#Siêu năng lực
-Này...Thiên
-Tránh xa cái cây đó ra!
Ầm! Một chiếc xe tông thẳng vào cái cây ấy
Đó là lần đầu tiên,Dương phát hiện ra năng lực kì lạ mà Thiên sở hữu.
Hai đứa đi đây đi đó,đi thử nghiệm khắp mọi nơi.
Rồi trở thành bạn thân.
Rồi thành người yêu.
———Trại hè cuối năm————————-
-Gì chứ! Cậu đến muộn hả?-Thiên
-Xin lỗi mà. Tớ sẽ đưa cậu đi ngắm mặt trời mọc sau khi đến nơi.-Dương
Chiếc xe của lớp Thiên khởi hành. Do có việc,Dương sẽ đến muộn hơn,bằng xe của gia đình.
Thiên ngồi trầm tư,trán in lên mặt cửa kính của xe.
——
-Dương! Tỉnh lại!
-Ha...không đưa cậu đi ngắm mặt trời mọc được rồi.
-Này...đừng đùa! Tỉnh lại!!!
-Tại sao cậu lại ngốc như thế?! Tại sao dù đã biết vẫn cố cứu tớ?!
-...Còn phải hỏi sao?
-Đương nhiên ...vì tớ yêu cậu....
-Không!
-Dương! Dương!
—
Thiên giật mình tỉnh dậy. Chuyện gì vậy?!
Dựa vào khung cảnh...có lẽ là 20 phút sau. Địa điểm có lẽ là dưới chân núi.
Thiên giật lấy cái điện thoại.
-Alo,Dương.
-Tớ đang đến đây. A! Thấy xe của lớp rồi.
-Dương ơi...
-Mệt ghê đó Thiên. Tự nhiên xe của tớ lại xịt lốp.
Thiên khấp khởi mừng thầm. Nếu xe của Dương hư,cậu sẽ không đến,tai nạn sẽ chẳng xảy ra. Lúc đó,xe Thiên cũng dừng. Đã đến chân núi - địa điểm cắm trại. Thiên đem ba lô xuống,điện thoại vẫn ghé sát tai.
-Thế hả? Vậy cậu sửa xe cho tốt nhé!
-Không! Sao tớ có thể để cậu đợi chứ! Tớ thấy cậu rồi,đến đây.
Không...nếu Dương đến ...sẽ...
-Đừng đến!
-Sao vậy Thiên? Có chuyện gì?!
Thiên không cầm được nữa. Mắt đã đỏ hoe rồi. Bằng một giọng nghèn ngẹn,Thiên nói với Dương về tất cả những gì cậu thấy.
-Dương...còn 5 phút nữa thôi...đừng đến chỗ tớ...xin cậu đừng đến...
-Tút tút...
Thiên ngoảnh lại. Từ xa,Dương chạy đến.
Một tảng đá lớn lăn từ đỉnh núi thẳng xuống phía Thiên.
Ầm!
Thiên bàng hoàng nhìn. Dương đang nằm ngay dưới tảng đá ấy. Cả người bị chặn cứng,tay chân bị đè nát. Máu khắp mọi nơi.
Những người khác ồn ào gọi cứu thương. Nhưng trong mớ âm thanh ấy,Thiên không nghe thấy gì.
Trong đầu Thiên lúc này chỉ văng văng câu nói:
“Lẽ ra người ấy là mình.”
Thiên cúi xuống nhìn Dương,nước mắt lăn dài trên má.
-Dương! Tỉnh lại!
-Ha...không đưa cậu đi ngắm mặt trời mọc được rồi...
-Này! Đừng đùa...tỉnh lại!
-Tại sao cậu lại ngốc như thế? Tại sao dù đã biết nhưng vẫn cố cứu tớ?!
-...còn phải hỏi sao?
-Đương nhiên...vì tớ yêu cậu...
———————————————
Đây là một đoản văn với SE
Sau này NN sẽ viết thêm nhiều đoản nữa. Mọi người thích HE hay SE nè?