Tôi là Hạ Cẩm Chi , sau một vụ tai nạn suýt chết khi tỉnh lại tôi nhận ra mình có thể nhìn thấy ma. Kể từ đó tôi bị vướng vào những chuyện kì lạ với những hồn ma
Chẳng hạn như vào một ngày đẹp trời, trên đường đi học về tôi đã lên một chuyến xe bus trên xe có 1 đứa trẻ rất lạ . Tôi đi đến và ngồi cạnh nó
"Chị ơi, chị có kẹo không?"- đôi mắt long lanh đang nhìn tôi rồi hỏi
"Chị có nè, cho em đó"- tôi đưa ra một viên kẹo nhỏ
"Cảm ơn chị"- đứa trẻ đưa tay ra nhận lấy
Tay tôi chạm vào tay cô bé khiến tôi giật mình. Tại sao tay cô bé lại lạnh như thế?
"Em tên gì thế cô nhóc nhỏ?"- tôi xoa đầu nó hỏi
"Em là Kiều My, năm nay 6 tuổi"
"Tên em hay thật đó"
"Chị ơi, chị dẫn em đi gặp mẹ có được không?"- cô bé nũng nịu
"Nhà em ở đâu thế ?"
"Ở con hẻm gần đây nè chị"
"Vậy chị đưa em về nha"
Cô bé vui vẻ gật đầu vui vẻ. Xe dừng trước con hẻm nhỏ âm u , trong bóng tối có một hình bóng người phụ nữ khoảng 30 tuổi gầy gò yếu ớt
"Chị ơi, sao chị lại ở đây?"- tôi bước tới hỏi người phụ nữ đang đứng trước mặt
"Con gái tôi.....hức hức"
"Sao vậy chị?"
"Nó đã ra đi được một tuần rồi, cũng chính tại con đường này. Tôi muốn ra chờ nó về"
Lúc này tôi đã dần hiểu ra, con bé là ma chứ không phải người. Chẳng trách tay nó lại lạnh thế
"Chị ơi, chị nói mẹ em đừng khóc nữa, em về rồi đây"
"Chị đừng buồn nữa, chị cứ khóc như thế con bé sẽ không yên tâm ra đi đâu"
"Con bé còn nhỏ như vậy, chỉ vì tôi sơ suất đã làm mất con bé"- người mẹ gầy gò vẻ mặt đầy khắc khoải
"Con bé cũng đang ở đây, nó nói không muốn chị buồn"
"Cô có thể nhìn thấy nó sao?"- sự ngạc nhiên hiện rõ trên đôi mắt sưng húp vì khóc đã mấy ngày
"Con bé nói nó tên Kiều My có đúng không chị?"
"Đúng rồi.... Nó, nó ở đâu?"
"Ở ngay cạnh em đây"
"Là thật sao?"- người phụ nữ vẫn chưa dám tin
Tôi chỉ nhẹ gật đầu . Cô cúi người xuống cạnh tôi
"Con à, nếu con đang ở đây thì cho mẹ xin lỗi, mẹ đã không bảo vệ tốt cho con "
"Chị nói với bà ấy là em không trách bà ấy, hôm đó là vì em ham chơi không nghe lời nên mới bị xe cán"
"Con bé nói là nó không trách chị mà do nó không nghe lời thôi"
"Hic ....hic....."
Tôi ghé tai an ủi rồi khuyên chị ấy
"Chị đừng đau lòng quá, nó vì lo cho chị mà vẫn chưa chịu siêu thoát . Chị hãy để nó yên tâm ra đi đi"
"Con à, mẹ không khóc nữa. Con mau đi đi đừng sợ , nếu có kiếp sau mong vẫn được làm mẹ của con"
Cô bé nở nụ cười mãn nguyện theo những thiên sứ lên thiên đàng . Tình mẫu tử quả thực rất thiêng liêng nên hãy trân trọng người mẹ của mình nhé.