Sau đây tôi xin kể về câu chuyện mà tôi ko thể nào quên được.
Ngày hôm ấy tôi tới nhà chị họ của mình chơi, nhà chị ấy cũng ko nhiều người cho lắm chỉ có chị và người bạn thân của chị ấy. Nhưng bạn thân chị ấy lại đi làm rồi nên tôi ko thể gặp.Tôi khá buồn.
Ngày đầu qua nhà chị ấy chơi thì chị ấy rủ tôi đi thăm quan ngôi trường của chị ấy. Tôi thì vốn có tính hiếu kỳ nên đã đồng ý ngay.
Vô trường của chị ấy thì đi được cũng đã hơn nửa ngôi trường, nhưng mà có điều đến lúc về nhà vẫn hơi khó hiểu. Khi đi qua khu nhà kho thì tôi có cảm giác lạnh gáy lú đầu tôi cũng chẳn để ý, đến khi tôi khi có tiếng người kêu tên thôi:
- My!
Tiếng kêu có phần hơi rung và khàn. Lúc đó tôi quay quắc đầu lại nhìn về phía cánh cửa vừa phát ra tiếng nói và định đi về phía nó thì, chị tôi kêu:
- My ơi đi nhanh lên nào!
Tôi lưỡng lự rồi cũng chạy lại chỗ chị mình tiếp tục đi tham quan. Khi về lại nhà chị mình, thì tôi hỏi:
- Chị ơi trường của chị ừm... từng có người.... chết chưa?
Không khí rơi vào trầm lặng chị tôi im lặng một lúc thì cất tiếng:
- Uk thì cũng có! Hồi đó có một nữ sinh vào nhà kho lấy đồ thì bị kẹt vào lỗ thông gió nên là ...lúc đó cũng khoảng gần sáu giờ rồi nên cũng ít người còn ở lại trường nên cô gái đó ko được ai giúp, không ai biết đến hôm sau mới có người phát hiện nên cô gái ấy đã chết.
Buổi trưa thì ăn cơm xong tôi lại lên phòng nằm coi điện thoại. Lại một lần nữa tôi lại thấy một cái bóng trắng trên mái nhà khi tôi nhìn lên.Tôi dụi mắt mình nhìn lại thì ko thấy gì. Tôi lập tức bỏ cái điện thoại qua một bên rồi chùm chăn đi ngủ.
Đêm hôm đó cũng là đêm kinh hoàng nhất đối với tôi. Khi ăn cơm xong thì tôi đi rửa bát rồi lên lầu. Vì tôi là một cú đêm nên tôi cũng ngồi lướt Facebook rồi đi đọc truyện ko thì lại đi coi phim, cũng đã được gần khuya rồi thì tôi có nghe những tiếng róc rách thỉnh thoảng lại nghe tiếng bước chân tôi cũng chẳng quan tâm rồi để ngoài tai. Nhưng có lẽ tôi đã sai đến khoảng 23:50 thì tôi nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần lúc này tim tôi đập thình thịch mồ hôi bắt đầu toát ra những tiếng bước chân đã gần hơn rất nhiều tôi vội chạy vào tủ quần áo để trốn. Tiếng bước chân bay giờ đã rõ hơn tiếng chân cũng gần hơn rất nhiều rồi. Có lẽ nó đã bước vào phòng, cái tiếng biết chấn ấy nó đang đến gần cái tủ của tôi đang trốn lúc này tôi sợ lắm nhắm tịt mắt lại, cánh cửa dần dần mở ra đập vào mắt của tôi chính là một cái bóng đen ko rõ hình dạng với đôi mắt đỏ gầu đang dơ cây rìu lên định chặt vào người tôi nó sắp vào người tôi rồi tôi nghĩ ko lẽ mình sẽ chết sao, nhưng may mắn thay cái rìu ấy lại bị trượt sang một bênh nhưng mặt tôi vẫn có một vết xước lúc đó tôi vội vàng đẩy cái bóng đen đó ra và chạy thật nhanh ra khỏi phòng hiện giờ tôi chỉ muốn hét lên nhưng ko biết tại sao ko thể mở miệng. Tôi chạy ra khỏi phòng nhưng tôi lại gặp cái bóng trắng lúc trưa bây giờ nó đã rõ hình dạng hơn mái tóc dài màu đen đôi mắt trắng bệt mặt một chiếc váy trắng dài qua đầu gối móng tay dài, có gái ấy bóp cổ tôi đưa lên cái móng tay của cô ấy đang đâm vào cổ của tôi nó rỉ máu cái bóng đen ko biết từ khi nào đã ở đằng sau lưng tôi nó đưa cây rìu lên và chém xuống tôi nhắm chặt mắt.
Lúc ấy tôi giật mình tỉnh dạy mồ hôi chảy rất nhiều tôi nhìn đồng hồ thì đã 8:00 giờ sáng rồi, tôi chạy vào nhà vệ sinh để rửa mặt thì thấy vết xước do cây rìu gây ra. Tôi đứng đờ ra suy nghĩ rốt cuộc là mơ hay thật.
Đó chính là câu chuyện tôi ko thể nào quên khi ua nhà chị họ của mình