--------------------
Đêm xuống lá rơi xào xạt, có một bóng người bước đi trong gió tóc dài đen mượt tay cầm chiếc đèn ông sao, đang tiếc dần về phía bờ sông trong một cách đồng lúa. Nay là tết Trung Thu là ngày đoàn viên có lẽ anh sẽ trở về trò chuyện với tôi.
Một năm trước một tai nạn kinh hoàn ở đường X nó đã cướp mất người mà cô yêu thương nhất. Chỉ trong một đêm chỉ với vài canh giờ vài phút đồng hồ thì anh đã rời bỏ cô mà đi. Từ đó về sao cô nhốt mình trong phòng ôm gối nhớ vè anh nhớ về những kỉ niệm những kí ức đã là dĩ vãng, cô yêu anh yêu anh trong trí tưởng tượng của chính mình.
-"Anh em nhớ anh nhiều lắm, hôm nay là rằm anh ra nói chuyện với em chút nhé! Chỉ một chút thôi!"
Cô nói nhè nhẹ, gió đêm nay sao mà lạnh lẽo quá càng ngày càng chao đảo, thổi mạnh hơn như muốn nói với cô điều gì.
-"Đây là nơi của chúng ta sao này mỗi khi trăng trên trời sáng và tròn nhất anh sẽ tới gặp em, anh chờ em ở đây."
-"Em nhớ em nhớ mà anh cứ như vậy. Mỗi khi trăng sáng nhất em sẽ đến gặp anh."
Tôi lặng lẽ nhìn là anh đấy anh đang nói chuyện với tôi đó là những gì anh đã làm trong những năm qua đến khi đi rồi anh vẫn giữ thói quen này mỗi năm đến ngày rằm anh điều ngồi nơi đó nói chuyện với tôi của lúc trước, đây là những điều là những kí ức anh lưu lại ở nhân gian này.
Tay cô khẽ rung lấy trong áo ra một chiếc bánh trung thu đặt lên mộ phần của anh. Giọng rung rung nói :
-"Nay là trung thu rồi em mang bánh cho anh. Còn có cả đèn lồng nữađây là em tự tay làm cho anh đó."
-"Anh có còn nhớ lúc trước mỗi khi đến ngày này anh điều tặng cho em đèn lồng điều mang bánh tới cho em."
-"Anh có nghe được lời em nói không??"
Anh vẫn ngồi đấy ngồi lặng lẽ nhìn lên bầu trời, tôi nhìn lên theo anh, lúc trước anh thường nói với tôi:
-"Các ngôi sao trên bầu trời dù nó là nhỏ nhất thì vẫn phát sáng cũng giống như anh và em vậy, chúng ta là những ngôi sao nhỏ bé có những tia sáng mong manh nhưng chỉ cần hai ngôi sao ấy ở cạnh nhau cùng nhau phát sáng thì dù là nhỏ bé đến mấy cũng đã đủ rồi"
Nước mắt tôi rơi xuống nền đất len lối qua những ngọn cỏ xung quanh, gió lại rì rào nhẹ nhẹ mang mát. Đằng xa một bóng người quen thuộc hiện ra trước mắt, cô ngỡ ngàn lẩm bẩm:
-"Anh là anh sao, anh về thăm em có đứng không?anh có biết một năm nay không có anh em cô đơn lắm? Mỗi khi bước chân ra ngoài nhìn xung quanh cố gắng tìm kiếm một bóng người giống anh cũng không thấy nhưng tìm thấy anh rồi thì nhìn ai cũng thấy giống anh."
-"Anh em nhớ anh nhiều lắm ! Cô khóc nức nở."
Anh bỗng lại gần cô vuốt lên mát tóc, cảm giác rất lanh rất lạnh nhưng sao trong tim cô lại có một luồn ấm áp bao trùm khắp cơ thể, bàn tay lạnh lẽo ấy vuốt ve khuôn mặt diễm kiều của cô.
-"Em hãy quên đi, quên anh đi tìm một cuộc sống tốt hơn cho bản thân mình, đừng lưu luyến đến những kí ức đau khổ đó nữa hãy quên đi".
-"Không tại sao vậy anh đến đây gặp em là bảo em quên đi sao ? " .Cô nói trong tuyệt vọng đôi mắt ứ lệ.
Hôm nay là ngày cuối anh ở lại, đã đến lúc anh phải đi rồi, điều mà anh lo nhất là em.
-"Anh xin lỗi nhưng đây là điều cuối cùng anh làm cho em" anh ôm lấy cô, cô gái đang ngất trên thảm cỏ từ từ lấy tay đưa lên đầu cô anh nhắm mắt giọt nước lăn dài trên má. Thân thể anh đang dần dần vỡ vụng bay lên rồi từng mảnh từng mảnh bay lên cho đến khi không cần gì nữa.
Tôi mở mắt mình đang ở đâu thế này nhìn xung quanh không có ai cả kế bên cô là một ngôi mộ, trên mộ có một chiếc đèn ông sao đang phát sáng trên ánh đèn một con bướm đang đậu thấy cô bỗng lượn qua lượn lại rồi bay đi mất. Cô nhìn xuống bi mộ ảnh của một người đàn ông rất quen thuộc, khi nhìn vào ảnh cô cảm thấy rất buồn nhưng chẳng hiểu gì sao.
Mỗi đêm khi ngủ tôi thường xuyên nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trước tôi xung quanh anh là những tia sáng tôi không thấy rõ mặt anh dù cố gắng cỡ nào cũng không thể, cái duy nhất mà tôi nhìn thấy chỉ là hình dáng quen thuộc của anh đang hướng về phía tôi.