CHƯƠNG 1: BÓNG TỐI Ở SỞ GIA
Mưa trút xuống xối xả bên ngoài cửa kính của căn biệt thự nhà họ Sở. Tiếng sấm chớp đùng đoàng thi thoảng lại rạch ngang bầu trời đêm, chiếu rọi vào căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ.
Dương Hân Nhiên vừa đi học về, toàn thân ướt sũng. Cô gạt vội những giọt nước mưa đọng trên mi mắt, định lẳng lặng bước nhanh lên cầu thang để tránh mặt ai đó. Nhưng cô vừa bước qua cửa, chưa kịp đặt chân lên bậc bậc thang đầu tiên thì một chiếc ly thủy tinh đã bị ném mạnh ngay dưới chân cô.
Choảng!
Tiếng thủy tinh vỡ tan tành vang lên khô khốc, mảnh vỡ bắn tung tóe quanh đôi chân trần gầy guộc của cô.
"Đứng lại đó."
Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sofa. Giọng hắn không cao, nhưng đủ khiến Hân Nhiên rùng mình chựng lại, toàn thân đông cứng. Sở An Lâm ngồi đó, tay cầm điều khiển tivi, ánh mắt lạnh như tiền xoáy thẳng vào cô.
"Anh... Anh An Lâm, em..."
"Ai cho phép cô gọi tên tôi?" – Sở An Lâm gạt phắt đi, ánh mắt khinh bỉ duyệt một lượt từ đầu đến chân cô. "Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Loại như cô xuất hiện trong cái nhà này đã là bẩn mắt tôi rồi, giờ còn mang cả đống nước mưa bẩn thỉu ngoài đường vào đây?"
Hân Nhiên cúi gầm mặt, giọng run run gạt nước mắt: "Em xin lỗi, em sẽ dọn ngay..."
"Dọn?" – Sở An Lâm thong thả đứng dậy, tiến lại gần. Hắn không vội, mà cúi xuống, ghé sát vào tai cô, buông từng câu từ như lưỡi dao cưa từng khúc ruột: "Cô tưởng cô ngoan ngoãn là bố mẹ tôi sẽ coi cô là con gái thật à? Để tôi nói cho cô tỉnh ra nhé: Cô chỉ là cái thứ rác rưởi mà nhà tôi nhặt về để tích đức thôi. Mạng của cô, sự sống của cô trong cái nhà này là do tôi ban cho. Tôi kêu cô quỳ, cô không được đứng. Tôi kêu cô im, cô mà hé răng một tiếng..."
Hắn bất ngờ giơ tay siết chặt lấy cổ họng Hân Nhiên, đẩy mạnh cô dán chặt vào tường. Hân Nhiên ngạt thở, hai tay quơ quào bấu lấy tay hắn, đôi mắt rưng rưng vỡ vụn.
Sở An Lâm nhếch môi, nụ cười méo mó tàn nhẫn: "Đừng có dùng cái ánh mắt tội nghiệp đó nhìn tôi. Nhìn tởm lắm. Cô mà mò mẫm đi mách bố mẹ, tôi đảm bảo... cái bản mặt này của cô không còn nguyên vẹn để đến trường đâu. Nhớ kỹ chưa?"
Hắn thả tay ra khiến Hân Nhiên ngã khuỵu xuống đống mảnh thủy tinh vỡ. Máu tươi từ bàn tay cô trào ra, thấm nát tạt áo đồng phục trắng.
Ngay sau đó, tiếng roi da xé gió vang lên chát một tiếng đau đớn. Lưng Hân Nhiên rát bỏng, từng vệt đỏ thẫm hằn lên sau lớp áo mỏng. Cô gục dưới sàn nhà buốt giá, gắt gao cắn chặt môi dưới đến mức bật máu để không phát ra bất kỳ tiếng khóc nào. Bởi vì cô biết, càng khóc, hắn sẽ càng tàn nhẫn.
Sở An Lâm đứng nhìn cô gạt đi từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má xước xát. Hắn rút chiếc khăn tay ra, thong thả lau sạch từng ngón tay vừa chạm vào cô, rồi ném chiếc khăn bẩn đè lên vết thương trên lưng Hân Nhiên.
"Lau sạch máu của cô đi. Đừng để dính ra sàn. Xong việc thì biến về phòng, đừng để tôi nhìn thấy cái mặt chướng mắt này lần nữa."
Hắn quay lưng bước đi, tiếng giày da gõ đều đặn trên sàn nhà ngân vang như bản nhạc của địa ngục. Trong góc tối, Hân Nhiên ôm lấy cơ thể đau đớn, câm lặng nuốt ngược những giọt nước mắt chát đắng vào trong. Cô hiểu rằng, những ngày tháng bình yên của cuộc đời mình đã vĩnh viễn khép lại kể từ ngày bước chân vào ngôi nhà này.