Tôi là Trần Tiểu Phi , trong một lần uống rượu say tôi đã bị tai nạn xe dẫn tới hôn mê sâu, khi hôn mê hồn tôi đã bay ra khỏi xác. Tưởng chừng như đã chết thì có một bà lão xuất hiện
"Số của cháu chưa tận, chỉ cần trong vòng 1 tháng tìm đủ 3 giọt nước mắt tinh khiết của những người thực sự yêu thương cháu thì cháu sẽ được quay về"
"Chỉ đơn giản vậy thôi sao ạ"
"Giọt nước mắt của con người có rất nhiều loại: có nước mắt giả tạo, nước mắt vì đau buồn, nước mắt vì uất ức..... Tìm được giọt nước mắt tinh khiết xuất phát từ trái tim quả thực không dễ"
"Cháu nhất định sẽ tìm được và quay trở về ạ"
"Chúc may mắn nhé cô gái trẻ"
Bà lão nở một nụ cười phúc hậu rồi tan biến trong không trung
Từ đây, tôi bắt đầu hành trình của mình.
Tôi lấy mượn thân xác của 1 cô gái phù hợp và dùng thân phận bạn thân của Tiểu Phi đến tìm những người bạn của tôi. Khi gặp ai cũng khóc lóc ra vẻ thương cảm khiến tôi đã mừng thầm nhưng quả thực nước mắt của bọn họ đều là giả dối ,bọn họ chỉ khóc cho có lệ chứ thực chất chả quan tâm gì tới việc tôi sống hay chết. Tôi tìm đến người bạn trai của mình thì anh ta đã có người khác thậm chí còn nói tôi chết đi càng tốt vì anh ta sẽ được tự do rồi. Lòng dạ con người thực sự khó tin , chỉ khi gặp khó khăn mới biết được ai mới thực sự thật lòng
Trong khi tìm kiếm sự giúp đỡ tôi đã quen 1 cô gái ma tên Ánh Kim. Cô ấy nói trước đây từng như tôi phải tìm 3 giọt nước mắt tinh khiết nhưng cô đã thất bại khi chỉ tìm được 2 giọt, rất hiểu hoàn cảnh của tôi hiện tại nên đã hết lòng giúp đỡ tôi. Cứ như thế ngày tháng dần trôi tôi chỉ còn lại 1 tuần nhưng vẫn chưa lấy được giọt nước mắt tinh khiết nào, sự thất vọng và tôi đã muốn bỏ cuộc. Hôm ấy tôi đến bệnh viện để xem thân xác chính mình thì cô bạn trước đây từng rất thân với tôi tới thăm , cô ấy khóc và nói
"Hãy mau tỉnh lại nhé. Tôi vẫn chờ ngày chúng ta có thể làm bạn thân thiết như trước"
Tia sáng ánh lên từ giọt nước mắt của cậu ấy, lọ thủy tinh trong tay tôi phát sáng, tôi đưa ra hứng lấy giọt nước mắt ấy thì quả thực đã thành công, đó là giọt nước mắt đầu tiên tôi có. Thật không thể ngờ đến cuối cùng người thực sự xem tôi là bạn vẫn là cậu vậy mà tôi lại vì những người kia mà đánh mất cậu, nếu có thể tỉnh lại mình nhất định sẽ xin lỗi đàng hoàng. Cảm ơn vì đã cho mình tia hy vọng
Lại 1 tuần nữa trôi đi, ngày hạn cuối đã tới, tôi còn 17 tiếng trước 12h đêm
"Cậu cứ làm ma như thế này không phải tốt sao?"- Ánh Kim nói
"Nếu bây giờ cậu còn sống thì cậu muốn làm điều gì nhất thế Ánh Kim"- tôi hỏi cậu ấy
" Tôi muốn chăm sóc ba mẹ tôi, họ đã già rồi chắc hẳn rất sốc vì cái chết của tôi"- vẻ mặt Ánh Kim trùng xuống
"Tôi cũng thế, cũng muốn chăm sóc người thân của mình, họ chỉ có một đứa con gái duy nhất là tôi nếu tôi ra đi thì chắc chắn họ sẽ không chịu được nên nhất định tôi phải kiên trì đến phút cuối cùng"
"Ừm, tôi hiểu rồi. Tôi tặng cậu một món quà"- Ánh Kim đưa ra 1 viên pha lê trong suốt hình giọt nước
"Đây là gì thế?"- tôi nhìn viên pha lê lấp lánh hỏi
"Đây là 2 giọt nước mắt trước kia tôi lấy được nhưng vì quá lâu rồi nên nó đã đọng lại chỉ còn 1 giọt như thế này thôi. Bây giờ tôi tặng lại cho cậu"
"Cảm ơn nhiều nhé. Nếu tôi có tỉnh lại thì chúng ta vẫn sẽ là bạn, tuy tôi quen cậu chưa lâu nhưng cậu chính là người bạn ma tôi tin tưởng nhất"
Tuy đã có 2 giọt nước mắt rồi nhưng giọt cuối cùng biết tìm ai đây........12h đêm đã sắp điểm, bà lão lại 1 lần nữa xuất hiện
"Cháu kiếm đủ chưa"
"Cháu chỉ tìm được có 2 giọt nước mắt"
"Theo quy định cháu sẽ chết ở thế giới thực "
Tôi bước tới bên chiếc giường mà thân xác đang nằm rồi nhìn ba mẹ đang chăm sóc bên cạnh
"Con xin lỗi, con không báo đáp ân sinh dưỡng đã vội ra đi . Nợ kiếp này kiếp sau con sẽ trả"
"Ông trời ơi, sao ông lại bất công như thế. Một cô gái 20 tuổi còn nhiều ước mơ chưa thực hiện mà ông cũng nỡ cướp đi sinh mệnh như vậy sao?"- tôi bất lực hét lớn
Nước mắt tôi đã rơi từ bao giờ , một giọt rơi trúng chiếc lọ thủy tinh khiến nó phát sáng rồi tôi lại dần tỉnh lại một lần nữa
"Tỉnh rồi tỉnh rồi"- ba mẹ tôi mừng rỡ gọi bác sĩ
"Đây...... đây...... là đâu?....... là thiên đường sao?"
"Con ngốc này, đây tất nhiên là bệnh viện rồi. Làm gì có thiên đường ở đây"- mẹ tôi ôn tồn bảo
"2 người nhìn thấy con không?"
"Con bé này sao vậy, tất nhiên là thấy rồi"
Tôi tỉnh dậy ở thế giới thực rồi. Giọt nước mắt thứ 3 của chính tôi . Điều này thật kì diệu cứ như một giấc mơ vậy. Sau khi hồi phục tôi nhờ vào chút thông tin mà tìm được nhà của ba mẹ Ánh Kim, tôi được họ nhận làm con nuôi và thay Ánh Kim thực hiện nguyện vọng cuối cùng của cô để cô có thể yên tâm siêu thoát