⸻
An thích Vy từ rất lâu
Không ai biết An bắt đầu thích Vy từ khi nào
Có thể là từ lần đầu Vy cười với cô
Cũng có thể là từ những ngày Vy vô tư kéo tay An chạy đi đâu đó rồi cười nói:
Vy: “Đi với tao đi, có mày mới vui”
Chỉ một câu nói đơn giản
Nhưng An lại nhớ mãi
An chưa bao giờ nói với Vy rằng mình thích cô ấy
Cô chỉ âm thầm quan tâm
Vy quên mang áo khoác, An đưa áo cho Vy
Vy buồn, An ở bên cạnh
Vy đói, An mua đồ ăn
Vy cần người nói chuyện lúc đêm khuya, An luôn là người nghe máy
An luôn nghĩ:
“Chỉ cần được ở cạnh cậu ấy là đủ”
Cho đến một ngày…
Vy chạy đến trước mặt An với nụ cười mà An đã từng rất thích
Vy: “An, tao có chuyện muốn kể”
An cười:
An: “Chuyện gì?”
Vy ngồi xuống cạnh cô
Vy: “Tao thích Huy”
Nụ cười của An khựng lại
Chỉ một giây
Rồi cô lại cố cười như chưa từng có chuyện gì
An: “Thật à?”
Vy: “Ừ, tao thích Huy lâu rồi”
An im lặng
Vy kể rất nhiều về Huy
Cô kể Huy đối xử với cô tốt thế nào
Kể những tin nhắn hai người nói với nhau
Kể cả những điều nhỏ nhặt nhất
An ngồi nghe
Cô nghe từng câu
Càng nghe…
tim càng đau
Nhưng cô vẫn hỏi:
An: “Mày định tỏ tình à?”
Vy gật đầu
Vy: “Ừ, nhưng tao sợ”
An nhìn Vy
Cô rất muốn nói:
“Đừng sợ”
“Nếu mày muốn có một người luôn ở bên mày…”
“Thì nhìn sang tao đi”
Nhưng cuối cùng An chỉ nói:
An: “Nếu thích thì cứ thử đi”
Vy cười
Vy: “Mày ủng hộ tao thật à?”
An gật đầu
An: “Ừ”
Không ai biết…
Đêm đó An đã khóc rất lâu
⸻
Ngày Vy tỏ tình với Huy, cô vui đến mức chạy ngay đến tìm An
Vy: “An! Huy đồng ý rồi!”
An đứng trước mặt Vy
Cô nhìn nụ cười hạnh phúc ấy
Một nụ cười mà cô đã từng ước sẽ có ngày dành cho mình
Nhưng bây giờ…
nó thuộc về một người khác
An vẫn cười
An: “Chúc mừng mày”
Vy ôm chầm lấy An
Vy: “Tao vui quá!”
An đứng im trong vòng tay Vy
Hai bàn tay cô siết chặt
Cô cố ngăn nước mắt
Vy không biết
Không biết người đang ôm mình…
lại đang cố gắng không khóc
⸻
Từ ngày Vy và Huy yêu nhau, An vẫn ở bên Vy
Cô vẫn nghe Vy kể về Huy
Hôm nay Huy làm gì
Hôm nay Huy nói gì
Huy làm Vy vui ra sao
An nghe tất cả
Có những lần Vy vừa cười vừa nói:
Vy: “Huy tốt với tao lắm”
An chỉ đáp:
An: “Ừ, vậy thì tốt”
Nhưng sau mỗi cuộc trò chuyện như vậy…
An lại lặng lẽ ngồi một mình
Cô mở điện thoại
Nhìn khung chat với Vy
Gõ một câu:
“Tao cũng thích mày”
Rồi xóa
Gõ:
“Vy, nếu một ngày Huy không còn bên mày…”
Lại xóa
Cuối cùng chẳng còn gì được gửi đi
⸻
Một hôm, Linh nhìn thấy An ngồi một mình
Linh bước đến
Linh: “An”
An ngẩng lên
An: “Gì?”
Linh nhìn cô rất lâu
Linh: “Mày thích Vy đúng không?”
An im lặng
Cô không phủ nhận
Linh thở dài
Linh: “Mày định giấu đến bao giờ?”
An cười nhạt
An: “Đến khi tao hết thích”
Linh: “Mày nghĩ mày sẽ hết sao?”
An cúi đầu
An: “Không biết”
Một lúc sau, An nói rất nhỏ:
An: “Nhưng tao không muốn Vy khó xử”
Linh không nói gì
An nhìn về phía Vy đang đứng từ xa
An: “Tao chỉ muốn Vy hạnh phúc”
⸻
Rồi một ngày, Vy và Huy cãi nhau
Vy khóc
Cô gọi cho An lúc gần nửa đêm
Vy: “An…”
Chỉ nghe giọng Vy thôi, An đã biết cô ấy đang khóc
An: “Tao đây”
Vy: “Tao mệt quá…”
An ngồi dậy
An: “Có chuyện gì?”
Vy kể hết
An nghe
Không trách Huy
Không nói xấu Huy
Cô chỉ nhẹ nhàng an ủi:
An: “Nếu còn thương nhau thì nói chuyện với nhau đi”
Vy khóc:
Vy: “Tao sợ mất Huy”
An nhắm mắt
Câu nói ấy khiến tim cô đau đến mức gần như không thở nổi
Người mình yêu đang khóc vì sợ mất một người khác
Nhưng An vẫn nói:
An: “Mày sẽ không mất đâu”
Vy: “Sao mày biết?”
