- Mày nghĩ mày là ai mà đòi làm quen với cậu ấy hả? Đồ rác rưởi!
- Tôi thích cậu ấy cậu không cản được đâu! Tránh ra.
- Dám chống đối với tôi! Mày đừng hòng thoát ! - Đánh cậu kia ho ra máu.
- Đừng đánh nữa! Khụ Khụ Khụ....
- Này cậu kia! Dừng lại ngay!- Crush tới.
- Cậu cũng chống đối tôi?!
- Rồi sao? Cậu không được hại người khác như thế!
- Cậu!- Đánh luôn cô ấy - Cậu không có quyền dại đời tôi! Các người... các người cứ chờ đấy!
- Không! Sao mày dám làm hại cậu ấy! - Sự giận dữ đã hồi sinh con quái vật bên trong cậu, những súc tua xuất hiện xung quanh cánh tay cậu.
- Quái... quái vật! Cứu với ! - Chạy mất dép.
Sao đó cậu tỉnh táo lại đồng thời súc tua ấy cũng biến mất.
Dân là cậu học sinh trung học thích Dung cô gái xinh đẹp, học sinh và tốt bụng. Sao chuyện đó, mỗi lần nóng giận cậu cứ có cảm giác là lạ. Một hôm, cậu thấy Dung đang vui vẻ với thằng khác, cậu rất đau khổ và ngồi một mình ở một gốc, xung quanh toàn là sát khí, căn phòng u tối ngay cả con chuột con gián cũng không dám ngó đầu ra.
Cơ thể cậu bắt đầu biến dạng, chất nhờn màu đen từ cơ thể anh tuôn ra và đang lan rộng khắp phòng, nó cứ chạm cái gì là * xì * như khí gas vậy. Ba mẹ cậu điều không có ở nhà, Dung đến nhà để thăm cậu đến cửa cô gọi mãi nhưng không thấy ai mở cửa, bỗng nghe tiếng *xì* từ trong nhà, cô tưởng bình gas bị gì nên vội mở cửa đi vào nhưng bình gas không có vấn đề gì nhưng cô vẫn nghe tiếng ấy. Cô thử lên phòng của Dân xem thử, đến cửa, cô khẽ mở, cô hốt hoảng nhìn thứ màu đen xì lang ra cô tránh nó và thấy một con quái vật trên đầu là những con nhìn như giun nó màu đỏ, mắt thì to không có trồng, miệng cười, mặt cuối xuống đất, cô hoảng loạn chạy khỏi nhà. Cô nhờ mọi người giúp, mọi người thấy vui cũng tới xem thử.
Họ cũng mở cửa, một đống chất nhày bay ra bám lấy người đàn ông mở cửa, ông ấy biến thành tro những người đằng sau không thể lấy lại bình tĩnh, họ luống cuống chạy và thông báo cho mọi người rời khỏi nơi này. Ti biết đó là Dân, liền nói cho Dung biết , " Tôi mặc kệ cậu ta! Tôi không muốn chết! " Dung nói. Ti không muốn bỏ mặc Dân, cô cũng đã yêu Dân từ lâu rồi. Ti mang ủng liều mình bước lên chất nhày, chất nhày bám lấy cô
" Không...không thể thở được... Dân... mình sẽ cứu cậu...ra...."
Cô bị bao trùm bởi chất nhày. Cô lạc vào một không gian màu đen, có một cậu bé ngồi ở đó. Cô tiếng lại gần hỏi :
- Cậu gì ơi!
- .... - Dân quay mặt nhìn cô, khuôn mặt trong rất đáng sợ. Cô giật mình và nhớ lại khuôn mặt của Dân lúc tức giận.
- Dân, có phải là cậu không? Cậu ổn chứ?
- .....
- Đi mình dẫn cậu đi chơi.
- Không.
- Sao thế? Cậu không thích à?
- Không.
- Mình....mình muốn nói là... mình thích cậu! Mình sợ lắm... Ưm.... mình không... thể thở.... được....Dân cậu...tỉnh táo.... lại đi...làm ơn....
Dân trợn trừng mắt, phẩy tay một cái. Ánh sáng trở lại, Dân ôm cô, chất nhày cũng biến mất, ông lúc nãy cũng nằm sấp ở đó, qua chuyện này chắc ông ấy cũng bị chứng bà tâm thần quá!
◘™—» HẾT «—™◘