Chiều hôm ấy, cơn mưa nặng hạt vừa tạnh, cũng chính là thời điểm tôi bắt đầu công việc của mình. Tôi là một tác giả truyện ngắn vô danh...Và tôi cũng là một Army. Bây giờ là lúc thích hợp để tôi bắt tay vào sáng tác, tôi có vô vàn ý tưởng trong đầu nhưng không biết phải nên viết từ đâu, chỉ sợ viết xong rồi lại không có ai đọc....nên tôi cũng chả thèm viết nữa. Tôi đang ở Busan - Hàn Quốc nơi idol tôi được sinh ra và lớn lên, thật hân hạnh khi được sống tại đây. Tôi sang đây chắc cũng được 4 năm rồi, kể từ lúc tôi 20 tuổi cái tuổi đủ trưởng thành để hiểu mọi chuyện, hiểu rằng mình cần làm gì để nuôi sống bản thân và phụ giúp gia đình...nhưng tôi còn chưa có đủ điều kiện và khả năng để gửi về cho ba mẹ tôi một đồng nào cả...Chỉ sợ là mai này khi tôi làm được thì thời gian đã làm tôi mất đi họ mãi mãi rồi, chính vì thế, ngay lúc này tôi luôn tự nhắc bản thân rằng mình phải cố gắng hơn nữa.....
Tôi vừa gọi một ly Cappuccino, vừa nhâm nhi vừa gõ "lọc cọc....lọc cọc..." trên máy tính, tôi đang soạn bản thảo về truyện ngắn mới. Bỗng dưng tôi vô tình nhìn thấy một cặp đôi đang cãi nhau...Tôi cứ ngỡ đó chỉ là đùa, nhưng một lúc sau học đã nói một câu khiến tôi có chút ngỡ ngàng " Mình chia tay đi..." câu nói mà dừng như mọi mối tình nào cũng phải từng thốt lên, họ nói:" giá như họ có thể quên đi quá khứ khốn nạn và tâm tối khi họ ở bên nhau thì hay biết mấy..."Điều này lại khiến tôi nảy ra một ý tưởng...khi tôi vừa gõ chữ" xóa bỏ " thì dường như thời gian đã dừng lại thì phải, chỉ trong vài giây ngắn ngủi mọi thứ đã trở lại bình thường tôi dường như đang mơ hồ về chuyện vừa xảy ra...Cặp đôi đó không còn cãi nhau nữa, họ cũng không nhìn nhau nữa là đằng khác và họ cũng chẳng....Nói thẳng là họ như chưa từng gặp nhau.... lẽ nào tôi có siêu năng lực sao?
Trên đường về tôi gặp không biết bao nhiêu cặp đôi đang cãi nhau...Tôi cũng nói từ " xóa bỏ " và họ cũng có thái độ y chang cặp đôi lúc nãy vậy...Tôi đã dần hiểu ra mọi chuyện thì ra tôi không phải là người bình thường mà tôi là...một cái gì đó rất khó tả...chẳng có từ gì để nói lên tâm trạng của tôi ngay lúc bây giờ....Nó thật sự quá tuyệt! Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì nó đã cùng cơn gió vừa lúc nãy cuốn đi mất rồi!!!
Trước mặt tôi bây giờ là hình ảnh 7 chàng trai mà tôi yêu quý nhất, nhưng...mọi người không biết được rằng khung hình ấy ngoài 7 chàng trai ấy còn đứng cùng 7 người khác mà tôi chẳng biết là ai? Chưa đến khi tôi đọc dòng chữ đang chạy quá dưới đó là:" Các thành viên nhóm BTS và công khai người yêu của họ..." Tôi bị cận thật nhưng, dù dòng chữ đó có xa đến mấy tôi điều thấy rõ từng chữ một...Tôi không tin nhưng tôi lại đọc được thêm 1 dòng chữ đó nữa là:" Big Hit và BTS đã lên tiếng và đó là sự thật...."
Tôi cứ nói " xóa bỏ...xóa bỏ..." để có thể xóa bỏ đi hình bóng của các anh trong quá khứ, dù biết là rất đau nhưng tôi vẫn muốn xóa nó đi...Biết là ngày này sẽ đến nhưng...Tôi vẫn không chấp nhận được....