#Đoản
Lang quân...
Chàng có nghe tiếng thiếp chăng?
Nếu có kiếp sau thiếp thật hi vọng.. chúng
ta..có thể sinh tử không rời , nắm chặt không
buông đối phương? Được không?
Lang...quân...Thiếp...y.ê..u....chàng...
Vì chàng thiếp...chấp nhận..đánh đổi cả tính
mạng chỉ mong chàng một đời bình an...
Nàng nắm lấy thanh kiếm trong tay đâm một
nhát xuyên tim ..đôi mắt trong veo từ từ
khép lại với nụ cười trên môi...Thiếp mong
chàng một đời vô ưu vô sự, thiếp chết
rồi sẽ không còn ai có thế uy hiếp chàng , rồi
sẽ có người yêu chàng hơn thiếp...Chúc
chàng một đời bình an...
Khi hắn đến đã quá trễ , nàng nằm trên
vũng máu lớn ..mặt tái nhợt ..thân thể lạnh lẽo
trên nền vải .
Thanh kiếm trên tay rơi xuống, hắn đứng đó
nhìn người con gái hắn yêu đang nằm đó ,
hai hàng nước mắt tuôn rơi hắn lao đến ôm
xác nàng...
Tay vuốt ve tóc nàng mắng trách : 'Tại
sao nàng lại làm thế ? Không còn nàng trên
đời ta tranh giành thiên hạ còn ý nghĩa gì
nữa ..Tại sao..tại sao..nàng không chờ ta ..chỉ
còn một chút nữa..chút nữa...'
Hắn sai rồi hắn không nên vì quyền lực
mà lạnh nhạt với nàng , hắn chỉ sợ ...nếu
hắn quan tâm nàng, thái tử sẽ vì thế mà
làm nàng gặp nguy hiểm...'Ly nhi..ta sai rồi...ta
không cần những thứ này nữa..Không cần
nữa..cầu nàng hãy trở lại bên ta..làm ơn..trở
về bên ta ..được không??Ly nhi....'
Năm đó có vị tân hoàng đế đăng cơ nhưng
không lập hậu , ba ngày sau vị hoàng đế trẻ
băng hà với một nhát kiếm xuyên tim , ngôi vị
được truyền lại cho người cháu ...
Người đời hay truyền tai nhau rằng vị hoàng
đế đó vì nhớ thương nương tử nên đã tự đâm
xuyên tim để đến gặp nàng..
-----------------
Trên cầu nại hà giữa vườn hoa bỉ ngạn đỏ ,
một người con gái mặc giá y đỏ tay cầm lồng
đèn đi khắp địa phủ , nàng cứ đi mãi đi mãi
có người nói với nàng chỉ cần mang theo
chiếc đèn này chờ đợi chắc chắn người nàng
chấp niệm khi chết sẽ đến bên nàng , nàng
chỉ mong kiếp sau có thể cùng chàng kết tóc
phu thê bên nhau đến răng long đầu bạc...
Từ xa xa người con trai đi đến theo làn sương
mờ ảo tiến dần về phía nàng , mỉm cười và
nắm chặt tay nàng..
"Lang quân..sao chàng lại ở đây?"
"Ly nhi ta rất nhớ nàng nên đến đây gặp nàng
nếu ta đến chậm nàng sẽ bị người khác cướp
mất "
Cả hai nhìn nhau dường như đã hiểu thấu hết
mọi việc, cả hai nắm chặt tay bước qua cầu
Nại Hà đến chỗ mạnh bà để đầu thai . Họ hi
vọng kiếp sau sẽ được bên nhau bù đắp cho
kiếp dang dở này...
--------------
(END)