Chỉ vì vô tình thấy, cớ sao lại là yêu.
Chỉ là vô tình chạm, cớ sao lại sâu đậm.
Vốn dĩ là không quen, lại vô tình gặp gỡ.
Một ánh mắt trao nhau, đã yêu không thể dứt.
Thiếu nữ nhỏ 20.
Trái tim còn dễ đập.
Anh thanh niên 31.
Lại suy tính không thôi.
Muốn yêu nhưng lại sợ
Sợ bản thân hèn nhát
Sợ không thể che chở, người con gái anh yêu.
Nhưng rồi lại đánh liều
Nắm chặt bàn tay cô, cùng nhau qua giông tố, vượt ngàn trùng xa xôi.
Dù cuộc sống khó khăn, miệng vẫn nở nụ cười, kể cả khi không biết, ngày nào sẽ xa nhau
Anh và cô, một gia đình đầm ấm.
Vì nhau mà san sẻ, từng miếng thịt nắm xôi.
Nhưng ngày mưa hôm đó, căn nhà tranh sụp đổ.
Cô rời xa nơi ấy, để lại anh một mình.
Cô bị gió cuốn đi, bản thân đau vô cùng, tiếng cô đang gào thét, anh liệu nghe thấy không.
Mẹ và cha đi tới, kéo cô về bên họ.
Cô lại có chồng mới, người mà cô không thương.
Anh nhìn theo nơi ấy, tim đau nhói không ngừng.
Từng hứa sẽ bên nhau, cùng nhau trao nhẫn cưới.
Giờ vẫn trao nhẫn cưới, nhưng không phải cho nhau.
Trái tim vẫn còn yêu, tâm vẫn luôn còn nhớ.
Cô giờ đã 30, anh thì đã 41.
Cô đã trở thành mẹ, anh vẫn còn bơ vơ.
Cô hỏi anh: Cớ sao yêu sâu đậm?
Anh đáp lại đơn giản: Vì đằng ấy thương tôi.
Anh mỉm cười chua chát, đưa tay lau mặt cô.
Cô nắm chặt không buông, đôi tay anh rắn rỏi.
Cô nhớ bàn tay ấy, nhớ tuổi hồng 20.
Nhớ ngày họ gặp gỡ, tay đã nắm không buông.
Nhớ ánh mắt trao nhau, ngọt ngào đến khó tả.
Nhưng chỉ là tâm tư, bây giờ đã gác lại.
Họ đã chia đôi đường, từ nay sẽ khó gặp.
Cô bảo anh quên đi, cái lời hứa năm ấy.
Anh bảo cô hãy nhớ, có một người luôn thương...