Cái thằng bạn thân hồi cấp 3 có người yêu rồi.
Cô ấy rất xinh, hiền và lễ phép, ngọt ngào khiến tôi như tan ra mỗi khi trò chuyện với cổ. Khoan. Đừng hiểu lầm, tôi là con gái đấy.
"Ê, Thái" Tôi ghé vào tai cậu hỏi nhỏ:"Mày có người yêu rồi à!?"
Cậu ta nhìn vào cốc bia, uống ực một cái rồi cười trừ hai tiếng. Lúc đó tôi có cảm giác như cậu ta đang cười nhạo tôi, sự thật chình ình ra thế mà còn hỏi.
Hôm nay là buổi họp lớp, sau năm năm xa cách, cái lớp 45 người chỉ đi có 10 người. Tôi đáng nhẽ cũng không đi nếu không có cậu, cậu nhắn tin hỏi tôi:
"Cậu có đi không Hi"
Ngay lập tức tôi nhắn lại:"Có"
Năm năm trước, buổi liên hoan cuối của lớp, cũng là câu hỏi ấy nhưng... câu trả lời của tôi là:"Không"
Cậu:"Ờ, ok"
Kể từ đó chúng ta không bao giờ liên lạc nữa. Tớ hối hận rồi, nếu lúc đó tớ nhận ra tình cảm này sớm hơn thì người ngồi bên cậu có phải là tớ không?.
Một cơn quặn thắt phần bụng dưới, gương mặt tôi tái mét vì đau đớn, tôi bấm bụng đứng dậy nói nhỏ với con bạn thân bên cạnh rồi chui tọt vào toilet.
10 phút, 20 phút trôi qua, tôi nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, tiếng cậu vang lên nặng nhọc, cậu thở phì phò.
"Hi, đồ tớ để dưới cửa".
Tôi nhìn xuống dưới, một bịch bvs được đẩy vào. Mặt tôi nóng bừng, xấu hổ không chịu được. Cậu vẫn như thế, một chàng trai tinh tế, người duy nhất quan tâm đến tôi nhiều như vậy. Ai nói là "không có tốt nhất, chỉ có tốt hơn", tôi chẳng tìm thấy ai tốt hơn cậu cả.
Xong xuôi tôi đi ra, cậu đứng bên ngoài, nhìn trời nhìn đất, thong thả như không có chuyện gì. Tôi bước đến vỗ nhẹ vào vai cậu, giọng lí nhí:"Cám ơn".
--------
"Sao vậy anh Thái, tự nhiên đi đâu mất tiêu vậy", giọng điệu chất vấn đúng kiểu một cô vợ nhỏ, cậu bước lại gần xoa đầu cô gái.
"Em lo à, nhóc con".
"Chớ sao, anh đi rồi ai trả tiền cho em đây".
Tự nhiên tôi cảm thấy như mình vừa bị phản bội vậy, trước đây cậu vẫn thường xoa đầu tôi như thế, "nhóc con"?, thật là khiến người ta ghen tị.
Tôi ngồi vào ghế, cô bạn thân than vãn
"Thật là xứng đôi".
Tôi nhìn sang, gật đầu phụ họa "Đúng vậy".
"Tiếc là chỉ là anh em".
"Ừ, hả, anh em, chứ không phải bạn gái?".
"Má, con điên, nó dẫn bạn gái theo cho tụi mình đập đầu nó à, nên nhớ tớ còn là cẩu độc thân đấy, nó giới thiệu ngay từ đầu rồi mà, mày không nghe à".
Tôi không đáp, đầu óc tôi quay cuồng, không phải bạn gái, vậy là tôi còn cơ hội.
Lúc ra về, ai về đường nấy, nhà cậu gần nên đi bộ về, cô em gái của cậu thì được bạn trai chở về rồi. Tôi dẫn con xe hai bánh của mình ra, ta nói cái lốp không thể nào xẹp hơn, tôi thề là tôi không cố tình chích xì bánh xe đâu nhá.
"Ủa, xì rồi à, sao về hả" Cậu hỏi, đầy lo lắng cứ như người gặp xui xẻo là cậu vậy.
"Chắc dắt về thôi, 23 giờ rồi, giờ này ai còn vá đâu".
"Không được đâu, nguy hiểm lắm, con gái con đứa đi bộ một mình, né ra nào, tớ dắt cho".
Nói rồi cậu giành lấy cái xe, may mắn là nay tôi chạy con 50 nên không nặng lắm, nếu không tội cậu lắm.
"Thái này, cậu có bạn gái chưa"
Không gian im ắng, tôi bất an.
"Người đừng lặng im thế chứ" tôi ngân nga một giai điệu thoáng qua trong đầu. Cậu giật mình, như vừa tỉnh lại trong cơn mê.
"Chưa, tớ... thôi quên đi".
Tôi nhíu mi, cậu muốn nói gì, cậu định nói gì, tôi níu xe lại, bọn tôi đang đi ngang qua một con hẻm vắng nên tôi chẳng sợ ai thấy cảnh tôi đang phát rồ này, lúc nãy tôi nốc rất nhiều bia chỉ đề chờ giây phút này.
Tôi lục lọi, một viên socola nằm gọn trong lòng bàn tay.
"Tặng này".
Như một lẽ tự nhiên, cậu cầm lấy.
"Tớ thích cậu, lâu lắm rồi, tớ biết nay mà tớ không nói ra thì tớ sẽ ân hận cả đời, cảm ơn cậu vì đã làm bạn với con ngáo như tớ, thanh xuân có cậu tớ mãn nguyện rồi". Giọng tôi ngày càng bé, đến cuối cùng tôi lại bật khóc, tôi dụi dụi mắt nhưng nước mắt cứ tuôn ra.
Cậu bất chợt ôm chầm lấy tôi, siết tôi rất chặt, tôi nghe thấy giọng cậu run run:"Tớ xin lỗi, xin lỗi vì đã không can đảm lấy một lần để cho cậu biết là tớ thích cậu nhường nào, tớ xin lỗi".
Viên socola tan dần trong miệng, nhưng vị ngọt ngào mà đắng chát ấy còn mãi trong tâm trí của hai chúng tôi.
//Biết bao giờ tôi mới dám tỏ tình như nhân vật trong đây đây😥//