Tôi là Minh Triết là sinh viên năm 2 của trường đại học Kinh tế.
Nếu gọi là cái siêu năng lực thì trên đời này đó là một thứ gì đó rất là không có thật. Vậy thì nói tôi có nó thì sao?
Ngay cả bản thân tôi cũng không tin được, nhưng tới khi tôi lên ba trở lại nhận ra một số điều lạ thường. Khi tôi nhìn thấy một người nào đó thì ngay trên đầu họ sẽ xuất hiện mấy con số. Ban đầu tôi nghĩ chắc họ đang chơi gì đấy, cũng kỳ lạ vui thích và vỗ tay tôi. Cứ như thế cho tới khi lên 13 tuổi. Tôi thấy một ông chú kia trên đầu ông cứ đếm ngược 9-8-7-6-5-4-3-2-1 và 0. Ông ta bị một chồng gạch từ trên cao đổ xuống đầu. Chết nằm ở đấy, máu me be bét chảy ra.
Khi đó tôi đã biết, mấy con số này chính là bảng đếm ngược giờ chết. Lúc đầu tôi còn tưởng mình sẽ là anh hùng cứu thế tôi sẽ đi nói cho người ta biết để tránh hậu quả. Nhưng mà tất cả họ đều không tin tôi. Dần dần tôi cũng chẳng quan tâm nữa. Sống chết có số, thôi thì người nào tới giờ chết thì biết vậy đi. Bản thân tôi cũng không muốn nhìn nó nữa nên, lúc nào cũng đeo một cặp kính đen để che đi tất cả.
" Thật là trời đổ mưa rồi!"
Tôi đang muốn quay về cái ổ của tôi. Thế mà vừa bước ra trời đổ mưa to.
" Chết tiệt! không mặc áo mưa nữa chứ."
Đành vậy, chỉ có thể chờ cho trời tạnh mưa mà quay về thôi. Đang đứng nhìn ngắm những giọt mưa tí tách rơi xuống mặt đất. Một cây dù được giơ lên trước mặt tôi. Quay qua thì thấy được cậu bạn học của mình Hoàng nhiên đang nhìn chằm chằm.
Cậu Hoàng Nhiên này lúc nào tôi cũng cảm thấy thương tiếc cho cậu ấy.Con số trên đầu cậu ta chỉ vỏn vẹn chừng mấy tuần nữa thôi.
" Đi ăn lẩu không?" Tôi quay qua hỏi cậu.
Cậu lạnh lùng đáp:"Đi."
Tôi muốn cậu ta trước khi chết có thể vui vẻ hơn một chút. Tôi nhấc trên rượu lên mời cậu ta. Cậu ta chỉ nhìn một cái, làm ngơ rồi tiếp tục ăn. Tôi bèn uống, cười nói:" Hoàng Nhiên cậu có người yêu chưa?"
"Chưa có."
"Vậy cậu có thích ai không?Hay ai thích cậu không?"
Hoàng Nhiên trợn mắt nhìn. Tôi cũng cảm thấy bản thân hơi vô duyên nên im lặng uống rượu. Không ngờ cậu ta trả lời:" Có."
Tôi giật mình nhìn qua cậu ta. Cười nói:" Chậc chậc, tên lạnh lùng nhà cậu cũng biết tương tư à?"
Hoàng Nhiên gắp miếng rau đưa vào miệng. Không thèm để tâm đến tôi. Bọn tôi ăn uống no say. Chờ cho cơn mưa tạnh mà quay về nhà.
Ngày này rồi cũng sẽ tới. Tôi đeo kính đen, không muốn nhìn thấy những con số ngày càng chạy ngược. Hoàng Nhiên thì ngồi sát tôi. Tôi lại đau lòng đến mức muốn khóc cho cậu ấy.
Hoàng Nhiên quay qua nhìn tôi nói:"Ăn lẩu không?"
Tôi nhìn cậu mà mắt rưng rưng, nắm chặt lấy cái bàn tay còn hơi ấm của cậu.
Hoàng Nhiên :" Sao thế? Không thích ăn lẩu à?"
Tôi cười mỉm, nén cơn nghẹn ngào lại:" Tại sao lại không chứ?"
Tôi đã không biết rằng, bản thân tại sao lại đau lòng cho cậu ta. Tôi nhìn nhiều người chết khi có số dừng lại. Lần đầu tiên tôi lại cảm giác như này.
Ra về, Hoàng Nhiên vẫn nắm chặt tay tôi dắt đi qua những con phố. Tôi chỉ muốn thời gian như ngừng lại.
Rầm!!!
Mấy cái thanh gỗ từ công trình đổ xuống. Chúng là đổ xuống người tôi. Từ đâu tôi chưa bao giờ nhìn mấy con số trên đầu mình. Tôi sợ bản thân sẽ lo lắng.
Hoàng Nhiên liền vội đẩy tôi ra thật xa. Mặc cho những thanh gỗ nặng trịch đổ ập xuống người mình. Người tôi như nhão hết ra, vội vã chạy đến kéo những thanh gỗ nặng trịch, lần mò kiếm Hoàng Nhiên. Tôi mặc kệ những cơn đau chà xát trên tay mình. Tôi chỉ muốn gặp cậu. Cậu phải bình an, cậu không được chết.
Hoàng Nhiên máu me khắp người, hơi thở yếu ớt. Tôi vội vàng kéo cậu vào lòng. Khóc thật lớn.
Hoàng Nhiên khẽ chạm vào mặt tôi, cười mỉm. Đây là lần đầu tôi thấy cậu cười, mà cũng có lẽ là lần cuối.
"Yêu."
Yêu? Cậu yêu tôi?
Cảm xúc trong tôi dâng trào. Ôm chặt lấy cậu
" Tôi cũng yêu cậu...rất nhiều."