-“ chị ơi! Anh yêu em”
-“Chị cũng vậy”
———————
Đó là vở kịch luôn xuất hiện trong đầu cậu, hoặc ít nhất là từ khi biết chị
———————
Cậu là một cậu bé 16 tuổi- một học sinh giỏi nhiều năm liền. Dường như cậu thấy điều đó là bình thường và không vui vẻ gì khi biết nó. Cậu thích bóng đá, cậu được nhiều cô gái vây quanh. Nhưng điều đó không khiến cậu vui, cuọc sống của cậu chắc sẽ cứ buồn chán trong mắt cậu như thế nếu không gặp được chị.
——————
Chị là lớn hơn cậu một tuổi, là bạn thân của chị gái cậu. Khác với cậu, chị là một học sinh khá, chị không thể làm được hơn. Chị rất dễ thương, chị luôn nghĩ cho người khác và điều đó khiến cậu chú ý. Chị thấp hơn cậu, không được nhiều người hâm mộ lắm. Cuộc sống của chị trái ngược với cậu
———————
Lần đầu cậu gặp chị là ở trên hành lang tầng 3 ở trường. Cậu không biết chị, chị thấp hơn cậu nên cậu coi chị là “ cô gái nhỏ”. Cô gái nhỏ và cậu va vào nhau, cậu nóng tính nên đã La mắng người va vào cậu. Cô gái nhỏ đó không nói gì, chỉ lặng im và......khóc. Trong tay cô là một đòi gì đó như đồ thủ công bằng gỗ. Cậu không quan tâm điều đó. Đứng đằng sau cậu lúc này là chị gái cậu, cô gái nhỏ kia chạy tới chỗ chị gái cậu. Cô khóc:
- Hức...hức...tớ biết hôm nay là sinh nhật cậu, tớ đã làm quà....nhưng.....nhưng nó hỏng mất rồi hức....hức
- Tớ biết mà, cậu đừng khóc nữa
Chị quay sang cậu và nói:
- Mình.....mình xin lỗi vì lúc nãy đã va phải cậu
- Thôi được rồi, cậu về lớp đi, tớ sẽ xử lí giúp cậu.Chị gái cậu nói
Rồi chị chạy về lớp, khuôn mặt vẫn đầy nước mắt.
———————
Rồi chị của cậu nói chuyện với cậu:
- Sao em lại làm cậu ấy khóc, sao em lại coi cậu ấy là em của em, em phải gọi đó là chị đấy!!
- Ha, chị sao? Con nhóc đó sao? Tại nó va phải em trước
- Em cũng va phải cậu ấy, đừng có đổ thừa như vậy, cậu ấy cũng xin lỗi em rồi.
- Thì sao chứ?
Chị cậu vung tay tát cậu một cái
- Sao em tồi vậy? em có phải đàn ông không vậy?
Rồi chị cậu chạy về lớp
———————
Sau cú tát đó, cậu như bừng tỉnh, cậu nhận ra cậu đã sai rồi. Mấy ngày sau, cậu luôn nghĩ về chị, cậu luôn nghĩ làm sao để chuộc tội. Rồi nghĩ nhiều, cậu thấy......chị cũng dễ thương, rồi nghĩ chị thú vị. Cậu tới lớp chị, ngắm chị hằng ngày. Cậu thấy mọi người trong lớp gọi chị là mèo, đúng vậy, chị dễ thương giống hệt mèo. Đổi mắt chị to tròn cùng gương mặt V-line trông thật đáng yêu. Tíc chị ngán ngang vai, chị để xoã tíc, trông thật dịu dàng
—————
Cậu tìm cách liên lạc với chị, tìm cách thu hút sự chú ý của chị, tìm cách láy được trái tim chị. Cậu đã làm được rồi, cậu đã thực hiện được hai điều đầu tiên, cậu đã làm quen được với chị rồi. Nhưng còn điều cuối cùng thì sao? Cậu vẫn chưa làm được, nó thật khó, khó đến mức cậu dường như muốn bỏ cuộc. Thích một người là cảm giác như thế này sao? Cậu muốn làm mọi thứ vì chị, muốn bảo vệ chị, muốn ở cùng với chị. Cậu không thể ngưng nhớ chị được, cậu không thể ngưng nghĩ về chị. Chị trong lòng cậu......chiếm vị trí lớn thế sao?
————
Thời gian thấm thoát trôi đưa, ngày đó còn là đầu năm, bây giờ đã là ngày bế giảng rồi. Chị sắp ra trường, chị sắp đi xa cậu rồi. Cậu sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười trìu mến của chị nữa, không được nhìn thấy bings dáng nhỉ bé của chị nữa. Cậu hiểu, chị chỉ là rung động lần đầu, sau này có thể cậu vẫn cong rung động nữa ....nhưng.....cậu không quên được chị. Chị sắp tốt nghiệp, đối với chị đây là niềm vui và đối với cậu thì là nỗi buồn. Nhưng.....cậu lại chẳng là được gì.
———————
Ngày hôm đó, cậu đi gặp chị lần cuối, cậu tháy chị cùng một người con trai khác đang trai nhau bức thư gì đó. Cậu nhìn kĩ thì thấy có hình trái tim, chẳng lẽ là thư tình sao? Cậu tức giận, chờ cho người kia đi, cậu chạy đến ép chị vào tường. Cậu bắt đầu chất vấn chị, bắt đầu sờ mó cơ thể đó của chị. Chị chỉ khóc, rồi chị nói chị chỉ đưa thư hộ bạn, chị giải thích trong nước mắt. Ánh mắt cậu dịu dần, tay cậu lỏng dần ra. Chị rời khỏi vòng tay cậy cậu, chạy đi trong nước mắt. Cậu lặng người nhìn theo chị, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa. Cậu mất rồi, mất thật rồi, trước đây có thể nhờ chị cậu, còn bây giờ...... chị....ghét cậu thật rồi. Mất hết hi vọng rồi, giờ đây, cậu chỉ mong chị tha thứ cho cậu.
—————
Thời gian trôi nhanh như gió thổi. Chẳng mấy chốc mà đã mười năm rồi. Cậu- giờ đây là đã là một người đàn ông trưởng thành, chững chạc. Hình bings của chin vẫn in sâu trong tâm trí cậu, cậu vẫn không quên được bóng hình người con gái năm ấy. Hôm nay, cậu sẽ đến một hội chợ.....
Hội chợ lần này đông nghịt, trước mắt cậu là một biển người, và.....điều làm cậu chú ý nhất là mát tóc ngắn ngang vai của một cô gái. Cậu đi theo cô gái ấy, nhìn kĩ cậu lại càng thấy giống chị, cậu lại gặp chị rồi sao? Cậu nhẹ nhàng chặm vào vai cô ấy, cô ấy từ từ quay lại- là khuôn mặt đó. Là khuôn mặt dễ thương của chị-giờ đã trưởng thành hơn trước. Chị cười với cậu, nụ cười toả nắng và dịu dàng đó đã in sâu trong tâm trí cậu, tưởng chừng nó đã bị chôn vùi, ai ngờ nó lại vực dậy lần nữa. Cậu vui mừng nhưng.....cậu chợt thấy trong tay chị là một đứa trẻ khoảng 1 tuổi. Chị đã...kết hôn rồi sao? Đúng vậy, chị không phải là cô gái hồn nhiên ngày xưa nữa, chị giờ đây đã có chồng, có con rồi, tâm cậu như chết lặng:
Em thích chị, cả thế giới đều biết
Chị cũng biết nhưng chị không thích em
———————HẾT———————