Ngọc Thư một mình chậm rãi đi đến con kênh phía bên phải thành phố. Hiện tại thì đã hơn mười một giờ khuya, những chiếc cột đèn lấp ló quanh con đường cô đi đến đã bắt đầu bật cũng được vài tiếng kể từ khi trời sẫm tối.
Cô tìm kiếm cho mình một bãi cỏ ngẫu nhiên quanh con kênh, cô đặt chiếc túi vải mà cô mang theo xuống và ngồi bên cạnh nó.
Nhìn sắc trời đen mịt, không một vì sao khiến cô cảm thấy hụt hẫng. Nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại trong túi ra, cô mở nhạc, mở một bản nhạc baroque có thời lượng chín mươi phút...cô mang chúng theo vì cô muốn thế, muốn tâm cô được thanh tịnh và nhẹ nhàng hơn...
Cô nhắm mắt lại và im lặng thưởng thức, thưởng thức thứ duy nhất có thể đem lại cho cô sự bình yên...
Nhưng, thật kì lạ, cô không tài nào tập trung mà thưởng thức bản nhạc đó được. Tâm trí cô hiện tại rất nhiều suy nghĩ mong luân và tiêu cực.
Cô cứ mãi nghĩ đến những chuyện không tốt lành đã xảy ra. Càng cố không nghĩ đến thì nó lại càng xuất hiện nhiều hơn.
Cô nghĩ đến những người bạn của mình, những người mà đã luôn đối xử tốt với cô, thế nhưng thay vì nghĩ đến những kỉ niệm hạnh phúc với bạn bè thì cô lại nhanh chóng rẽ suy nghĩ của mình qua hướng khác, cô lại nghĩ đến những lúc bạn mình vô ý làm cô buồn, làm cô tổn thương. Nhưng khi cô chịu suy nghĩ lại thì họ chẳng có gì là sai, sự vô ý của mỗi người không phải ai cũng muốn, đó chỉ là do cô sống quá nội tâm mà thôi...
Hết nghĩ đến chuyện này rồi lại nghĩ đến những việc tồi tệ khác, cô mãi nghĩ đến những việc cô bị thiệc thòi, mãi cho rằng mọi người không ai cần cô, không ai muốn tiếp xúc với cô, thế nhưng cô chẳng bao giờ nghỉ đến tất cả cũng chỉ do cô tự cô lập bản thân với mọi người, cũng chỉ do cô luôn giữ khoản cách với mọi người mà ra.
Mỗi khi người thân hay bạn bè của cô thân thiết với người khác rồi để cô một mình thì cô lại sinh ra nhiều suy đoán tiêu cực khác trong mối quan hệ của mình, nhưng tại sao cô không tự nhận ra rằng do cô không chịu hoà nhập với mọi người?
Ích kỉ. Cô sống ích kỉ hơn là sống nội tâm.
_Ích kỉ trong mối quan hệ của mình với mọi người xung quanh.
_Ích kỉ với cả nội tâm của chính mình.
--------------END-