Cô gái của1 năm trước đã biến mất không dấu tích trong một khu rừng mới được tìm thấy. Tiếng của những động vật ở đó kêu vang như đang muốn than phiền điều gì đó. Cũng lạ thay ,tất cả các bông hoa chỉ có thể ra nụ . Những bông hoa như tượng trưng cho một nửa quãng đường đã đi được của cô gái ấy. Sâu trong khu rừng đó có xuất hiện một cái hố sâu xuyên thời gian. Nhảy xuống đó có thể tới nơi mình muốn. Không ai dám xuống cái hố đó vì cô gái tên Linh Kiều xinh đẹp của 1 năm trước đã mất tích không trở lại.
Một khi đã đi xuống cái hố đấy i thì phải mất một năm thời gian để đến nơi . Nếu đã xuống mà không nói trước muốn đi đâu thì nó sẽ đưa bạn đến: một là trở về quá khứ hai là đi tới tương lai.
Sau cuộc tấn công kinh hoàng và khốc liệt có những tiến sĩ điên rồ thì cô gái họ Kiều đã mất tích. Người nhà đã miêu tả chi tiết ngoại hình, khuôn mặt của cô với cảnh sát. Nhưng hi vọng là vô vọng.
Đã qua 1 năm Linh Kiều đã quay lại quá khứ -- kiếp trước của cô. Bây giờ , cô đang là một đệ tử tu Tiên -- là con của nữ nữ Thiên chúa xuống Trần để lịnh kiếp. Cuộc sống của cô bắt đầu tại đây.
- Nguyệt Linh ! Nguyệt Linh ! ...
[ Choáng .....]
- A......A......! Đừng bắt tôi.
- Linh nhi muội làm sao vậy ? Linh nhi. - Tư phương
-Tôi đang ở đâu?( bật dậy hỏi)
- Muội hỏi gì vậy ! Chúng ta đang ở Hoa Tây Ngôn mà.
[Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy ? Sao mình lại ăn mặc thế này ? Đồ cổ trang ư?]
- Chẳng nhẽ mình đang xuyên không về quá khứ . ( Nói to)
-Muội nói gì từ nãy tới giờ vậy?
- Ta...muội...không có gì.
[ Cũng may đọc nhiều truyện cổ trang không thì chết rồi ]
- Muội đã hôn mê mấy ngày liền rồi. Bây giờ tỉnh phải nghỉ
ngơi đi.Ta đi nấu cháo cho.
- Đa tạ tỷ tỷ.
[ Mình phải đi xem đây là đâu ]
Đi ra ngoài , Linh kiều gặp một tì nữ .
- Tham kiến công chúa.(nô tì của hoàng thượng cử đi phục vụ cho công chúa để đi tu tiên : Nguyệt Nhã )
[ Ta là công chúa sao . Thú vị thật đấy!]
- Ngươi nói ta biết đây là đâu?
-Thưa công chúa đây là Hoa Tây Ngôn nơi để tu đạo trở thành tiên.
-Linh Kiều ta được làm tiên ư?
-Công chúa người nói gì vậy ? Người tên là Nguyệt Linh chứ không phải Linh Kiều.
-Nguyệt Linh sao ?
- Bỏ đi ,ngươi chỉ cần gọi ta là Nguyệt Nguyệt là được rồi.
- Nhưng .... công chúa...
- Nhưng gì nữa ta nói thì làm vậy đi.
-Vâng !
- Ta được làm công chúa . vui quá là vui.( thì thầm)
- Muội ra đây làm gì ?( Tư Phương )
- Muội muốn đến thăm sư phụ một chút !
- Được ta để cháo trong phòng, khi nào muội về rồi ăn.Ta đi luyện kiếm thuật ha.
-Vậy tỷ đi đi có Nguyệt Nhã đi với muội rồi.
-Ừm.
- Nguyệt Nhã ta đi thôi !
[ Nhưng mình đâu biết đường.....À ha.]
-Nguyệt Nhã ngươi lại đây.
-Dạ Nguyệt Nguyệt.
-Sư phụ ta tên gì vậy ?
-Sư phụ người tên Liễu Quang Thanh
- Vậy ngươi dân ta đi tới đó đi.
-Vâng !
- À từ từ đã . Bây giờ em gọi ta là tiểu thư đi .
- Nghe Nguyệt Nguyệt hơi điêu.