“Chia tay đi”
Trong rừng đào phấp phới những cánh hoa nhẹ nhành bay trong gió tạo nên một cảnh tượng hữu tình.Mà Lâm Kỳ lại đưa ra lời chia tay với bạn trai của mình cũng chính là Hạo Thiên
Anh lúc đầu sửng sốt,tiếp theo lại phụt cười,dang hai tay ôm cậu vào lòng
“Nói cái gì vậy hả?Muốn đùa anh...”
Hạo Thiên còn chưa nói xong,Lâm Kỳ đã vùng vẫy khỏi tay anh,dùng giọng điệu lạnh lùng mà lặp lại:”Chia tay,em không còn yêu anh nữa rồi!”
Ha!Hơn mười năm bên nhau chẳng lẽ nói”không còn yêu” là có thể chấm dứt tất cả
Hạo Thiên không nói gì,chỉ lẳng lặng nhìn cậu,ánh nắng mai chiếu vào sườn mặt làm cho anh trông ấm áp lạ thường,tưởng chừng như thời gian ngưng đọng ở giây phút này thì anh chợt nói:”Kĩ năng nói dối của em thật sự không nâng lên được tí nào”
Cậu sửng sốt,trên khuôn mặt loáng thoáng hiện ra vẻ chột dạ nhưng chỉ trong giây lát,cậu lại bật lại anh
“Chia tay,em thật sự đã yêu người khác rồi”
“Yêu ai?”
Câu hỏi này thành công làm cho Lâm Kỳ dựng đứng người,đơ ra một hồi
Từ trong túi Hạo Thiên lấy ra một tờ giấy càng làm cho cho Lâm Kỳ trợn tròn mắt
Đó là tờ giấy xét nghiệm bệnh tình của cậu,cậu mắc bệnh máu trắng,vì phát hiện quá muộn nên không thể điều trị được nữa
“Anh...anh..anh..!!”
Cậu muốn hỏi anh tại sao lại biết nhưng vì quá sửng sốt lên không sao cất thành lời
Hạo Thiên ôm lấy cậu như ôm được bảo vật trân quý nhất thế gian
“Đừng giấu anh chuyện gì,anh sẽ sợ”
Đúng vậy,Hạo Thiên thật sự sợ hãi khi đọc được tờ xét nghiệm này,sợ mất đi cậu nhưng anh không thể không chấp nhận sự thật này
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt anh hoà cùng với tiếng nức nở của cậu
Đàn ông không dễ rơi nước mắt,nhưng khi họ rơi thì đó là khi họ đã đau khổ đến tột cùng
Anh đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ nhành, thuần tuý như cành đào mùa xuân
Một năm sau,Lâm Kỳ qua đời
Hạo Thiên ngồi trước mộ cậu,tay lắc nhẹ ly rượu độc rồi nhấp vào miệng,anh say sưa nhìn ngắm tấm ảnh in lại nụ cười của cậu rồi thì thầm:
“Nếu như có kiếp sau,anh vẫn muốn ở bên cạnh em”
Tinh Tế năm 3125
“Lâm Kỳ...là ai?”
Đây là lần thứ ba mươi trong tháng Hạo Thiên mơ về người này,là một người xa lạ nhưng mang lại cho anh cảm giác quen thuộc
Rốt cuộc là ai?
Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì tiếng quang não* kéo anh về hiện tại
*quang não:là thiết bị công nghệ tương lai,giống như điện thoại kiêm luôn CMND nhưng tiện ích và hiện đại gấp nhiều lần(giải thích cho bạn nào chưa hiểu)
“Chủ nhân,30 phút nữa là giờ khởi hành đến hành tinh mẹ - Trái Đất”
“Tôi biết rồi”
Trên phi thuyền,anh cảm thấy bồn chồn lạ thường,càng đến gần Trái Đất,cảm giác này càng rõ
Phi thuyền của anh hạ cánh xuống một khu rừng đào.Nơi đây có sắc xuân dịu nhẹ,làm anh cảm thấy dễ chịu,đó là điều mà anh nghĩ khi bước chân xuống đây
Đi được một đoạn,Hạo Thiên bắt gặp một thân ảnh xa lạ nhưng quen thuộc làm anh ngẩn ngơ
Một cậu thanh niên gương mặt tuấn tú rực rỡ đang đứng dưới gốc đào to giữa rặng đào,như cảm nhận được ánh mắt anh,cậu quay đầu lại
“Có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi không?”
Cả hai người đồng thanh hỏi,cậu ngẩn người sau đó bật cười,anh cũng bật cười
“Xin chào,tớ tên Lâm Kỳ,có thể làm quen không?”
Lâm Kỳ?Đây không phải là...
Hạo Thiên cười càng tươi hơn:”Tất nhiên rồi”
Dưới rặng đào xa lạ nhưng quen thuộc,giữa hai con người lần đầu gặp mặt nhưng ngỡ như quen biết cả nghìn năm...
Tình duyên❤️