#SiêuNăngLực
“ Chúa, xin hãy bảo vệ cho con !”
...........đó là lời cầu xin duy nhất cũng như cuối cùng của Haruki. Cả người đều lấm lem bùn đất, chiếc áo sơ mi trắng đã nhuộm đỏ máu. Đôi mắt đục ngầu, nhìn hẳn lên bầu trời. Gió phấp phới thổi nhẹ mái tóc trắng của hắn, cành cây xào xạt, một bông hoa Đỗ Quyên đỏ sà xuống lòng hắn, như là một lời tha thứ cho những tội lỗi mà hắn gây ra. Nhưng mọi chuyện liệu có dừng ở đó ?
“ Ẳng......ẳng......!....ẳng....!”
Tiếng kêu yếu ớt của một chú chó, chó ta cả mình thương tích đang nằm hấp hối, trước mặt là Haruki đang đùa giỡn với mạng sống của nó.
“ Kêu nữa đi ! Kêu nữa đi !”
Haruki cười thích thú, liên tục dùng cành gỗ đâm vào người chú chó nhỏ.
Hành động vô nhân tính này đã khiến nhiều người nổi giận, họ không thể đứng yên được liền vào chỉ trích và can ngăn.
“ Cậu sao có thể làm vậy với một chú chó nhỏ được ? Thật ác độc, hãy dừng lại ngay !”
Đáp lại, hắn chỉ quăng một xấp tiền trước mặt người dân và khinh bỉ bảo :
“ Cầm tiền rồi cút đi!”
“ Thật mất hứng !” Haruki xì một cái, đứng lên bỏ đi, hắn là một con người có tiền nếu bạn nhìn đến cách hắn quăng một cọc tiền như quăng rác trước mặt người dân.
Đứng trước căn biệt thự đồ sộ do hắn làm chủ, Haruki bước vào nhà còn chẳng thèm cởi giày ra. Để những người hầu phải lau lại, con người sống chỉ để cho người ta ghét, vậy sống làm gì ?
Nằm dài trên chiếc giường làm bằng nệm êm, Haruki vì mệt mỏi mặc dễ dàng. Nhưng hắn lại ngồi bật dậy trong một không gian khác, trời đã sáng hẳn trong khi hắn chỉ nằm chưa đến 1 phút, hắn nheo mắt, đưa đôi tay đón nhận ánh sáng ấm áp, bước chân xuống. Hắn nhìn nhận mọi thứ một cách hoang mang, thứ gì đó thôi thúc hắn đập nhẹ tay vào tường, bất ngỡ nó bể nát.
Hắn bỡ ngỡ, nhưng sự ngạc nhiên kết thúc nhanh chóng khi gương mặt hắn mỉm cười điên dại. Nụ cười như đã đạt được mục đích. Đôi chân cứ thẳng tiến đến ngân hàng, đôi mắt dáy lên lòng tham, hắn đã có tiền rồi nhưng vẫn muốn có thêm, rất muốn có thêm. Mặc trên mình bộ áo sơ mi trắng khoác chiếc áo khoác nâu đắt tiền, hắn thoải mái giết hoặc làm thương bất cứ ai cản trở hắn. Một tay phá hủy cả ngân hàng, đến khi đụng tay đến số vàng thì mọi thứ tan thành tro bụi, cả thế giới này sụp đổ hoàn toàn. Hắn sợ hãi bỏ chạy, nhưng cuối cùng lại bị rơi xuống vực thẳm.
Tỉnh dậy một lần nữa, Haruki lại tỉnh dậy trong chính căn phòng mình. Nhìn những đồ vật xung quanh, nó bất ngờ bay lên, lơ lửng trên không trung. Hắn giật mình, từ từ đưa tay lên, bất ngờ vật bay vào tay hắn. Haruki hắn tỉnh dậy và đã có năng lực di chuyển đồ vật.
Lần này hắn nhất định sẽ không bỏ qua đống tiền ở ngân hàng, vẫn là lòng tham không đáy mà không nghĩ tới tại sao mình cứ tỉnh dậy mà lại có siêu năng lực. Hắn dùng siêu năng của mình nhấc bổng những nhân viên ngân hàng, mạnh bạo ném họ vào tường. Ép họ đưa mở két sắt cho mình lấy tiền, Haruki vừa định chạm tay vào tiền thì mọi thứ lại tan thành cát bụi, hắn lại một lần nữa rơi vào vực sâu vĩnh hằng.
Tỉnh dậy một lần nữa, hắn lại ở chính căn phòng của mình, mọi thứ cứ lập đi lập lại không hồi kết, hắn chưa hoàn hồn thì một tiếng gần lớn phát ra.
“ Á !!! Cứu mạng, quái vật !!!”
Tiếng la hét khắp nơi, hắn bước ra cửa sổ nhìn, tất cả đều là những con quái vật mình rắn cánh dơi, mặt hung dữ giết người khắp nơi. Hắn sợ hãi rời khỏi nhà, chạy bán sống bán chết.
“ GẦM !!!!!!!!”
Một con quái vật bổ nhào đến hắn, hàm răng xé toạt hắn ra. Cả người đầy máu, nhưng nó lại lành lại nhanh chóng, nỗi đau đớn cũng mất dần. Haruki không chết, vết thương hồi phục thần tốc, con quái vật cứ giết hắn bao lần cũng vậy. Đây là bất tử !
Con quái vật chán nản, vung đôi cánh bay đi, hắn không quên số tiền. Chạy đến ngân hàng, tay chưa chạm vào thì mọi thứ lại tan thành cát bụi.
Hắn lại tỉnh dậy một lần nữa, mọi thứ sau cứ lặp đi lặp lại như thế này ? Hắn bắt đầu lo sợ, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mọi thứ đều làm bằng điện tử, con người cũng vậy, những con cá voi biết bay và ngựa biết đứng. Hắn thật sự điên rồi !!
Lần này hắn chạy ra ngoài, la hét khắp nơi, một con Robot nghe thấy tiếng ồn thì ra ngoài. Hắn nhìn chúng bằng ánh mắt đầy căm thù, sẵn tiện có con dao, hắn vùng dao chém người con Robot. Máu chảy ra không ngừng, cứ tựa như là con người. Máu đỏ tươi nhuộm đỏ áo sơ mi trắng của hắn, hắn hoảng hốt, cởi áo khoác ra, lau đi lau lại vết máy nhưng vẫn không thể. Hắn tức giận hét lên :
“ Rốt cuộc là muốn cái gì mà lại đùa giỡn với tao như vậy ???!!!!”
Tức khắc mọi thứ lại tan thành cát bụi. Hắn một lần nữa tỉnh dậy, nhưng không phải ở căn phòng nữa mà là ở một nơi toàn là máu, hoang vu, đây chẳng phải là nơi hắn ở ư ? Tại sao lại như vậy, nó cứ như là thành phố chết, chỉ có mình hắn ngoài ra chẳng có ai. Cả người lắm lem bùn đất, chiếc áo sơ mi đã nhuộm đỏ máu, đôi mắt đục ngầu. Hắn nhìn thẳng lên bầu trời tối như hoàng hôn, ánh lên vẻ tuyệt vọng, hắn khẽ nói :
“ Chúa, xin hãy bảo vệ cho con....!”
Mọi thứ lại tan thành cát bụi, lần này, hắn đã mãi về vực sâu tăm tối. Tỉnh lại ở căn phòng mình một lần nữa, cứ như một vòng lặp không hồi kết, mãi mãi không có lối ra.........