân cần ấm áp với tôi. Sau đó tôi quyết định đi du học, tôi không nói với anh tôi sợ nhìn thấy anh tôi sẽ không nỡ đi không nỡ từ bỏ anh.
5 Năm sau tôi trở về đã có thay đối ít ra tôi nghĩ vậy ,tôi nghĩ mình đã quên anh, tôi sẽ lại vui vẻ bắt đầu cuộc sống mới.
Dòng đời đưa đẩy tôi lại gặp anh một lần nữa anh vẫn vậy như lần đầu tôi gặp anh chẳng khác gì cả. Chỉ là tôi phát hiện mặc cho tôi có cố gắng quên anh suốt ngần ấy năm nhưng hình ảnh anh vẫn còn đó nó vẫn vẹn nguyên chỉ là tôi không chịu thừa nhận.
Có lẽ anh đã có vợ hay chí ít là có bạn gái chăng?
Chúng tôi lamg cùng một công ty anh lại là cấp trên của tôi lần này có muốn trốn cũng không thoát lên tôi quyết định tỏ ra bình tĩnh. Anh chủ động mời tôi đi ăn, mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu trong bữa ăn anh không hỏi tôi một câu "Sao 5 năm trước em lại bỏ trốn? "
Thật ra cũng chỉ là câu hỏi nhưng nếu không có từ 'trốn' cảm giác như mình làm điều gì sai trái vậy.
"Em chỉ là không có cơ hội"
Ánh mắt anh nhìn tôi chằm chằm mà nói " vậy nhưng em cũng không gọi điện lấy một lần ".
Tôi chọn cách im lặng bởi chẳng có gì để nói cả.
Tôi thấy anh có vẻ đã bình tĩnh hơn mới tiếp tục nói chủ yếu vì tôi thấy cái không khí chúng tôi nhìn nhau còn áp lực hơn.
"Anh và cô ấy hạnh phúc chứ? "
Anh nhìn tôi, chắc anh nghĩ tôi không biết đây mà.
" Cô ấy... anh " Trời anh tưởng tôi không biết thật ư?
"Ừ anh với Linh kết hôn chưa? "
Anh "À" một tiếng như thể tôi làm gì không đứng vậy rồi còn nhìn tôi cười cười.
"Em nói là Lại Bảo Linh "
Tôi gật đầu cả khối tôi có mỗi một Linh không đấy thì Linh nào?
Lần anh cười thẳng mặt tôi luôn mà tôi không hiểu vì sao anh cười?
"Em không thấy bọn anh giống nhau sao? "
Tôi lắc đầu giống cái gì một trai một gái .Thấy tôi không hiểu anh lặp lại.
"Lại Bảo Linh.... Lại Bảo Hoàng"
À thì ra giống tên họ.... Ơ vậy họ là anh em.
"Vi này có phải em nghĩ anh và Linh có gì với nhau không? Anh thật ra là anh nó....anh thích em từ 5 năm trước rồi. Anh định nói ra vào ngày anh tốt nghiệp nhưng hôm ấy em lại bỏ đi sau này cũng không còn cơ hội ".
Như sét đánh ngang tai vậy anh ấy thích tôi. Vậy là không phải như tôi nghĩ chỉ là tôi đã sai lầm khi nghĩ vậy .
Cứ vậy bỏ lỡ nhau 5 năm thanh xuân tươi đẹp.