⸻
An thích Vy từ rất lâu.
Không phải kiểu tình cảm ồn ào hay muốn cả thế giới biết
An chỉ lặng lẽ để ý Vy
Vy thích uống gì, thích nghe bài hát nào, hôm nay vui hay buồn… An đều nhớ
Mỗi lần Vy buồn, An luôn là người đầu tiên hỏi:
An: “vy sao vậy? Có chuyện gì à?”
Vy lúc nào cũng cười rồi trả lời:
Vy: “Không có gì đâu”
An biết Vy nói dối
Nhưng An chưa bao giờ ép Vy kể.
An chỉ ngồi bên cạnh, lặng lẽ ở đó
Cho đến một ngày, Mai vô tình phát hiện ra tình cảm của An.
Mai: “An… mày thích Vy đúng không?”
An im lặng rất lâu.
Rồi cuối cùng cũng gật đầu.
An: “Ừ”
Mai: “Vy biết chưa?”
An lắc đầu
An: “Đừng nói cho Vy biết nha Tao không muốn mất tình bạn”
Nhưng An không biết rằng…
Vy đã nghe thấy tất cả
⸻
Ngày hôm sau, Vy tìm An
Vy: “An”
An: “Hả?”
Vy đứng trước mặt An rất lâu, ánh mắt có chút khó xử
Vy: “Chuyện hôm qua… Mai nói với tao rồi.”
Nụ cười trên môi An lập tức cứng lại
An: “À…”
An cúi đầu, không dám nhìn Vy.
Vy: “Tao xin lỗi.”
An: “Mày xin lỗi gì?”
Vy: “Tao… không thể thích mày như cách mày thích tao.”
An cố cười.
An: “Tao biết mà.”
Vy: “Vậy thì tốt.”
Vy quay đi.
An đứng phía sau nhìn theo.
Cô đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị từ chối.
Nhưng cô chưa chuẩn bị cho việc…
Vy sẽ dần trở nên xa cách với cô.
⸻
Từ ngày đó, Vy không còn chủ động tìm An nữa.
Tin nhắn của An gửi đến thường chỉ nhận lại:
“Ừ.”
“Không.”
“Biết rồi.”
“Để sau.”
Những câu trả lời mà trước đây Vy chưa bao giờ dùng với An.
Một tối, An lấy hết can đảm nhắn:
An: “Vy, mày giận tao à?”
Rất lâu sau, Vy mới trả lời.
Vy: “Không.”
An: “Vậy sao dạo này mày lạnh với tao vậy?”
Dòng chữ “đã xem” xuất hiện.
An chờ.
Một phút.
Năm phút.
Mười phút.
Cuối cùng, Vy trả lời:
Vy: “Tao chỉ thấy hơi khó xử.”
An nhìn câu đó rất lâu.
An: “Tao xin lỗi.”
Vy: “Ừ.”
Chỉ một chữ.
An đặt điện thoại xuống.
Nước mắt bắt đầu rơi.
Cô không khóc vì Vy không yêu mình.
Cô khóc vì…
người từng khiến cô cảm thấy mình rất quan trọng, bây giờ lại đang cố tránh xa cô.
⸻
Ngày hôm sau, Mai tìm An.
Mai: “Mày ổn không?”
An cười.
An: “Ổn mà.”
Mai: “Đừng nói dối tao.”
An im lặng.
Một lúc sau, cô mới hỏi:
An: “Mai…”
Mai: “Ừ?”
An: “Nếu tao không thích Vy nữa… liệu Vy có trở lại như trước không?”
Mai không biết trả lời thế nào.
An cúi đầu, giọng nhỏ dần:
An: “Tao không cần Vy yêu tao.”
An: “Tao cũng không cần Vy đáp lại.”
An: “Tao chỉ muốn tụi tao vẫn là bạn.”
Mai nhìn An, không nói gì.
An cố cười.
An: “Có phải tao tham quá không?”
