Gặp nhau là tình cờ quen nhau có lẽ là định mệnh ai mà ngờ được một tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ vì trốn kết hôn nên đã gặp được người định mệnh của mình,...
_ " Hôm nay là ngày đầu tiên mình sống một cuộc sống tự do, để xem mình nên làm gì trước nào. Đầu tiên là phải tìm nơi ở trước đã bây giờ cũng trễ rồi hãy thuê khách sạn ở tạm một đêm trước đã. Mà đầu tiên đi ăn cái.
NHÀ HÀNG
_ Cho tôi món này, món này,...
_ Chút quý khách ngon miệng.
_ Này cô gái xinh đẹp sao đi ăn có một mình thế, tôi có thể ngồi đây không. *người lạ*
_ Tôi không quen anh.
_ Trước lạ sau quen ấy mà, tôi có thể mời em ly rượu không* người lạ*
_ Để tôi yên.
_ Chỉ mời em ly rượu thôi mà sao hung dữ vậy.*người lạ*
_ Tôi uống là được chứ gì.
Sau khi nói xong cô uống cạn ly rượu mà người đàn ông kia đưa.
_ Anh có thể đi rồi.
_ Đúng là rất có cá tính. *người lạ*
Nói xong anh ta liền rời đi, một lát sau cô thấy không được khỏe nên đi về
" Sao chóng mặt quá vậy, tự nhiên mình thấy khó chịu quá"
Cô thấy chống mặt và ngất đi ở ngoài đường đột nhiên có một người đàn ông bế cô lên và đưa cô vào khách sạn. Anh ta tên là Cố Thừa Trạch lúc nãy anh ta tình cờ thấy người đàn ông kia bỏ thuốc vào ly rượu cô uống nên đã đi theo giúp đỡ . Anh ta đặt cô ấy xuống giường.
_ Ưm... Tôi khó chịu quá. Cô lấy tay câu vào cổ của anh
_ Này cô gái cô có biết mình đang làm gì không. Anh gỡ tay cô ra đi vào wc.
" Mình không thể lợi dụng khi người khác gặp nạn được, mình không giống mấy tên tổng tài bá đạo gì đó".
Sau khi tắm xong anh bước ra thì thấy cô ấy loã thể nằm trên giường.
_ Khó chịu quá giúp tôi với,...
Anh bước nhanh tới giường và đè cô xuống.
_ Đây là cô cầu xin tôi đấy đừng hối hận.
Sau đó thì hai người XXX........
SÁNG HÔM SAU
_ Ưm sao người mình lại đau nhức thế này.Cô quay sang bên kia
_ Áaaaaaaa ... anh là ... ai...
_ Cô không nhớ gì à.
_ Ờ... thì... hôm qua tôi đi ăn có uống chút rượu...sau đó....không nhớ gì hết.... mà đừng nói là tôi uống say nên đã cùng anh... cái đó.." Lê Yến Thư ơi là Lê Yến Thư một đời chinh chiến của mày không sợ trời không sợ đất vậy mà mới uống có chút rượu đã bộc phát thú tính rồi làm chuyện mà không thể tưởng tượng được".
_ Đúng vậy hôm qua cô đã lấy đi sự trong trắng của tôi (vô tội)
_ Hả... Ờ cái đó chúng ta điều đã trưởng thành hết rồi anh hãy xem như tối qua chưa có chuyện gì xảy ra đi.
_ Không được .
_ Hả???
_Cô phải chịu trách nhiệm với tôi.(gian xảo)
_ Chi...chịu trách nhiệm,
_Đúng vậy.
_Bằng cách nào???
_Cô phải kết hôn với tôi.
_ Hảaaaaaa kết hôn, anh không đùa đấy chứ? (bất ngờ)
_Cô...cô không định chịu trách nhiệm đấy à (ấm ức, nức nở)
_ Ờ... thì chuyện này...
_ Híc... Có người ăn người ta sạch sẽ rồi không chịu trách nhiệm... Híc( khóc, gian xảo)
_ Hazi ! Thôi được rồi tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh được chưa "trước mắt cứ kết hôn với anh ta đã, kết hôn có thể đối phó với gia đình sau này không cần trốn nữa"
_ Được rồi vậy đi thôi.
_Nè đi đâu vậy hả.
Nói rồi anh kéo tay cô hai người đi tới cục dân chính.
_ Anh đưa tôi tới đây làm gì?
_ Kết hôn.
_ Hể....sao nhanh vậy, anh không cần suy nghĩ à.
_ Không cần.
_ Ờ.. thì.. chuyện hôn nhân đại sự là truyện trọng đại anh hãy suy nghĩ từ từ đã.
_ Không cần suy nghĩ, nhân gian có câu CƯỚI VỢ PHẢI CƯỚI LIỀN TAY CHỚ ĐỂ LÂU NGÀY... ờ thì vậy đó
_ Ơ
Nói xong hai người vào cục dân chính đăng kí kết hôn một hồi sau hai người đi ra.
_ không ngờ là mình đã kết hôn thật rồi, mình còn trẻ vậy mà phải...( nói thầm )
_ Đi thôi.
_ Hửm, đi đâu.
_ Về nhà.
_Về nhà???
_ Em đã kết hôn với tôi nên từ nay sẽ sống với tôi.
_ Hơ..... được rồi đi thôi.
Sau khi nói xong anh đưa cô ấy về Lăng Hoa.
_ Đây là nhà của anh à, to thật đấy " thì ra anh ta cũng là một người có tiền"
_ Biệt thự này gọi là Lăng Hoa sau này chúng ta sẽ ở đây.
_ Wow không ngờ không những tờ mà bên trong còn rất đẹp nha. À mà Cố Thừa Trạch anh chắc không phải là cậu ấm của nhà nào đó đấy chứ??
_ Em đoán xem ( cười nham hiểm )
_ Này anh nói đi chứ,. này.