Đặng Hồng Hải đã thích Phùng Trọng Hiếu 3 năm nhưng chưa dám ngỏ lời, đến hôm nay cậu đã hẹn Hiếu ra sân và...
Đặng Hồng Hải: tớ thích cậu...
Phùng Trọng Hiếu: thật à? Mèo con?
Đặng Hồng Hải: ừm...
Phùng Trọng Hiếu: nói thế thì phải đồng ý thôi chứ sao giờ?
Đặng Hồng Hải: ủa thật luôn? Nhanh vậy sao?
Phùng Trọng Hiếu: vì me cũng love you mà
Cậu vui nhảy tưng tưng lên nhưng...cậu thích Hiếu vì Hiếu nhẹ nhàng,bá khí nhưng khi yêu vào nó lạ lắm...
Phùng Trọng Hiếu: cầm cho tao đi
Đặng Hồng Hải: mày đi mà cầm í!
Phùng Trọng Hiếu: mẹ mày, tao vứt ở đây nhé?
Đặng Hồng Hải: má...
Cậu miễn cưỡng xách túi đồ đi...Hiếu không ga lăng gì hết... Đến một hôm cậu không chịu được nữa
Đặng Hồng Hải:📲này thằng kia
Phùng Trọng Hiếu: 📲gì?
Đặng Hồng Hải:📲chia tay đi, cảm ơn đã ở trong cuộc đời tao, giờ tao không cần mày nữa
Phùng Trọng Hiếu:📲mày đợi đó...
Nói xong cậu cúp máy luôn...
Đặng Hồng Hải: giờ thì mày hối hận chưa? Haha
Ting! Tiếng chuông cửa vang lên, chắc là nó sang đấy...kệ đi
__________
Đặng Hồng Hải: đi ra!
Phùng Trọng Hiếu: tao phải dạy lại mèo rồi...
Đặng Hồng Hải: đừng nhéo nữa! Đ-đau! Thằng điên này!
Phùng Trọng Hiếu: mới chỉ là chân thôi đấy, mấy chỗ khác tao còn chưa động đến đâu
Đặng Hồng Hải: cút ra!
Phùng Trọng Hiếu:...
Sau 5 tiếng...không ai biết họ làm gì...
Phùng Trọng Hiếu: còn tái phạm nữa không?
Đặng Hồng Hải: không ạ...
Phùng Trọng Hiếu: tí tao dẫn đi ăn
Đặng Hồng Hải: *đúng là cuộc đời! Ghét của nào trời trao của đó mà!*
----hết----