Xin chào nhé!
Bọn còn nhớ hay biết tôi là ai không?
Nếu bạn đã quên hay chưa hề biết tôi thì tôi xin đc giới thiệu nhé!
Tôi là Mrs. Love
Tôi đã quay lại mangatoon sau một thời gian không thể gọi là ngắn cùng với một cái tên khác Miinz
Tôi biết với cả một cộng đồng thì tôi chẳng là gì cả. Giống như một nhân vật quần chúng vậy. Nhưng tôi vẫn muốn viết ra thứ mà tôi nghĩ vãn muốn chia sẻ với các bạn thứ mà tôi từng nghe,từng thấy và đặc biệt là từng trải qua!
Nhưng số phận tôi thì chỉ là một nhân vật quần chúng làm gì có tiếng nói chứ. Haizz
Và cũng lúc đó thì tôi đã mắc một căn bệnh lạ, là bệnh "nghiên điên thoại".
Từ khi đó ba mẹ tôi đã cấm tôi không đc dùng điện thoại nhưng tôi đâu nghe. Cho tới hôm tôi đọc đc một quyển sách của bà. Bà đã kể lại hết thảy chi tiết cược sống của mình đã qua gian khổ nào. Cuộc đời con người có ý nghĩa ngư thế nào. Thứ quan trọng nhất cuộc đời bà là gì. Cung chẳng muốn giấu các bạn đó là gia đình của bà. Ngày đó bà đã có một thời ngông cuồng và táo bạo hơn cả tôi. Và từ đó đã nhận lại điều không hay. Đọc xong cuốn sách đó và tôi đã có một sự quyết tâm thay đổi bản thân. Nhưng chẳng biết nên bắt đầu lại từ đâu tôi tìm đến bà. Bà thật sự đã cho tôi lời giải đáp thật sự.
Tôi bát đầu làm lại cuộc đời mình, mở thêm một ngã rẽ mới, ngã rẽ sẽ không khiên tôi mủ quán, ngã rẽ có những tia anh dáng của hi vọng và ước mơ. Từ ấy tôi vươn lên, bỏ đc cơn nghiện điện thoại, cải thiện tình hình học tập và hơn hết là đã không để cha mẹ phải nhắc nhở. Tôi đã nhận ra cuộc sống của tôi không quá tồi tể chỉ khi tôi nghĩ nó tồi tệ. Cố gắng thật nhiều là ta có thể đạt đc thứ mình muốn. Đừng chỉ biết nhìn người khác cố gắng mà mình thì chẳng làm gì cả.
Nhân đây cũng cảm ơn bà và nhắc nhỏ các bạn luôn nhé. Hãy cỗ gắng lên!
Còn mấy bạn mà đang trong tình trạng giống tôi thì hãy thay đổi đi. Đừng làm cha mẹ thêm mệt mỏi về mình nữa.
Gửi tới các bạn đang nghiện đt thoại như tôi ngày xưa:
BỎ ĐT XUỐNG ĐI
chờ đợi thêm làm gì?
Là mốt bài tập rồi gạt hết "LO ÂU"
Chỉ cần chờ một ngày mai "Tươi Sáng"
( ◠‿◠ )