(SFX: Tiếng nhạc nền trong trẻo, tiếng cười đùa giòn giã của trẻ con vang lên vui vẻ, rồi nhỏ dần...)
Giọng tôi (Trầm lắng, đều đều đầy hoài niệm):
Tôi từng là một cô bé được lớn lên trong sự vô tư và hạnh phúc. Quãng thời gian ấy, thế giới của tôi chỉ ngập tràn những điều nhỏ nhắn, dễ thương cùng gia đình và bè bạn. Tôi đã sống một cuộc đời hoàn toàn vô lo, vô nghĩ... Cho đến một ngày, mẹ sinh cho tôi một cô em gái. Lúc mới bế em trên tay, tôi yêu quý em ấy rất nhiều. Tôi đã từng nghĩ, sự xuất hiện của đứa trẻ này sẽ làm tổ ấm của chúng tôi thêm trọn vẹn.SFX: Tiếng nhạc trong trẻo đột ngột chuyển sang giai điệu trầm buồn, âm u. Tiếng sấm rền nhẹ phía xa...)
Giọng tôi (Nghẹn lại, pha chút uất hận):
Nhưng tôi không biết từ khi nào, em ấy càng ngày càng bướng bỉnh. Sự bướng bỉnh ấy biến thành hư hỏng, phá phách và bất cần. Nó bỏ ngoài tai mọi lời dạy bảo. Sự chịu đựng của tôi cứ thế bị rút cạn từng ngày, từng giờ. Gia đình ấm áp ngày xưa, giờ đây nhờ có nó mà đã tận nát, trở nên âm trầm, ngột ngạt và chẳng còn một chút hạnh phúc nào nữa. Nhờ "con tiện nhân" đấy, từ anh họ cho đến mẹ tôi... ai nấy đều càng ngày càng trầm lặng, ít nói. Mọi sự vô tư đã biến mất hoàn toàn. Chính nó... chính nó đã phá hoại gia đình tôi! Sao nó lại được sinh ra trên đời này chứ?! Nếu nó không xuất hiện, gia đình tôi chắc chắn vẫn còn hạnh phúc...
(SFX: Tiếng tim đập nhanh dồn dập, tiếng thở khò khè, nặng nhọc của sự suy nhược...)Giọng tôi (Thều thào, kiệt quệ):
Mỗi ngày trôi qua, lồng ngực tôi lại thắt lại. Mỗi ngày tim tôi đau thắt kiệt sức, đầu óc nặng trĩu như có ngàn cân đè nặng. Hình như... có vẻ tôi bị trầm cảm rồi. Ngày nào tôi cũng phải nghĩ cho nó, lo lắng, chửi bới, ròng rã suốt 7 năm trời nhưng nó không hề thay đổi vì cái gia đình này. Tất cả những gì tôi nhận lại chỉ là sự trống rỗng đến vô vọng.
(SFX: Tiếng đồ đạc bị ném loảng xoảng, tiếng giấy vụn bị xé sột soạt dữ dội)
Tôi (Gào lên, giọng lạc đi vì tức giận):
Aaa! Mày có dọn ngay cho tao không?! Sao ngày nào mày cũng phá đồ của tao thế hả?!
Em gái (Giọng dửng dưng, câng câng đầy thách thức):
Ừ thì sao!! Lèm nhèm lắm vậy!
(SFX: Tiếng bước chân dậm mạnh, tiếng đóng cửa "rầm" một tiếng thật lớn. Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng)
Giọng tôi (Thì thầm):
"......"*(Mô tả hành động: Tôi khụy xuống, một tay ôm chặt lấy đầu, một tay bấu chặt vào ngực áo. Cơn đau đầu dữ dội ập đến cùng lúc với nhịp tim đập loạn xạ, nghẹt thở...)
Giọng tôi (Lẩm bẩm trong sự đớn đau):
Đau đầu quá... tim mình... đau quá...
Giọng tôi (Kiệt quệ):
Ngày nào cũng vậy... Mọi thứ cứ trôi qua với sự mệt mỏi và tức giận. Cơn suy nhược này làm tôi kiệt quệ quá đủ rồi. Giờ đây, không một ai muốn quan tâm đến nó nữa, mọi người đều chán ghét nó. Nhưng tại sao... tại sao người gánh chịu hậu quả lại luôn là tôi?
(SFX: Tiếng khóc nấc nghẹn ngào, tiếng sụt sịt bất lực trong bóng tối)
Tôi (Khóc nức nở, giọng run rẩy):
Hức... hức... Tôi đã làm gì sai... tại sao nó lại đối xử với tôi như vậy chứ?
(Mô tả hành động: Tôi ôm chặt lấy đầu, gục mặt xuống gối, đôi vai run lên bần bật. Trong cơn hoảng loạn và tổn thương, tôi bắt đầu lẩm bẩm những âm thanh vô nghĩa, vụn vỡ trong cổ họng...)
Tôi (Lẩm bẩm trong tiếng nấc):
#@#₫₫3... biến mất đi... làm ơn hãy biến mất đi...
(SFX: Tiếng khóc nghẹn ngào dừng lại, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa sổ, tạo cảm giác cô độc, lạnh lẽo...)
Giọng tôi (Thì thầm, chất giọng nghẹn đắng đầy cay đắng và tiếc nuối):
Tôi nhớ những ngày tháng năm ấy, mới chớp nhoáng mà những con người đấy không còn nữa, thật là......
(SFX: Tiếng nhạc nền dần trở nên u uất, giai điệu nghe như một thứ gì đó đang chậm rãi tan vỡ...)
Lời người dẫn truyện / Lời miêu tả nội tâm (Giọng đọc chậm, trầm buồn và ám ảnh):
Từ đó, cô bé ấy ngày càng trở nên khép kín. Ở bên ngoài, cô vẫn hay cố gượng mình, giả vờ như bản thân ổn lắm, vẫn cười nói bình thường để che mắt thế gian. Nhưng chẳng ai biết rằng, sâu thẳm trong thâm tâm... phần con người tươi đẹp, vô tư ngày xưa ấy thực chất đã mục nát, thối rữa mất rồi.
(SFX: Tiếng nhạc nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn, để lại một khoảng lặng tối tăm...)