" Ta là con chiêm - Là tín ngưỡng - Là ánh sáng ngài ban phát nơi nhân gian "
-- Nhà thờ - Thánh điện - Tín ngưỡng --
Ta sinh ra đã là trẻ mồ côi.....Ta bị vứt bỏ nơi nhà thờ trang nhã. Sơ nói hôm đó là một ngày tuyết rơi, sau khi đi tuần bà nghe thấy tiếng khóc nơi góc tường. Sơ cũng nói nếu lúc đấy tiếng khóc chỉ bé hơn một chút thì có lẽ bà cũng sẽ không phát hiện được nơi góc tường lại có một đứa trẻ sơ sinh.
Sơ nói lúc đấy chiếc nôi ta nằm gần như đã phủ đầy tuyết, gương mặt cũng đỏ ửng tím tái nhưng sắp tắc thở đến nơi. Ta cứ vậy mà sống tại nhà thờ, nhưng càng lớn ánh mắt của tế ti hay sơ nhìn ta càng ngày càng khác lạ.
Là do màu tóc của ta hay là vì đôi mắt của ta? Một thế giới nơi những con người với mái tóc nâu hay đen là đa số. Mà ta với mái tóc vàng dĩ nhiên liền trở thành kẻ khác biệt, mắt ta cũng không có màu nó là một màu trắng một màu trắng thuần.
Vào lúc ta 5 tuổi tế ti đã đưa ta đi, ngài nói từ giờ ta sẽ phải học cách trở thành một thánh tử, nhưng.....Thánh tử là gì cơ? Ta không biết nhưng từ đó trở đi ta không còn gặp được những đứa trẻ khác nữa.
Mặc trên người bộ đồ dành riêng cho thánh tử, ta có chút không biết phải làm sao.....Tế ti nói ta là do ngài phái xuống nhân gian, là ngọn đèn dẫn lối cho những con chiêm lạc lối đến bên cạnh ngài.
Vậy.....Ngài là ai? Và....Vì sao lại để ta xuống nhân gian? Nhưng ta biết ta là thánh tử là người mà vị quốc vương cao cao tại thượng kia dù có gặp cũng phải kính trọng.
Vào năm ta 15 tuổi ta được đưa đến thánh điện, chính thức trở thành thánh tử......Mà ta cũng đã gặp được vị thần linh mà ta đã tín ngưỡng trong nhiều năm qua.
Lúc đó ta liền biết cuộc đời của mình xong rồi.
.........
-- Linh hồn - Tín ngưỡng - Thánh Ca --
" Dùng gia thịt làm giấy - lấy sương cốt làm bút - Dùng máu làm mực "
Nguyện viết lên bài thánh ca dành cho ngài - Lấy linh hồn làm dẫn - Lấy tín ngưỡng làm đường nguyện để đức tin của ngài phủ khắp nhân gian.