An cố cười
An: “Vì tao tin Huy cũng thương mày”
Vy im lặng
Một lúc sau, cô nói:
Vy: “Cảm ơn mày”
An nhìn màn hình điện thoại
An: “Ừ”
Cuộc gọi kết thúc
An ngồi trong bóng tối
Cô đưa tay lau nước mắt
Rồi tự nói:
“Tao cũng sợ mất mày…”
“Nhưng tao có bao giờ được giữ mày đâu”
⸻
Sau hôm đó, An bắt đầu tránh Vy
Không phải vì ghét
Càng không phải vì hết yêu
Cô chỉ mệt
Mệt với việc mỗi ngày phải nghe người mình yêu kể về người khác
Mệt với việc phải giả vờ vui khi Vy hạnh phúc
Mệt với việc luôn nói:
“Tao ổn”
Trong khi thật ra…
An chưa từng ổn
Vy nhận ra An thay đổi
Một ngày, Vy hỏi:
Vy: “Dạo này sao mày cứ tránh tao?”
An im lặng
Vy: “Tao làm gì mày à?”
An lắc đầu
An: “Không”
Vy: “Vậy tại sao?”
An nhìn Vy
Rất lâu
Có hàng trăm câu muốn nói
Nhưng cuối cùng cô chỉ đáp:
An: “Tao thấy mày có Huy rồi, tao không cần lúc nào cũng ở cạnh mày nữa”
Vy khựng lại
Vy: “Nhưng mày vẫn là bạn thân của tao mà”
An cười
Một nụ cười rất buồn
An: “Ừ”
An: “Bạn thân”
Hai chữ ấy…
đau hơn bất kỳ lời từ chối nào
⸻
Tối hôm đó, An ngồi viết một tin nhắn rất dài
Cô viết tất cả
Rằng cô đã thích Vy từ rất lâu
Rằng mỗi lần Vy kể về Huy, cô đều đau
Rằng cô đã từng rất nhiều lần muốn nói ra
Nhưng cô sợ
Sợ mất Vy
Sợ Vy nhìn cô bằng ánh mắt khác
Sợ tình bạn của hai người kết thúc
An viết xong
Đọc lại
Rồi xóa hết
Cuối cùng, cô chỉ gửi:
An: “Vy”
Vy trả lời:
Vy: “Gì?”
An nhìn màn hình
Nước mắt rơi xuống
Cô gõ:
An: “Không có gì”
Rồi tắt điện thoại
Có những lời…
cả đời cũng không nói được
⸻
Một thời gian sau, Vy và Huy vẫn ở bên nhau
Vy vẫn hạnh phúc
An cũng dần trở lại bình thường
Chỉ là cô không còn ở cạnh Vy nhiều như trước
Một ngày, Vy hỏi:
Vy: “An, mày có hạnh phúc không?”
An nhìn Vy
Cô cười
An: “Có”
Vy mỉm cười:
Vy: “Vậy là tốt rồi”
An gật đầu
Nhưng trong lòng cô biết…
Có lẽ hạnh phúc của mình không phải là có được Vy
Mà là nhìn Vy được hạnh phúc
Dù người khiến Vy hạnh phúc…
không phải mình
⸻
Đến một ngày, An quyết định rời đi
Không nói lời tạm biệt
Không giải thích
Chỉ để lại cho Vy một tin nhắn
An: “Cảm ơn vì đã từng xuất hiện trong cuộc đời tao”
Vy trả lời:
Vy: “Tự nhiên nói vậy?”
An nhìn tin nhắn
Cô cười trong nước mắt
An: “Không có gì”
Vy nhắn tiếp:
Vy: “Mày vẫn là bạn tao mà, đúng không?”
An im lặng rất lâu
Cô muốn nói:
“Tao không muốn làm bạn nữa”
“Tao muốn được yêu mày”
“Tao đã yêu mày nhiều hơn những gì mày biết”
Nhưng cuối cùng…
An chỉ trả lời:
“Ừ”
⸻
An rời đi
Vy vẫn có Huy
Linh vẫn ở bên Vy
Còn An…
mang theo tình cảm chưa từng được nói ra
Có lẽ nhiều năm sau, Vy sẽ quên mất rằng từng có một người yêu mình như thế
Nhưng An sẽ nhớ
Nhớ từng nụ cười
Từng cuộc gọi
Từng lần Vy ôm cô
Từng câu:
“May mà có mày”
An từng nghĩ đó là điều hạnh phúc nhất
Sau này cô mới hiểu…
Được người mình yêu cần đến không có nghĩa là mình được người ấy yêu
Và điều đau nhất…
không phải là Vy chọn Huy
Mà là An đã ở bên Vy suốt những năm tháng cô ấy cần một người…
nhưng đến cuối cùng, người Vy muốn giữ lại vẫn không phải An
An nhìn lại lần cuối
Cô mỉm cười
Nước mắt vẫn rơi
“Vy à…”
“Tao từng rất muốn một ngày nào đó người đứng cạnh mày là tao”
“Nhưng nếu người đó là Huy…”
“thì tao vẫn chúc mày hạnh phúc”
An quay đi
Không níu kéo
Không quay đầu
Chỉ để lại một câu cuối cùng:
“Chúc em hạnh phúc”
Bởi vì đôi khi…
yêu một người là mong họ ở bên mình
Nhưng cũng có khi…
yêu một người thật lòng là dù mình không thể ở bên họ, mình vẫn mong họ được hạnh phúc
Và An đã chọn cách đau nhất:
buông tay người mình yêu, để người ấy được ở bên người mà họ yêu