Vệ Y mở mắt
Đình màn lụa mỏng buông thõng, hạ nhân cung kính quỳ một bên
Ha hả, vậy mà cô vẫn không chết mới hay
" Tiểu thư, trời đã sáng, thỉnh người mau thức dậy chuẩn bị thỉnh an lão phu nhân"
Tiểu nữ hài quỳ cạnh giường vừa thấy cô tỉnh liền lên tiếng, này thanh âm non nớt lại cố tình nghiêm túc lại cung kính khiến cô có chút muốn đỡ trán
" Được rồi, làm phiền ngươi"
" Là trách nhiệm của Thu Cúc"
Cô âm thầm thở dài, trên mặt lại vẫn cứ một bộ dụt dè của nữ hài tử mặc tiểu cô nương giúp mình hầu hạ
.
.
.
Cô là Vệ Y, một cái trạch nữ làm công ăn lương bình thường đến không thể bình thường hơn. Tuyến đường cố định của cô chính là từ nhà tới công ty, lại từ công ty về nhà, đến cuối tuần còn thêm được đường đến siêu thị.
Cả một đời này cô còn chưa có tạo cái nghiệp gì thất đức, vậy mà đương khi 23 tuổi xuân xanh liền vì ăn mì tôm quá đát mà tèo
Ngẫm lại thì thấy thật mất mặt.
Aiz, vậy còn chưa nói, cô chết còn xuyên phải cái thư. Đã vậy, nữ chính người ta xuyên thư trên thông thiên văn dưới tường địa lý, còn cô đến một câu thơ còn chả nhớ. Đến nỗi, cái bàn tay vàng biết trước cốt truyện của người ta ấy...cô cũng không có biết!!!
Hỏi tại sao ư? À, cô là cô mới chỉ đọc bối cảnh xây dựng truyện biết không? Đến cả nam chính nữ chính tên cô còn không có ấn tượng nữa là. Phải biết rằng một tuần trước khi mà cô xuyên đến đây, cả một đời trạch nữ lần đầu tiên trong 10 năm trở lại đây xa nhà như vậy, đại não cô gần như chết máy. Nhận biết bản thân xuyên thư, cô tỏ vẻ
Hay là nhảy xuống sông chết lần nữa?
Ha ha, Cô đúng là nhảy xuống thật, chỉ là...mẹ nó lại quay lại thời điểm cô nhảy sông mới kinh
Nha, giống như bàn tay vàng đền bù của cô đi
Nhưng mà..lại mẹ nó cần thiết sao? Cô chính là một lòng muốn chết đó. Chiếm thân thể người ta, chiếm gia nhân người ta, tội nghiệp này cô hold không nổi.
Vậy là, mỗ trạch nữ của chúng ta liên tục trình diễn các màn tìm chết. Hết nhảy sông suối ao hồ lại thắt cổ, nhảy lầu,...thử nhiều đến nỗi mà số lần cô tử tế ăn cơm ở cái chốn này so đến còn chưa bằng một phần mười.
Chính là vừa rồi cô nằm trên giường cắn thuốc độc đó. Đắng đến vậy rồi còn không có chết. Này quả thức sống còn dai hơn cả tiểu cường( gián)
Vệ y đánh cái thở dài, rũ mi
Nếu không về được vậy thì ở lại đi. Cùng lắm thì ăn chơi trác táng xong kiếm tiểu bạch kiểm nào đó bao nuôi, không thì tính ra chùa gõ mõ cũng được.
Vậy là mỗ nữ chính nào đó đã hảo hảo tính xong mĩ mãn cuộc đời, lại không biết cái gọi là người tính không bằng trời tính?
Ngày 29 tháng 12, Vệ Y trên đường chơi xuân gặp phải cướp bị thọc mất một đao
Ngày 1 tháng 1, Vệ Y theo Vệ phụ vệ mẫu tham dự yến hội thưởng hoa gặp phải thích khách liền bị đâm cho một kiếm
Ngày....n, Vệ Y...bị xiên thêm 1 phát đi hỏi thăm ông bà ông vải
"..."
Nhìn chiến tích oanh liệt của mình, cô chỉ biết ha hả cười
Mẹ nó tác giả, mau ra đây, lão nương thề sẽ không để bà toàn mạng trở về đâu yên tâm
Mỗ tác giả: Đừng nóng, để ta bồi thường
Vệ y: Bồi thường?
Mỗ tác giả: ân, đảm bảo cho ngươi hài lòng
Vậy là, theo hứa hẹn của tác giả, Ngự Ân bị đóng gói gửi đến
Ôn nhu? Hảo, liền ôn nhu
Bá đạo? Hảo, liền bá đạo
Cừ non ngây thơ? Hảo, liền cừu non ngây thơ
Tiểu Y, nàng muốn thế nào vi phu trên giường liền trở thành thế ấy
Vệ Y: Mẹ nó!!!!! Tôi muốn trả hàng!!!!
Mỗ tác giả: Xin lỗi, vật phẩm một khi đã bán miễn hoàn trả, cảm ơn
Vệ y: Cút!!!!
Từ bấy giờ, nhân sinh của Vệ Y chính là bị một con nhân mô cẩu dạng người bám lại bám, đến nỗi...
Hào quang lập loè lấp lánh ánh kim nữ chính: Hảo, tẩu tử, ta là muội muội ngươi lão công
Vệ Y nước mắt lăn dài chảy thành 7749 dòng sông: Nhân sinh của tôi!!!!