Có người từng nói:
"Trong cuộc đời mỗi người luôn luôn có một thiên thần mang sứ mệnh đến cứu vớt cuộc sống u buồn tẻ nhạt của ta..."
Tôi đã từng tin vào câu nói đó. Khi đang mang trên mình nỗi sầu u uất như thiên trường hắc dạ. Tôi cố gắng bám víu, tin tưởng lấy câu nói này như một đoạn dây cứu rỗi lấy tâm hồn đang rỉ máu.
Tôi vẫn tin tưởng, lâu như vậy tôi vẫn còn tin tưởng. Chờ đến một ngày vị thiên thần hạ trần kia tìm thấy được tôi...cứu lấy một chút hơi ấm lẻ loi nơi trái tim tâm tối.
Tôi đã bỏ cuộc chưa?
Vẫn chưa...
Tôi chính là ngu ngốc như thế. Dù biết chỉ là một câu nói vẫn không thể ngừng tin.
Nhưng có lẽ là sự mù quáng và cố chấp của tôi thật sự đã rung động đến chúa trời. Ngài ban cho tôi một thiên thần ấm áp như nắng hạ.
Vỗ về trái tim tôi.
Lấp đầy từng lỗ hổng trong tâm hồn tôi.
Trở thành một sự hiện diện đặc biệt trong đời tôi.
Nhưng lúc tôi vừa lấy lại được ánh sáng cho cuộc đời mình. Vị thiên thần ấy liền tan biến...
Như mây như khói.
Hòa vào không thời gian.
Hư ảo như mộng.
"Trong cuộc đời mỗi người luôn luôn có một thiên thần mang sứ mệnh đến cứu vớt cuộc sống u buồn tẻ nhạt của ta...
Chỉ là...khi sứ mệnh đã thành, người phải về với chúa trời trên cao..."