18 tuổi, cái tuổi đáng lẽ vừa rời ghế nhà trường với bao nhiêu dự định bay bổng, thì nó lại nằm rát tay lên trán suy nghĩ, mắt chằm chằm nhìn vào màn hình điện thoại. Nó vừa trải qua cuộc phỏng vấn xin việc đầu tiên trong đời: làm nhân viên phục vụ cho một tiệm trà sữa take-away nhỏ ở góc phố lớn.
Đêm qua, nó đã mất ngủ hoàn toàn. Lần đầu tiên đi xin việc, cái cảm giác hồi hộp làm lồng ngực nó phập phồng không yên. Cả đêm, nó nằm trằn trọc, xoay hết bên này đến bên kia, trong đầu vẽ ra hàng trăm kịch bản: Người ta sẽ hỏi gì? Mình phải trả lời ra sao?
Đến sáng, nó mang đôi mắt quầng thâm và một cái đầu ngơ ngác đi đến điểm hẹn. Cuộc phỏng vấn diễn ra nhanh hơn nó tưởng. Người chủ – một chị ngoài hai mươi nhìn nó từ đầu đến chân, hỏi vài câu như họ tên, năm sinh, nhà ở đâu, có đag đi học ko, có xe riêng ko, có chạy ship đc ko, có hổ trợ lm buổi tối đc ko có làm tết đc ko,...? Và nói ngắn gọn quy định chổ làm chốt lại một câu:
— đợi quản lý sắp xếp lịch và gọi điện cho e, e còn câu hỏi nào ko?. Em sẽ làm thử 3 ngày. Thời gian thử việc này không có lương, nếu được mọi ngx nói lm ok thì chị nhận e làm thử việc khoảng 4 tuần.
Bước ra khỏi quán, cái nắng giữa trưa đập thẳng vào mặt khiến nó choáng váng. Nó chay xe về mà chân bước như trên mây. "Làm thử 3 ngày không lương..." – câu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó.
Vừa về đến phòng, nó gục đầu xuống gối. Nhưng cái mệt của cơn mất ngủ đêm qua không đánh gục được sự lo lắng đang trỗi dậy. Hàng loạt câu hỏi bủa vây lấy trí óc trẻ con của đứa con gái 18 tuổi:
Lỡ mình không làm được thì sao?
Bán trà sữa take-away nhìn đơn giản nhưng giờ cao điểm người ta xếp hàng dài, mình cuống lên múc nhầm loại topping, nhớ sai mức đường đá hay thối lộn tiền thì sao?
Liệu họ có mắng mình trước mặt khách không?
Và tệ nhất... nếu sau 3 ngày làm không lương đó, họ bảo mình ko ok rồi ko nhận, thì chẳng phải mình vừa tốn công, vừa bất lực lắm sao?
Nó xoay người nhìn lên trần nhà. Sự sợ hãi làm tay chân nó hơi run lên. Nó sợ cái cảm giác bị chê trách, sợ bản thân không đủ nhanh nhẹn, sợ cái thế giới người lớn mà nó vừa mới dạm ngõ bước vào.
Nhưng rồi, nó nhìn xuống bàn tay mình – đôi bàn tay 18 tuổi chưa từng chịu vất vả, nhưng cũng đầy khao khát tự lập. Nó thở ra một hơi thật dài, ngồi dậy vỗ nhẹ vào má mình hai cái thật đau.
"Sợ thì sợ, nhưng không thử sao biết?" "Coi như trải nghiệm"– nó tự xốc lại tinh thần. Dù kết quả tới có ra sao, dù có bị nói hay làm sai, thì đây cũng là bước đi đầu tiên mà nó phải tự bước qua. Nó với lấy chiếc áo phông đơn giản nhất rồi leo lên giường nhắm mắt lại. Đêm nay, nó nhất định phải ngủ thật ngon để chuẩn bị cho bửa tập làm người lớn.
☀️CUỘC GỌI SÁNG HÔM SAU!
Nó đã chuận bị tập làm người lớn nhưng đời không như mơ. Bên ngoài trời mưa 🌧 lất phất, mặt đường bốc lên mùi đất trong không khí. Nó nằm ngủ mơ màng nghe tiếng điện thoại reo vào sáng sớm ngày 24/9/26, nó giật mình tỉnh giấc nghe máy.
Nó đã vẽ ra trong đầu một kịch bản rất đẹp, đeo chiếc tạp dề nhỏ nhắn, cẩn thận học từng công thức pha chế, đong đếm từng muỗng đường, hay mỉm cười tính tiền cho khách ở bàn thu ngân. Một công việc indoors nhẹ nhàng, vừa sức cho một cô gái 18 tuổi mới chập chọe bước chân đi tìm việc làm đầu đời.
Nhưng thực tế lại tạt cho nó một gáo nước lạnh.
– quán mình làm 1 ca 2 nhân viên Một bạn chuyên pha chế, một bạn đi ship.e là nhân viên mới ko biết pha chế nên sẽ có ngx lm!
Lời người quản lý vừa dứt, nó cứ ngơ ra. - công việc cần 1 bạn ship và có thể xoay vòng nếu em cảm thấy phù hợp thì nhắn chị
- dạ...
nghe thì có vẻ bình đẳng, nhưng nhìn chiếc xe máy dựng dưới cái thời tiết thất thường bên ngoài, nó mới suy nghĩ. Chẳng ai muốn bỏ căn khi đứng trong mát để lao ra đường cả, và một người mới như nó chắc chắn sẽ là "ứng cử viên hàng đầu" cho những chuyến giao hàng giữa trưa nắng gắt hay những cơn mưa rào bất chợt.
Chưa kể, giao trà sữa đâu phải chuyện giỡn. Đường xá kẹt xe, sụp một cái ổ gà là nước sánh ra ngoài, đá tan làm nhạt vị, khách nhăn nhó đòi đền... Bao nhiêu rủi ro và mệt mỏi đổ dồn hết lên vai người chạy xe. Bào sức khỏe. Nó muốn một công việc cố đinh.
Nó lẳng lặng đặt điện thoại xuống. Cảm giác hụt hẫng lẫn một chút hoang mang xâm chiếm lấy tâm trí. Mới lần đầu đi xin việc đã thế này, liệu sau này có tìm được công việc nào thực sự phù hợp với mình không? Nhưng rồi, nó hít một hơi thật sâu. Lắng nghe cảm xúc của bản thân chưa bao giờ là sai. Không hợp thì dứt khoát, thà tốn thêm chút thời gian tìm chỗ khác đúng nguyện vọng, còn hơn gượng ép bản thân vào một nơi làm mình kiệt sức ngay từ ngày đầu.
Tối đó, nó ngồi trong phòng, mở điện thoại lên. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, nó gõ từng chữ gửi cho chị quản lý:
"Dạ em cảm ơn chị đã dành thời gian phỏng vấn em ạ. Vì phần công việc có yêu cầu đi ship nên em sợ mình chưa đáp ứng được ạ. Em xin phép không nhận công việc ạ"
Bấm nút "Gửi".
Một tiếng ting nhẹ vang lên. Ngực nó nhẹ hẫng như vừa trút được một khối đá nặng. Nó tựa lưng vào tường, bật playlist nhạc yêu thích lên, thả mình vào không gian riêng tư và bình yên.
Buổi xin việc đầu tiên tuy không thành công như mong đợi, nhưng lại cho nó một bài học lớn về sự dũng cảm từ chối những gì không hợp về mình. Mới 18 tuổi, chặng đường phía trước còn dài.🫂