Kha Nguyệt có một siêu năng lực rất thú vị, đó chính là chỉ cần cô thích ai thì người đó lập tức có người yêu sau vài ba ngày.
Chuyện này đã kéo dài từ khi cô bắt đầu biết rung động vào năm lớp sáu, kéo dài đến tận bây giờ khi tôi đã là năm cuối đại học.
"Này, cậu thích tôi à?"
"Đương nhiên là không, cậu nghĩ gì vậy."
Kha Nguyệt là một người vô cùng đơn giản trong tình yêu. Cô vô cùng dễ dàng thích một ai đó chỉ vì một ánh mắt hay chỉ cần người đó nhìn cô cười rạng rỡ. Nhưng chỉ được vài ba hôm là cô lại mất đi cảm giác thích người đó. Đó chính là lí do cô không có người yêu. Nhưng có lẽ, như vậy sẽ không phải buồn và khóc lóc như những cô gái khác.
Nhưng vào năm đó, đó là cả một bầu trời suy nghĩ khác. Đúng năm đó... cô gặp được anh, Minh Viễn.
Ban đầu cô nghĩ cũng chỉ cảm nắng Minh Viễn và sẽ hết sau vài ba hôm. Nhưng không may, Kha Nguyệt đã vượt qua ranh giới của cảm nắng và bắt đầu thích anh.
Lần này cũng không hề có ngoại lệ, siêu năng lực của cô lại xuất hiện, Minh Viễn có người yêu.
Nghe nói anh chơi game nên quen được cô ấy, nên Kha Nguyệt nghĩ tình yêu của họ cũng chẳng thể bền lâu.
Đúng như cô dự đoán, vào buổi chiều hôm đó cô bắt gặp người yêu anh đi cùng một người con trai. Cô cố giữ lí trí cho rằng đó chỉ là anh trai, hoặc một người bạn nào đó của cô ấy cho đến khi họ hôn nhau.
Khi đó Kha Nguyệt đang ở gần nhà Minh Viễn, không hiểu cô nghĩ gì mà lại chạy hồng hộc vào nhà anh tìm anh.
"Mày biết tao vừa nhìn thấy gì không... người yêu mày... hôn thằng khác... tao biết ngay mà... nó không tốt đâu..." Cô vừa thở vừa nói với anh. Nhìn mặt Minh Viễn cứ tỉnh bơ, cô lại cho rằng anh không tin, liền túm lấy tay anh lôi đi. "Không tin à, đi thôi, họ ở ngay gần đây, tôi vừa nhìn thấy."
Minh Viễn để mặc cô lôi ra đến cửa. Bỗng ở phía xa có một người đang chạy đến, giọng nói vang tận chỗ hai người. "Anh ơi làm thế nào bây giờ. Cô ấy nhìn thấy em đi với người yêu em. Em sơ ý quá nên không để ý, làm thế nào bây giờ..."
Vừa nhìn thấy Kha Nguyệt, cô gái đó đứng bất động, ngậm chặt miệng. Là người yêu của anh chứ còn ai. Kha Nguyệt lơ mơ giữa những câu nói cô ta vừa nói.
Bấy giờ cô mới để ý hai tay vẫn đang nắm chặt tay Minh Viễn, đôi tay như phải bỏng. Cô liền giật tay ra ngay lập tức. Bỗng nhiên, anh kéo cô lại, giọng trầm xuống. "Còn không thừa nhận là thích tôi sao?"
Kha Nguyệt ngậm miệng, quay sang nhìn cô gái vẫn đang đứng bất động cách họ một khoảng.
"Đó là em họ tôi. Nếu tôi không nhờ con bé đóng kịch giúp, liệt cậu có thừa nhận là cậu ghen đến mức này không?"
Kha Nguyệt ú ớ chả nói được câu nào.
"Bạn thân cậu là tình báo của tôi." Minh Viễn giải thích, liền ngay sau đó là một nụ hôn ấm áp chụp xuống. Nụ hôn đầu của cô, trao cho đúng người.
#YF🌿