Làm ơn đi, bây giờ tôi mệt lắm rồi, tôi thật sự rất mệt mỏi rồi, làm ơn cho tôi được một giây phút bình yên.
Ngày ngày đến trường nhìn vào đống sách vở, không có tiết nào là tôi không nằm bò ra bàn. Ngắm nhìn vào những cuốn toán, hóa, sinh, lí... khiến tôi một ngày lo sợ cho tương lai thi cấp 3 sắp tới.
Thật đáng xấu hổ và nhục nhã cho 1 học sinh luôn nằm trong top 5 của lớp lại không thi được vào cấp 3 công lập.
Thật đáng khinh bỉ khi một đứa mất gốc hóa lại có trung bình môn trên 9.0 vì đi nhìn bài.
Lết thân mình đến trường, ăn những kiến thức khó nuốt, tiêu hóa những bài tập khô khan khiến não tôi trở nên quá mệt, nó muốn được nghỉ ngơi nhưng nào có phải thứ gì muốn cũng được?
Tôi học đội tuyển văn và sắp có kì thi lên thành phố. Tôi thật sự rất mệt rồi, tôi quá mệt mỏi và căng thẳng, bài tập không khó nhưng nhiều và nản. Áp lực từ mọi phía đã khiến cho tôi không còn viết được những dòng văn đầy cảm xúc như trước nữa.
Tối rồi, 9 giờ đi học về, tôi rất mệt.
Ăn vội miếng cơm, tắm rửa, thay quần áo.
Não tôi gào to " Tao mệt rồi, Tao muốn ngủ"
Nhưng lí trí lại khiến tối biết rằng tôi còn 1 đống bài tập chưa làm.
Lăn vào bàn học đến gần 12h
Tắt đèn.
Tôi muốn ngủ.
Tôi mong giấc ngủ sẽ như 1 liều thuốc lãng quên tạm thời nhưng hữu hiệu cho một ngày dài mệt mỏi.
Hãy ngủ đi nếu bạn cảm thấy mệt mỏi hay chán nản thậm chí đang trong giai đoạn stress nặng bởi nó sẽ khiến bạn cảm thấy tốt hơn.
Nếu bạn đang quá mệt mỏi, dù không giúp được gì nhưng hãy yêu bản thân mình hơn và cố gắng hết sức nhé.
Hãy nhớ rằng có rất nhiều người yêu bạn.
Yêu bạn.
Muộn rồi.
Ngủ đi.