"Sao ngày nào cậu cũng chờ tớ vậy?"
"Vì tớ thích...... thế!"
"Cậu không sợ bị người khác hiểu lầm à?"
"Càng tốt chứ sao."
Tôi khó hiểu nhìn sang, cậu vội giải thích.
"Ý tớ là như vậy sẽ không có cô gái nào dám bám theo tớ nữa. Đỡ phiền hơn biết bao."
"Ranh ma quá đấy!"
"Tất nhiên rồi, tớ phải giữ thân cho bạn gái tương lai chứ."
Cậu trầm ngâm một hồi lại hỏi:
"Cậu thích ai chưa?"
Nhất thời không biết trả lời thế nào nên tôi thuận miệng bảo:
"Tớ cũng không biết nữa."
Xe kêu "kít" một tiếng xong dừng hẳn, tôi mất đà đập đầu vào lưng cậu rồi ôm chầm lấy. Cậu quay xuống:
"Vậy thì thích tớ tạm đi!"
Tôi đứng hình 5 giây. Nhưng ngay sau đó cậu bảo:
"Tớ đùa!"
Khi đó tôi nghĩ con người này thật lạ lùng, nói đùa thôi mà từ cử chỉ đến ánh mắt đều chân thật đến vậy, suýt chút nữa tôi còn tưởng thật. Nhưng cái câu "thích tạm tớ đi!" cứ luẩn quẩn trong đầu mãi khiến tôi chẳng tập trung làm gì được cả.
Lỡ như tôi thích cậu thật thì sao? Lỡ như cậu cũng thích tôi? Nhưng lỡ như cậu không thích tôi? Một đống câu hỏi cứ thế chồng chất lên nhau làm tôi mất ngủ cả mấy buổi liền.
Vài hôm sau tôi thấy một góc sân trường tụ tập đông lắm, nghe bảo có người tỏ tình mà bị cậu từ chối rồi. Nhưng lý do cậu từ chối còn khiến dân tình hoang mang hơn, chính miệng cậu bảo cậu có người mình thích rồi.
Các bạn trong trường đoán rằng người cậu thích chắc chắn là cô bé khối 10 hay tới tìm cậu, nghe bảo hai người họ thân thiết lắm, thỉnh thoảng có bạn còn bắt gặp cô bé đó đi từ nhà cậu ra cơ. Nhỏ vừa xinh xắn, tính tình lại hiền dịu nết na đi bên cạnh cậu thực sự rất xứng đôi.
Thế nhưng trong lòng tôi cứ thấy gai gai kiểu gì ý, một cảm giác khó chịu trước giờ chưa từng có. Tôi bắt đầu né tránh cậu, mà tránh được mùng một không tránh được ngày rằm. Tôi bị cậu vào tận lớp kéo ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của biết bao con mắt. Có vẻ lần này chọc cậu giận thật rồi:
"Nói! Sao tránh mặt tớ?"
"Không, tớ có tránh mặt cậu đâu. Dạo này tớ hơi bận, tớ đi trước nhé!"
"Đứng lại đó. Cậu mà dám bước thêm một bước thì sau này đừng có nhìn mặt tớ."
"Không nhìn thì không nhìn, cậu có người mình thích rồi thì đâu cần bạn bè gì nữa. Đi mà tìm em khối dưới của cậu, tớ không dám làm phiền đâu!"
Gương mặt giận dữ kia của cậu dần dịu xuống rồi lại cười thích thú.
"Hahaha. Cậu ghen à?
"Ghen gì mà ghen? Tớ có là gì của cậu đâu mà phải ghen?"
"Vậy cậu muốn là gì của tớ không?"
"Không thèm nhé!"
"Vốn định nói cho cậu biết người tớ thích là ai nhưng cậu không thèm thì thôi vậy!"
"Cậu thích cô bé khối 10 chứ gì? Tớ biết thừa!"
"Đó là em họ tớ!"
"Thật.... thật á? Vậy rốt cuộc cậu thích ai?"
"Tớ có thể nói cho cậu biết nhưng trước tiên cậu phải đồng ý với tớ một điều kiện."
Kiểu này lại muốn tôi giữ bí mật chứ gì! Tôi định gật cho có lệ thôi. Nhưng nhìn vẻ mặt đắc ý của cậu tôi lại thấy có gì đó sai sai, cứ như cậu chỉ đang đợi cái gật đầu này thôi vậy. Và quả nhiên, những gì sảy ra tiếp theo thực sự nằm ngoài dự tính của tôi.
"Vậy làm phiền cậu đồng ý lời tỏ tình của tớ nhé!
Tôi sốc đến mức không nói thành lời, mai má đã đỏ ửng từ lúc nào. Câu này của cậu là ý gì đây? Hay tai tôi có vấn đề rồi?
"Cậu......cậu..... cậu lại nói đùa phải không?"
"Trước giờ tớ chưa từng đùa với cậu! Tớ nghiêm túc thích cậu. Cho tớ một cơ hội được không?"