Hôm nay là một ngày nắng ráo, trời trong, không khí thoảng mùi oải hương nhẹ nhàng.
-A, con bướm vàng kìa, đẹp quá.
Một cô gái reo lên, thích thú đuổi theo con bướm khắp cánh đồng xinh đẹp.
-Từ từ chờ ta với.
Cô mải đuổi theo, cho đến khi đuổi đến bìa cánh đồng. Trước mặt cô là lùm cây rậm rạp, nhưng chú bướm đã vội bay sang bên kia.
Cô bé hơi phân vân, sau đó vẫn quyết định vạch lùm cây và đi vào.
-Ơ, ở đây có một hang động.
Cô kinh ngạc, rồi thích thú đi dọc theo hang động tiến vào bên trong. Hang động rộng, hơi thoảng mùi đất, còn có rêu và hơi ẩm. Cô thấy một vài con bọ, lúc này thú tính mới hiện ra, cô cười to: " Ha ha, lát nữa về mình sẽ bắt chúng làm tiêu bản."
Mấy con bọ như nghe hiểu cô, chúng chạy rùm beng hết cả lên, càng làm cô tò mò hơn. Nhưng cô vẫn cứ bước tiếp, đột nhiên sụt một tiếng, cô rơi xuống một cái hố!
-Ở đâu ra thế này, liệu mình có gãy xương không cơ chứ? ... Ôi sao vẫn chưa đến mặt đất thế này?
Cô bé vẫn cứ rơi mãi, một lúc sau cuối cùng cô cũng ngã phịch xuống, nhưng thật kì lạ cô không hề thấy đau đớn mà còn hơi êm ái.
-Ơ, đây là đâu?
-Cô là ai vậy, cô bé?
Một giọng nói bất thình lình vang lên, làm cô sợ hết hồn. Cô quay đầu lại, a, ra là một con thỏ.
-Ngươi chơi cosplay ở đâu mà nhìn giống thế, ta cũng muốn.
Cô đưa tay véo con thỏ, còn sờ lên đầu nó nữa, mềm mềm cute iu...
-E hèm, ta là thỏ thật, cô chưa trả lời câu hỏi của ta.
-Ta? Ta là một cô bé xinh đẹp, đáng iu, dễ thương, thông minh, hiền lành, cute, nhân hậu,... Ngươi nhìn mà không biết à?
Con thỏ nhìn cô, vẻ mặt nó rất phong phú,kiểu con này không những điên mà còn ATSM á.
-Sao cô vào đây được?- Con thỏ thắc mắc, bây giờ nó mới nhớ ra.
-Hở, tất nhiên là vì ta thông minh rồi, ngươi vô vị quá!
-Có cô điên ấy, thỏ tôi bình thường thế mà...- Con thỏ tức giận, đớp lại.
-Haizz, thỏ điên hay nhận mình bình thường ta không chấp. Ngươi mời ta trà đi.
-Cô tỉnh thế, bố mẹ cô không dạy cô phải cẩn thận với thỏ lạ hay sao?
-Cần thì ta thịt ngươi, sao phải sợ?
Con thỏ nghe thấy rùng mình vội chạy biến đi pha trà rót nước. Đến bây giờ cô mới liếc xung quanh, thì ra lúc nãy cô rơi đúng cái nệm bông, thảo nào êm thế. Bên cạnh cái nệm là một bộ bàn nhỏ, rất thanh lịch. Lại có những cái hang đào quanh làm thành các phòng, che lối đi bởi những mảnh rèm, nhìn rất đáng yêu. "Hay mình xin con thỏ ở ké nhỉ? Nhưng bố mẹ sẽ lo lắng lắm. Nhưng ở với bố mẹ thật tẻ nhạt, bố mẹ chẳng hiểu mình gì cả. "
Hoá ra cô nhóc đang dỗi ba mẹ. Lúc này con thỏ trở ra, trên tay là một bộ ấm trà thơm phức cùng vài cái bánh quy.
-Lâu nay chẳng ai đến thăm tôi cả, chán chết đi được. Nay cô tới ăn chút bánh rồi đi cũng không sao. Lúc trước cũng có một cậu bé vô tình tới đây, nhưng rất lạnh lùng, cô thì điên. Chẳng lẽ tôi quá già để hiểu giới trẻ hay sao?- Con thỏ tâm sự, cứ như nó là một bà già nói với cháu.
-Ta nhắc lại, ta không điên, ta là một cô bé xinh đẹp và thông minh hiểu chưa? Mà cậu bé lần trước đến có đẹp trai không? Gặp ngươi chắc chán lắm.. Haizz
-Tôi nghĩ cô nên học phép lịch sự đi, như vậy là xấu lắm đó, hơn nữa tôi không phải là một con thỏ bình thường đâu, tôi là một con thỏ thông thái.
-Ừ nhỉ, ngươi nói mới nhớ, sao ngươi biết nói vậy? Ta nhớ ma chỉ ám búp bê thôi, ám ngươi làm trò gì?
-Tôi xin trân trọng đính chính lại, làm ơn tôi là một con thỏ thông thái có được không?
-Không.
-....
-Nhưng ngươi là một con thỏ thông thái, vậy ngươi có thứ gì vui để giải trí không, ta chán quá.
-Tất nhiên là có, đi theo tôi.
Con thỏ tự hào khoe, sau đó dẫn cô đi vào một cái hang. Trong đó toàn sách, lớn nhỏ, dày mỏng, cũ mới gì cũng có, nhìn đến loá mắt. Cô chạy đi nhìn ngắm, cuối cùng chọn một quyển có vẻ huyền bí.
-Ta chọn nó.
-Ê cô khôn vậy, cuốn đó giá trị lắm chọn cuốn khác đi.
-Không, ngươi không cho ta, ta thịt ngươi.
-Cô thật là quá đáng nhưng cô không được nói cho ai về nó đấy, với cả chỗ này nữa.
-Nhưng ta thích buôn chuyện.
-Thì cô buôn chuyện khác đi, cô kể ra, lỡ họ bắt tôi đi thí nghiệm thì toi.
-Cũng được. Nhưng có cách nào để lên không? Chắc bố mẹ ta đang đi tìm.
Cô bỗng chợt nhớ đến bố mẹ, lương tri nổi lên.
-Cô quay lại cái nệm khi nãy, nhảy một cái thật mạnh, nó sẽ đưa cô trở về.
-Được.
Cô quay lại cái nệm, nhảy một cái thật mạnh.
Vút,.... Cô tỉnh dậy trên giường, tim đập thình thịch vì cú nhảy. "Mọi chuyện chỉ là mơ? Một giấc mơ thật kì lạ." Cô nhìn xuống và thấy cuốn sách ban nãy...
End