“ Anh yêu em, Tử Điền !”
“ Nhưng........chúng ta là đồng tính, họ sẽ kì thị....!”
“ Không sao, anh yêu em là được !”
.............
“ Anh đi nữa sao ?”
“ Ừm, hôm nay anh phải tăng ca, về trễ nên em cứ ngủ trước đi !”
Hắn cứ như mọi khi, hôn tôi sau đó lật đật rời đi. Cánh cửa vừa đống sầm lại, nụ cười trên khoé môi tôi tắt hẳn, đôi mắt tối lại. Từ khi tôi và Thành Duyệt hắn dọn về ở cùng thì hắn bắt đầu lạnh nhạt với tôi, ngày nào cũng tăng ca về trễ. Chỉ mới buổi sáng nhưng trời giống như tâm trạng của tôi vậy, tối như là đêm ấy !
“ Ca ca này thật xinh đẹp !”
Đi trên đường, tôi được một cậu bé níu lại, đôi mắt chớp chớp, miệng cứ không ngừng khen.
“ Nhóc con, em thật biết nịnh !”
Tôi cười khẩu, quỳ xuống, một tay xoa đầu.
“ Này, ai cho cậu đụng vào con trai tôi ??”
Một bà thím chạy vội đến hất tay tôi ra, mặt giận dữ quát.
“ Có cần làm dữ vậy không ?”
Tôi nhíu mày.
“ Im đi, con trai gì mà ỏng ẹo, thật tởm lợm !”
Thật khó chịu, tôi thật sự rất muốn xé bà ta ra thành trăm mảnh cho hả dạ, thật vô văn hoá.....
Đã là nửa đêm rồi, không biết ai lại còn gửi cho tôi một bưu phẩm nữa. Mở ra, đó là một cuộn băng, tôi tò mò mở ra xem, miệng nhai miếng bánh quy.
Cảnh tượng trước mặt khiến chiếc bánh quy trên miệng tôi rơi xuống, Thành Duyệt hắn vậy mà lại vụng trộm tôi ngủ cùng với một nữ nhân khác. Tôi không ngờ hắn lại có thể yêu nam nữ luôn, nhưng tôi không thể không đau lòng. Nước mắt lăn dài trên má, đôi mắt đỏ ngầu, tin tưởng hắn bao nhiêu, giờ hắn lại trả về cho tôi cả. Hắn xem thôi là cái gì chứ ?
“ Em yêu, anh về rồi !”
Giọng nói quen thuộc của hắn, tôi giật mình tắt tv, như thường lệ.
“ Anh về rồi ư ?”
Nhưng ánh mắt tôi trầm, nhìn hắn một cách đáng sợ, thái độ vô cùng lạnh lùng.
“ Em sao vậy, giận à ?”
Thành Duyệt vậy mà còn dám tới ôm tôi, lần này Tử Điền tôi cảm thấy thật kinh tởm cái ôm này.
“ Em mệt rồi, ngủ đây !”
Tôi đẩy hắn ra, lạnh nhạt quay về phòng ngủ.
Đôi mắt vô tình liếc đến bức ảnh ngày tôi và hắn yêu nhau, thật hạnh phúc biết bao. Nụ cười ấy, gương mặt dịu dàng ấm áp đó đâu mất rồi ? Giờ chỉ còn lại Thành Duyệt giả dối, thật đáng khinh !
Buổi sáng hôm sau, tôi thay lại quần áo sau đó đi mua đồ, nút áo chưa cài hết, tôi ngạc nhiên nhìn chính mình trong gương. Thiếu niên có mái tóc vàng kim xoăn mềm mại cùng gương mặt thanh tú, vóc dáng mảnh mai không khác gì nữ nhân. Nhưng ngay chỗ trái tim tôi lại có một vết đen, nhìn giống như vết bị khoác vậy ! Nhưng tôi phải nhanh chóng đi mua đồ thôi !
Sau khi trở về nhà, đập vào mắt là Thành Duyệt dẫn phụ nữ về nhà. Hắn ngang nhiên trước mặt tôi làm chuyện đồi bại :
“ Anh à, thằng đồng tính của anh về rồi kìa !”
“ Biết rồi à, vậy không cần giấu nữa, mấy năm nay sống với cậu tôi cảm thấy quá nhàm chán rồi, từ nay tôi với cậu xem như là chưa có gì đi, mau dọn đồ xéo đi, thằng đồng tính !”
Con tim tôi như vỡ nát, chưa bao giờ đau như vậy, đồng tính ? Lời nói như ngàn con dao cắm sâu vào da thịt tôi, thấu tận xương tủy. Khoé mi tôi hơi đọng nước, hai tay nắm chặt, chạy ra khỏi nhà. Cảm giác đau lắm, đồng tính thì sao chứ ? Hắn đã từng nói là hắn yêu tôi, hắn không sợ đồng tính, tôi là ngoại lệ, vậy giờ đây lại nói những lời làm tổn thương tôi đến vậy ??
Trời đổ mưa tầm tã, tôi thẫn thờ bước đi dưới mưa, chợt một vệt đen chảy xuống, là ngay trái tim tôi. Nó đã bị hắn làm nhuốm bẩn, quả thật là tôi ngu ngốc rồi. Tôi mỉm cười chua xót, tôi yêu hắn mà ! Vẫn còn rất yêu hắn !
Rốt cuộc hắn yêu tôi hay chỉ muốn đùa giỡn với trái tim của tôi thôi ?......