Buổi tối hôm đó tôi chỉ ngẩn ngơ ngồi đọc sách thì một cuộc điện thoại gọi đến.Đó chính là anh người yêu của tôi.Trong điện thoại một giọng nhẹ nhàng cất lên như gió nói.Anh nói chia tay với tôi nhưng tôi hỏi vì lí do gì mà anh ấy lại chia tay với tôi.Sau đó tôi im lặng.Cuối cùng đôi môi cũng chẳng cất lên một lời nào nữa.Nhưng anh ấy chỉ đáp nhẹ một câu"im lặng là đồng ý nhé.Từ nay chẳng còn là người yêu của nhau nữa.Thật sự sau khi anh cúp máy tôi càng khóc to hơn ôm chặt gối và tự nhốt mình vào trong phòng.Chẳng ăn uống hay nói gì cả.Tôi quyết định nhắn với anh một câu rằng:
-Sau này chúng ta không gặp nhau nữa.
Chỉ một câu nói đó cũng đủ làm trái tim tôi tan vỡ ra.Nhưng chỉ qua ngày hôm sau tôi lại nhận được cuộc gọi của anh.Tôi bắt máy và trả lời một cách lạnh lùng:
-Alo.Anh gọi tôi có việc gì không ?.Anh chỉ trả lời với tôi là "thích thì gọi vậy thôi"!.Thật sự trong những tuần đầu chia tay anh vẫn còn rất quan tâm tôi như lúc còn yêu.Anh luôn ship trà sữa cho và bánh qua cho tôi.Nhưng chẳng lúc nào tôi để ý đến anh.Đến mùa đông anh sợ tôi lạnh bảo tôi mặc nhiều áo vào.Tôi cũng chẳng thèm nói câu quan tâm hay cản ơn anh.Tôi chỉ biết lạnh lùng với anh.Cho đến một ngày trời mưa tầm tả.Tôi nhận được một cuộc điện thoại của anh Quân cũng chính là bạn của anh ấy.Anh Quân kể toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối về việc anh bị ung thư giai đoạn cuối.Vì không có cách nào chữa được bệnh.Anh sợ nếu anh mất tôi sẽ buồn.Nên anh đành lấy cớ chia tay tôi.Trong cơn mưa tôi vừa lấy hết sức mình chạy ngay đến bệnh viện.Nhưng khi đến đó tôi đã không còn gặp anh nữa.Nước mắt tôi vỡ òa cùng với màn mưa bao trùm cả cảnh vật xung quanh.Vừa lạnh vừa rét nằm gần bên anh và chỉ biết khóc.
Tôi tự trách bản thân mình tại sao lại không biết trân trọng anh khi anh còn ờ bên.Cuộc gọi cuối cùng mà anh quan tâm tôi.Thì ra lúc đó anh đã nằm ờ bệnh viện.Và biết mình sẽ không qua khỏi nên đã nhắn nhắc nhở tôi ăn uống đầy đủ.Tôi cứ bảo anh phiền rồi anh lại nói"Từ bây giờ anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa".Câu nói ấy chính là câu nói cuối cùng mà tôi nhận từ anh.Thật sự tôi yêu anh ấy hơn cả những gì tôi nói trên đây.Thật sự cảm ơn anh rất nhiều vì trong thời gian qua đã quan tâm nhắc nhở em mọi điều.Giờ đây em bước trên con đường ngày xưa chúng ta từng đi.Nhưng đáng tiếc một điều.Trên con đường này chỉ còn một mình em.Em sẽ luôn nhớ về anh.Người mà em yêu thương nhất.Anh cứ yên tâm an nghĩ.Đừng lo lắng cho em.Em sẽ không để anh lo lắng cho em nữa.Em sẽ vững bước trên con đường không có anh bên cạnh....Tạm biệt người yêu của đời em...