#1111
Hôm đó gia đình tôi lên nhà Bác để làm giỗ cho Ông cố, khi kết thúc thì trời đã sụp tối, vì nhà xa nên gia đình chúng tôi đành phải nán lại nơi đây một đêm. Cũng trong đêm này một sự thật kinh hoàn chôn giấu bao nhiêu năm được hé lộ.
Bây giờ là 10 giờ 30 phút tối, ăn uống xong tôi lên phòng tắm khi đang cậm cuội thay đồ chuẩn bị ngủ thì bỗng thấy ai đo vỗ vai mình, nhìn xung quanh cũng chả có ai, tôi nghĩ là mình nhầm nên cũng không để ý đêm nay tôi phải ngủ một mình ở một nơi xa lạ, một căn phòng chặc hẹp cũ kĩ, cứ tưởng mình khó lòng mà ngủ được nhưng chả hiểu sao vừa đặt lưng xuống tôi đã ngủ thiếp đi.
Một cảnh tượng hải hùng ập vào mắt tôi một người đàn bà mù một mắt và ba đứa bé sấp sỉ tuổi nhau đang nằm trên đất, bên cạnh là những bát chè đang vỡ vụng những mẫu sứ, cả bốn mẹ con của họ trong miệng điều là máu, người đàn ông đang cười cười lẩm bẩm gì đó.
-"haha..ha cuối cùng cũng xong rồi, ta phải trở về với em"
Tôi bàng hoàng rốt cuộc mình đang ở đâu đây là căn phòng mà tôi đang ngủ nhưng những người đó là ai tại sao họ lại chết tại sao người đàn ông kia lại vui đến vậy đồng hồ trên tường cái đồng hồ bỗng lấy hết mọi ánh nhìn xung quanh của tôi, đập vào mắt là thời gian đang hiểu thị 11 giờ 11 phút. Xung quanh đã trở lại là hình ảnh của người đàn ông đó ông ta đang gấp gáp thu xếp quần áo để chuẩn bị đi đâu đó thì phía sao người đàn bà lúc nảy nằm trên đất đang tiến lại gần ông bà ta lấy kéo đâm vào một bên mắt của ông, cười lên điên dại, vừa cười lại vừa khóc bà ta từ từ bóp mạnh vào cổ ông cho đến khi không còn phản kháng.
Tôi giật mình thức giấc tay chân vẫn đang cứng đờ không cử động được, bây giờ trong tôi rất sợ, sợ hãi đến tột cùng chỉ biết khóc gọi :" mẹ ơi!". Mẹ tôi từng phòng bên nghe tôi khóc liền lật đật chạy qua, phía sao là ba tôi ông cũng đang đi tới. Lúc này tôi chỉ khóc tay chân vẫn không cử động, mẹ tôi ôm chầm lấy tôi miệng lẩm bẩm :"Nam mô a di đà phật". Một lúc sao tôi mới trở lại bình thường ba mẹ hỏi tôi:" có chuyện gì vậy?? ".
Tôi kể lại giấc mơ đó cho ba mẹ nghe ba mẹ nhìn tôi thở dài kèm theo sự sợ hãi, ngạc nhiên. Bà nói :
-" Đã như vậy rồi thì ba mẹ đành kể cho con nghe một câu chuyện".
"60 năm về trước, trong một gia đình nọ có năm người, gia đình họ rất hanh phúc, trong một lần ông chồng đi làm thì gặp một người con gái vô cùng xinh đẹp ông bắt đầu say mê ở với cô gái đó vài tháng ông mới về một lần có khi không về nhưng mỗi khi về ông lại đánh đập vợ con một lần nọ ông lấy kéo đâm vào một bên mắt người vợ làm bà phải mù một mắt, sau này ông bỏ vợ bỏ con để đi theo người con gái kia. Người vợ một thân một mình đi làm nuôi ba đứa con thơ, rất lâu sau đó bỗng ông chồng trở về, ông xin lỗi người vợ muốn tiếp tục chung sống, người vợ lúc này mới nghĩ là chồng mình chán rồi nên mới quay về đây như vậy cũng tốt. Ba đứa con thấy cha mình về chúng mừng lắm nhìn mấy đứa trẻ bà mẹ cũng thấy xót xa bà thầm nghĩ thà là cha ruột còn hơn cha ghẻ nên bà chấp nhận cho ông quay về. Nhưng nào có ai biết rằng lòng người vốn hiểm ác không từ thủ đoạn một ngày nọ ông nấu một nồi chè đem lên cho bốn mẹ con cùng ăn, khi vừa ăn nữa bát thì họ đã bị trúng độc chết rồi. Là ông đã bỏ thuốc để cho vợ và con mình chết cũng vì si mê người con gái đó, cô ta nói ông phải quay về giết chết hết vợ con cô mới ở với ông, ông nghe theo nên quay về độc chết vợ con mình nhưng chưa kịp rời đi thì ông đã bị báo ứng sáng ra người ta đã phát hiện ông chết với một bộ dạng vô cùng khó coi một bên mắt bị đâm thủng, mắt mở rộng như thấy cảnh gì đó kinh khủng cả người điều bốc lên mùi hơi thúi ẩm móc đến khó tả chỉ vừa mới một đêm mà thân thể ông ta thúi rửa bất thường. Còn về phần người vợ và ba đứa con vài hôm sao người ta đã tìm thấy và đưa an táng. Và người đàn ông đó chính là ông cố của con."
Mẹ vừa nói dứt câu tôi ngỡ ngàn:
-" Ông cố ?vậy hôm nay ".
Mẹ đáp :" Hôm nay là ngày giỗ của ông "
Tôi nhìn lên đồng hồ, hôm nay là ngày 11 tháng 11 đang là 11 giờ 11 phút. Rùng mình cảm thấy sống lưng mình lành lạnh một sự thật mà cả họ hàng tôi không bao giờ cho ai biết. Tôi chợt nhận ra một điều ma không đáng sợ quỷ càng không đáng sợ cái đáng sợ nhất chính là lòng dạ độc ác của con người.