⸻
Vài ngày sau, lớp có một buổi đi chơi.
An vô tình ngồi cạnh Vy.
Trước đây, chỉ cần ngồi cạnh nhau thôi là hai người đã có thể nói chuyện cả buổi.
Nhưng hôm đó…
Vy gần như không nói gì.
An nhìn sang.
An: “Vy.”
Vy: “Gì?”
An: “Mày còn coi tao là bạn không?”
Vy khựng lại.
Câu hỏi ấy khiến cô im lặng.
Một lúc sau, Vy trả lời:
Vy: “Có.”
An cười.
An: “Vậy là được rồi.”
Nhưng chỉ vài giây sau, Vy nói tiếp:
Vy: “Nhưng tao nghĩ tụi mình nên giữ khoảng cách một chút.”
Nụ cười của An tắt hẳn.
An: “Ừ.”
Chỉ một chữ.
An quay mặt đi.
Cô không muốn Vy nhìn thấy mắt mình đỏ.
⸻
Tối hôm đó, An về nhà.
Cô mở khung chat với Vy.
Gõ rất nhiều.
“Xin lỗi.”
“Đừng tránh tao nữa.”
“Tao sẽ không thích mày nữa.”
“Tao sẽ cố quên.”
“Chỉ cần mày đừng ghét tao.”
Nhưng cuối cùng…
An xóa hết.
Cô chỉ gửi một câu:
An: “Sau này nếu tao không còn nhắn cho mày nữa, đừng nghĩ tao ghét mày nhé.”
Vy xem.
Không trả lời.
An nhìn dòng “đã xem” rất lâu.
Rồi cô tự nói với chính mình:
“Chắc lần này… tao nên biến mất thật rồi.”
⸻
Ngày hôm sau, An không nhắn cho Vy nữa.
Ngày thứ hai cũng không.
Ngày thứ ba cũng vậy.
Vy dần quen với việc không còn tin nhắn của An.
Không còn câu “Mày ăn cơm chưa?”
Không còn câu “Hôm nay mày vui không?”
Không còn người âm thầm chờ Vy online.
Mai có lần hỏi:
Mai: “Mày không thấy An dạo này lạ à?”
Vy im lặng.
Mai: “Nó không nói chuyện với mày nữa.”
Vy chỉ đáp:
Vy: “Ừ.”
Mai nhìn Vy.
Mai: “Mày có biết nó buồn vì mày không?”
Vy không trả lời.
⸻
Còn An…
Vẫn thích Vy.
Chỉ là không còn nói ra nữa.
Mỗi lần nhìn thấy Vy đi cùng Mai, An vẫn vô thức nhìn theo.
Mỗi lần Vy cười, An vẫn thấy vui.
Chỉ là lần này…
An không còn bước đến hỏi han.
Không còn tìm lý do để ở cạnh.
Không còn nhắn tin lúc nửa đêm.
Cô bắt đầu học cách yêu một người…
bằng cách đứng thật xa người đó.
Và có lẽ điều đau lòng nhất là—
Vy chưa từng biết rằng,
An đã từng cố gắng rất nhiều để không làm Vy khó chịu.
An đã chọn im lặng.
Chọn rời đi.
Chọn giấu tình cảm.
Chỉ để Vy được thoải mái.
Nhưng trong lúc Vy cảm thấy nhẹ nhõm vì An không còn xuất hiện…
An lại phải học cách sống với một khoảng trống mà chính mình cũng không biết bao giờ mới lấp đầy được.
An từng nghĩ: “Chỉ cần được ở bên cạnh Vy là đủ.”
Sau cùng, An mới hiểu…
Có những người mình yêu đến mức chỉ cần họ hạnh phúc, dù hạnh phúc đó không có mình… mình cũng phải học cách buông tay.
Nhưng buông một người mình yêu chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.
Nhất là khi…
người đó vẫn xuất hiện mỗi ngày trước mắt mình