Chiều tàn
Hoàng hôn phủ lên thành phố một lớp ánh dương nhàn nhạt.
Hắn đứng đó nhìn cậu dần dần đi xa, một cỗ chua xót mạnh mẽ tràn vào lồng ngực.
Đáng lẽ...hắn không nên cố chấp, đáng lẽ phải nhận ra sớm hơn, đời trước cũng như đời này, cái mà hắn tưởng rằng tốt cho cậu cũng chỉ là thứ mà hắn áp đặt để thoả mãn bản thân thôi. Mà...mấy thứ đó căn bản không phải là điều cậu mong muốn.
Buồn cười thật
Hắn vô thức bật cười, nước mắt nóng rát nối tiếp trào ra
Chung quy...đều chỉ vì sự cố chấp của hắn mà ra không phải sao?
Bóng người cao lớn in xuống mặt đường, cô độc lại bi thương. Chuông nhà thờ từ đâu vọng đến, vang lên những tiếng ngân sắc
Chuông đây...là nguyện hồn ai?