-"Anh cần phải bình tĩnh,căn bệnh mà anh đang mang số phần trăm chữa khỏi là 23%.Nếu anh có nhu cầu cao hơn,thì cũng chỉ có thể là 27,28%.Nghĩa là,anh chỉ có thể ở lại trần gian này khoảng 3 tuần nữa!"
Cơn đau bắt đầu,tim của tôi ruột gan đau dữ dội.Nó như một cơn bão trong bụng tôi,cơn lốc xoáy bắt đầu xuay chuẩn ầm ĩ.Nó như thể là trận chiến của "Sơn Tinh Thủy Tinh" vậy!
*Cô y tá tới,mang tới là những chất độc thật ghê tởm!*
-" Đây là 3 chai nước sáng hôm nay anh cần truyền"
Ngày nào cũng vậy,tôi đã quá quen với điều đó,sáng nào tôi cũng phải có hóa chất vào người.Cơ thể thì mệt rã rời,hai bên mắt của tôi thâm quần.Khuôn mặt xanh đét,làn da nhợt nhạt khiến cho tôi cũng chẳng còn hứng để suy nghĩ tới việc sống hay chết!Đối diện với cái chết khó khăn lắm,nó như cơn ác mộng suốt hơn nửa năm qua của tôi vậy.Nhưng tôi là bác sĩ,cũng muốn cần phải chữa trị cho bênh nhân nữa,tôi làm sao có thể bỏ nghề?Tôi mới chỉ 37 tuổi,thanh xuân còn dài,các con,vợ con tôi.