Nhìn lên bầu trời xanh thẳm, đột nhiên nàng nghĩ đến một ý nghĩ điên rồ. Tưởng tượng nàng là một thiên thần xinh đẹp với bộ cánh trắng bay lượn trên trời, tự do tự tại, không bị ràng buộc bởi bất kì thế lực gì.
Nghĩ đủ rồi, nàng muốn làm thiên thần, nhất định phải trở thành thiên thần.
Giúp đỡ người dân, đi từ thiện nhiều, nàng cứ vậy mà làm với mong muốn được lên thiên đàng. Tận hưởng cái gọi là xinh đẹp, thuần khiết nhất của thiên thần. Đến phút cuối của cuộc đời, nàng nhắm mắt. Chờ đợi linh hồn được đưa lên thiên đàng......
Linh hồn tách ra khỏi thân thể, bay lên trời, nàng mỉm cười rạng rỡ. Mọi thứ tan vỡ, thiên đàng trước mắt lại xa vời, nàng cố với tới nhưng chẳng thể đụng tới. Nàng tức giận tra hỏi :
“ Ta vẫn chưa đủ để lên thiên đàng, trở thành thiên thần ư ???!!!”
“ Nhà ngươi có hiểu cái gọi là sự tốt bụng, rộng lượng và thuần khiết không ?”
“ Ta có hết những thứ đó, vậy vẫn chưa đủ để trở thành thiên thần ư ???”
“ Họ là thật sự, còn ngươi là giả dối !”
Lời nói của Đức Chúa Trời như đánh trúng vào tim nàng, phải, nàng giúp người. Tốt bụng cũng chỉ một lòng một dạ muốn trở thành thiên thần. Bản thể như thế, chẳng thể trở thành thiên thần !
Nàng tức giận, thổn thức, từ hai lưng mọc ra đôi cánh lớn. Nàng vui mừng nhưng nó lại từ từ chuyển thành màu đen, nàng mọc ra cặp sừng lớn. Sợ hãi sang chấn tâm lí, nàng ôm đầu gào lên.
“ Thiên thần ? Bản thể vẫn chỉ là một con ác quỷ !”
Mọi thứ sụp đổ trước mắt nàng, nàng ngã tự do, rơi vào địa ngục tối tăm. Dành cho thiên thần mà nàng nói............