#YêuQuái
“ Con gái của mẹ, con xinh đẹp lắm !”
“ Con đẹp lắm hả mẹ ?”
“ Phải !”
“ ẦM !!!!”
Tiếng đồ vật vỡ từng cái một vang lên trong căn nhà. Mẹ chạy đến xem, cô tay run run, cầm mảnh thủy tinh vỡ. Giờ mới có thể nhìn thấy hình dáng thật của mình, dù nó nhỏ nhưng cũng đủ để nhìn thấy gương mặt xấu xí dị dạng của cô.
“ Julia, đừng nhìn !!!”
Mẹ cô hoảng hốt, vội giành lấy mảnh thủy tinh. Julia người run run lên, gương mặt mà cô luôn muốn nhìn hoá ra là như vậy.
Gương mặt đầy lông lá cùng cái tay nhọn màu trắng, đôi mắt xanh lá cây sáng như thú hoang. Julia cô, thực chất không phải con người, mà là yêu quái !........
“ Tại sao........tại sao lại giấu con ?”
Mặt cô đen lại, giọng nói trầm hơi khàn cất lên.
“ Mẹ.......mẹ..........!”
Mẹ cô không nói nên lời, mặt biến sắc lùi lại.
“ TẠI SAO LẠI LỪA DỐI TÔI ???!!!!!!”
Julia tức giận quay lại, hét lên, sức mạnh từ cô giết chết người mẹ. Đôi mắt sáng lên, hai cái răng nanh nhọn hoắt không khác gì một dã thú.
Đến khi nhận thức được những việc mà mình đã làm, đôi bàn tay cô dính đầy máu. Là máu của mẹ cô, nhưng, bà là con người, tại sao......tại sao cô lại là quái vật, là yêu quái ??
“ Nói đi, tại sao tôi lại là yêu quái ??!!!”
Julia tức giận lay mạnh mẹ mình, tra hỏi.
“ Xin......xin lỗi con.......thật ra......ta....ta nhặt con.........”
Mẹ cô hấp hối, để lại lời nhắn nhủ cuối cùng, cũng như cho cô biết, cô không phải con ruột của bà !...
Khoác chiếc áo lên mình, cô một mình rời khỏi căn nhà, tự tay đốt nó. Nhìn lại nơi cô từng đặt cả trái tim giờ lại bị thiêu rụi bởi chính mình mà lòng lại có chút đau.
Thành phố đông đúc làm Julia có chút chóng mặt và hoang mang, mẹ chưa từng cho cô ra khỏi nhà. Đi bất cẩn khiến cô đụng trúng ai đó.
“ Cô không sao chứ ?”
Julia ngước mặt lên nhìn, là một người đàn ông dáng vẻ thư sinh cùng gương mặt dịu dàng.
“ Tránh ra !”
Julia nhíu mày đẩy hắn ra, nhưng lại bị giữ lại.
“ Tôi là Andrein, còn cô ?”
“ Im đi !!”
“ Ta làm quen đi !”
“ Tôi nói cút ra !!!”
“ Cô tên gì, còn nếu không tôi không thả !”
Bị hắn uy hiếp, Julia bất lực nói ra tên của mình :
“ Julia !”
“ Ta quen nhau đi, tôi dẫn cô đi ăn !”
Andrein cư nhiên dẫn cô đi ăn tối, Julia cố gắng kháng cự. Nhưng dù như vậy chăng nữa cô vẫn chỉ là phụ nữ, sao có thể mạnh bằng đàn ông được nên bị hắn kéo đi.
“ Này, sao cô không cởi khăn trùm đầu ra đi ?”
Hán tò mò hỏi.
“ Không phải việc của anh !”
Cô chỉ muốn ăn thật nhanh để còn trốn đi, nhũng bất ngờ lại mất ý thức mà bất tỉnh.
Đôi mắt mở nhẹ, Julia giật mình, áo khoác của cô đâu, thân hình xấu xí này. Không thể để cho ai biết được !!
“ Cô đang tìm gì đó ?”
Tiếng của Andrein khiến cô hoảng hốt che mặt và tai đi, nói.
“ Anh đi đi !!!”
“ Đừng lo, tôi thấy rồi !”
Nhưng hắn lại dịu dàng lại gần, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra. Nhìn thẳng vào Julia.
“ Anh......anh không sợ tôi ?”
Cô ngạc nhiên.
“ Ừm !”
Hắn ôm cô vào lòng, cảm giác thật ấm áp biết bao.
“ Nhưng, đi đi, tôi là yêu quái, sẽ làm hại anh !!!”
Julia từ chối, đẩy mạnh Andrein ra, vội lấy đại chiếc áo nào đó trùm lên mình sau đó chạy đi.
Chạy, chạy, biến mất khỏi nơi này, đến khi cô chạy đến một khu rừng rồi biến mất. Biến mất, biến mất mãi mãi, không cho con người nhìn thấy mình là điều tốt nhất cô có thể nghĩ được !....