Ngày Xưa Ngày Xưa vào Thời Gian vô tận Thứ đc lưu chuyền từ rất lâu nó có tên gọi là "Ma Thuật"có một gia đình mới sinh con Vì muốn thằng bé có một tương lai tốt đẹp nên đã bỏ thằng bé vào rừng sâu thăm thẳm Khu rừng nơi có những con yêu quái Chưa chết vì quá lo lắng cho thằng bé nên cha anh bền hiến tế cho họ những thứ họ muốn sợ nò sẽ ko chăm sóc cho anh và sẽ ăn thịt anh khoản thời gian khó dài anh đã khôn lớn và nên người ít nói
Một thời gian sau bỗng có một Người Xuất hiện mặc y phục màu đen ko thấy rõ mặt cũng ko biết thân thế ra sao đã cho anh hai đều lựa chọn
Đều thứ nhất
-Con sẽ làm người Khai Chị Khu rừng và ko đc đụng vào con người nếu đụng vào con người con sẽ biến mắt mãi mãi
Đều thứ hai
-Con sẽ làm con người và đc gặp bố mẹ con lần cuối
cậu nhân nhược một hồi rất lâu cậu cũng nói
-Con chọn đều thứ nhất
-Đc
nói xong thì bỗng có một luồng phép thuật đen tối Bay vào ngườii cậu Hằng ngày cậu luôn một mik và một mik cứ thế 1Năm trôi qua Cậu cứ nghĩ mìk luôn một mìk nhưng ko lúc đó có một cô bé lạc đường đang ngồi khóc dưới góc cây thì cậu ik lại bảo
-Này Em ik đâu thế
nghe đc giọng nói cô liền ngước lên và nhìn anh rồi bảo
-Em...Em bị lạc đường ạ
-Anh là ai vậy sao anh ở đây
Cậu liền bảo
-Anh là người canh giữ nơi này ko cho ai vào đây sao em lại vào đc
-(cô vội chạy lại ôm anh nhưng anh né cô té sml)
-Đau
-em có sao ko
-đau người ta sao anh ko cho em đụng vào
-Vì anh là người canh giữ nơi này ai đụng vào anh anh sẽ biến mắt
nhưng cô ko tin lời nóii của cậu nên cô cứ chạy tới nắm tay cậu nhưng cậu lại né và né cuối cùng cô vẫn ko đụng vào tay anh cậu liền ngồi xuống và khóc ầm ĩ lên
-Này đừng khóc nhóc này
-Anh dẫn em ik về nhà ik
-đc đc
cậu vội lấy cái cây gần đó và cầm một đầu đầu còn lại cho cô cầm và đưa cô ra khỏi khu rừng ik qua một khu hoa lá xanh tươi với một khung trời xanh rực Một buổi chiều tốt đẹp Bỗng cậu nghe tin cô ik du học tại anh Anh rất bình thảng và chờ ngày cô về
Thấm Thoát đã 3Năm
Cô bé lúc trước đã lớn lên rất nhiều và xinh hơn trước lúc cô về cô ko quên cậu mà chạy vào khu rừng nơi lần đầu gặp cậu
cậu luôn đứng đợi cô khi gặp cậu cô rất mừng và hạnh phúc trong giây phút Ấy anh đã dẫn cô và nói chuyện dài đường cho tới nơi anh nằm xuống để cô vui vẻ Chơi quanh khu rừng lúc anh chuẩn bị ngủ cô rất thất mất vì sao anh lại đeo mặt nạ quài thì cô vội chạy lại nhẹ nhàng năng chiếc mặt nạ lên nhìn thấy gương mặt và đôi mắt màu vàng trong rất đẹp thì anh bỗng mở mắt và bật dậy Buổi tối hôm ấy hai người ik qua một thế giới khác trong khu rừng cùng nhau coi hài lựa mặt nạ và coi múa rất vui vẻ anh kẹo hồ lô và cười vui vẽ thì ik ra lễ hội ik lanh quanh thì anh thấy có mấy nhóc đang tung tăng chạy có một cậu bé sắp té anh vội đã lấy cậu bé và nói
-Cẩn Thận
anh đc chạm vào con người nhưng anh ko bt cô rất ngạc nhiên và nói
-anh đã chạm vào còn người rồi kìa
lúc này anh ngạc nhiên và nói
-thật sao
luồng ánh sáng trong người anh phát ra anh vội đưa chiếc mặt nạ của mìk cho cô và Giang hai tay ra và nói
-Lại đây nào
cô vội chạy lại ôm anh bảo
-cuối cùng anh cũng đc chạm vào em rồi
Anh biến mất chỉ còn chiếc mặt nạ ở lại
Sau truyện này một câu nói cuối cùng đc chuyền lại cô luôn mang chiếc mặt nạ theo bên mìk du ik đâu cũng đem theo chỉ bt là cô đag tương tư anh nhưng anh đã biến mất với câu nói là
'cuối cùng Anh đã được chạm vào em rồi'
câu truyện đến đây là kết thúc bye tạm biệt nhé chúc bạn buổi sáng vui vẻ há còn giờ thì tui ik ngủ 3h46p rồi thôi bye bye