Ta là Sở Minh Minh, 20 tuổi. Vì một tai nạn ta đã xuyên vào một không gian khác. Ở đây ta gặp những chuyện kì lạ vô cùng. Cứu mạng, ta muốn thoát khỏi đây!
" Tỉnh lại, cô nương, cô nương". Mơ hồ trong bóng tối có ai đó gọi. Cô dần mở mắt. Cô ngồi dậy nhìn người con trai trước mắt cô. Cô nhìn anh, anh nhìn cô. Hai người nhìn nhau một lúc lâu chẳng ai nói gì. Anh có đôi mắt màu xanh lục bảo, y phục trắng bạc nhẹ, tóc màu tuyết, trên tay cầm một chiếc quạt trong rất lãng tử. Thấy cô không nói gì anh cất tiếng hỏi: " Cô định nhìn tôi đến khi nào? ". Cô giật mình loạng choạng lùi ra sau vài bước. " Ah". Anh nhìn thấy, nắm lấy tay cô kéo vào lòng. Cô nhìn anh chầm chầm, hai má dần phiến hồng. Anh ghé sát tai cô: " Dưới hồ toàn là rắn độc đấy, đứng cho vững vào". Cô nhìn xuống hồ nghi hoạt. Mặt hồ phẳng lặng như thế làm sao có rắn được. Cô nghĩ anh lừa cô, cô tức giận quay lại định mắng anh thì... dưới nước mặt hồ gợn sóng mạnh. Từ dưới nước một con gì đó đen bóng lao lên. " Ah, một con rắn đen". Con rắn đó bay lên cao hoá thành hình người rồi đáp xuống. Mái tóc đen mượt, y phục đen xen đỏ trong đầy ma lực. Xung quanh toả ra làn khói đen mờ ảo. Đặc biệt đôi mắt đen sâu như vực thẳng. Cô bị đôi mắt kia mê hoạt, bất động. Anh nhíu mày kéo cô lui, mặt lạnh băng nghiêm nghị" Ngươi, tới đây làm gì". Hắn nhếch mép nhìn cô " ta đến đây còn chưa có ngụm trà, khách đến lại gắt gỏng thế".Thấy hắn nhìn chăm chăm vào cô, anh biết có điều chẳng lành"Bạch Lục Vân, ngươi đừng quên ngươi từng hứa gì với ta. Cô gái thứ 1000 bước vào đây sẽ hiến cô ta cho ta. Cô ta là người thứ 1000 đấy.