- thư viện có nhiều sách ghê ta..ý! sách lịch sử? sao giống ngôn tình vậy?__tuyết nhi lẩm bẩm một mình. cô đi tới một cái bàn gần đó và bắt đầu đọc cuốn sách đó.
- xem nào, bìa sách đẹp quá đi! bắt đầu đọc thôi..
_một lúc sau_
- haiz, tác giả sao lại như thế cơ chứ, "lịch sử chỉ viết về sự tàn bạo của vị vua thời phong kiến, không ai biết được lí do hắn trở nên tàn bạo như vậy, không ai biết được". sao tác giả lại nói thế cơ chứ, người xấu tất nhiên sẽ tàn bạo rồi?__tuyết nhi lại lẩm bẩm trách móc
- em ơi! thư viện sắp đóng cửa rồi, phiền em trả sách rồi về nha~
- dạ vâng ạ
_đến nhà_
- ôi buồn ngủ quá đi, chắc tại hôm qua thâu đến sáng đây... __cô nằm dài trên giường, dần dần chìm vào giấc ngủ
....
- ể!? đây là đâu vậy? là mình đang mơ sao??
- wow!! nhiều sách quá, xem nào xem nào
- ờm...ủa? cuốn sách này, giống với cuốn mình xem trong thư viện quá!
-...dù sao cũng là mình mơ, đọc thử chắc cũng không sao đâu ha:>>
....
- haha, mày chính là phế vật, mày là nỗi nhục lớn nhất của hoàng tộc đấy
- tam hoàng tử à, dù sao đó cũng là thất hoàng tử, ngài đánh đập hắn như thế này để hoàng thượng biết được thì không hay đâu
- hahaha, phụ hoàng sẽ không thèm để ý đến loại phế vật như hắn đâu
đằng xa xa có một bé gái tầm 5-6 tuổi chạy tới, đến chỗ tam hoàng tử và thất hoàng tử thì cô la lớn, tam hoàng tử sợ sẽ bị phụ hoàng phạt nên đã chạy.
- này, sao ngươi cũng tầm 9t rồi, vẫn còn để người khác bắt nạt à, thật chẳng ra làm sao cả
-...
- ê, ta đã cứu ngươi rồi, một lời cảm ơn cũng không có
- cảm ơn
nói xong hai từ đó thì hắn bèn chạy đi, bỏ cô bé lại, cô giận dỗi vì sao mình lại giúp người vô điều kiện như thế cơ chứ.
....
"trước khi làm vua, hắn từng yêu sâu đậm một người con gái...nhưng lúc đó hắn bị coi là phế vật, hắn từng muốn từ bỏ vì nghĩ rằng bản thân không xứng với em, nhưng mỗi lần thấy nụ cười hồn nhiên và sự tự tin của em khiến hắn trở nên kiên cường hơn, hắn vì em mà cố gắng trở nên tài giỏi, văn võ song toàn, xông pha chiến trường, lập nhiều chiến công, tài trí hơn người, hắn được người người kính nể, vua cha trọng dụng, khi hoàng thượng băng hà, đã để hắn làm vua, xưng Giang Thiên Lam. Giờ đây hắn có giang sơn trong tay, hắn luôn làm tốt vị trí của mình, thiên hạ thái bình, người dân kính nể, quan triều kính phục. tất cả đều thấy hắn là vị vua tốt, rồi đến lúc tuyển phi, hắn lập cô làm hoàng hậu, nhưng em chẳng phải là người thích chốn hậu cung. em cũng không yêu hắn, em phản kháng nhưng hắn lại ban thánh chỉ. em chỉ là một cô tiểu thư mới tuổi trăng tròn của một gia đình thương gia bình thường, trái thánh chỉ là chu di cửu tộc, em chỉ có thể đồng ý mà thôi. nhưng em đâu dễ khuất phục như thế, em vẫn luôn tìm mọi cách để thoát khỏi hắn, mọi lúc mọi thời điểm em luôn muốn thoát khỏi hắn. em từng cầu xin hắn, nhưng hắn vẫn luôn ép em, em ghét người ỷ quyền cậy thế để ép người khác, em như là sự hiện thân của chú chim bồ câu vậy, tự do và hoà bình, ghét sự gò bó ép buộc. nhưng cớ sao hắn luôn ép em, em ghét hắn, ghét cái vị trí dưới một người trên vạn người này, em muốn sự tự do không ai khống chế, nhưng hắn luôn uy hiếp em nếu em bỏ trốn thì hắn sẽ giết hết người nhà em. ha~ nội cung thâm sâu em không thể ở, nghĩ quẩn em chỉ còn cách tự sát, biết tin thì hắn đau đớn tột cùng, hắn tự hỏi ruốc cuộc thì hắn đã làm gì sai cơ chứ, bao nhiêu năm qua hắn cố gắng lấy được vị trí làm chủ giang sơn để có thể bên em, sao em lại ghét bỏ hắn? chẳng phải lúc trước là em đã bảo vệ hắn sao? liệu em còn nhớ lúc đó không? mất em, hắn trở nên điên loạn, hắn trở thành một người tàn bạo, coi mạng người như cỏ rác, người người khiếp sợ, bách tính lầm than, nhiều người đã đứng dậy phản hắn, nhưng tất cả đều bị hắn giết sạch, những người khác cũng bị khiếp sợ, không dám loạn phản. vì tất cả đều biết rằng: thuận hắn thì sống, trái hắn thì chết.."
chẳng phải là do hắn quá đau khổ nên mới tàn bạo, là do sự bất công của con người, là do sự cô đơn tột cùng ấy đã khiến hắn trở thành một con người ai ai cũng khiếp sợ kia hay sao?!?
....
- tuyết nhi ơi! dậy đi, mẹ đến thăm con này
- tuyết nhi!!! dậy mau
- dạ dạ con..con chào mẹ, hì phòng con hơi bừa, mẹ đợi con tí nhaa__cô lúng túng, vẫn còn ngái ngủ, đầu tóc bù xù quần áo xộc xệch khiến cô càng rối hơn
- thôi khỏi! dậy vệ sinh cá nhân đi, mẹ nấu bữa sáng cho
- dạ vâng !!
ăn sáng xong, hai mẹ con đã có cuộc trò chuyện vui vẻ, sau đó họ đi mua sắm, cô vẫn luôn nghĩ về câu chuyện đó, về giấc mơ đó.
• chẳng phải chỉ là giấc mơ thôi sao, có lẽ do mình đã nghĩ quá nhiều về cuốn sách đó nên khi ngủ mới mơ, nhất định là thế rồi, chắc chắn là như thế, không nghĩ nhiều nữa, sống tốt tiếp thôi!!•
- Nhi ơi! xách hộ mẹ túi đồ với nào, nhanh lên
- dạ vâng dạ, con đây!!!
end.