Lê Hồng Sơn:anh
Ngô Nguyên Bình:em
-----------------
"Em ơi, dậy đi hôm nay em đi xin việc mà."-này là anh trai Bình nha ko phải Sơn đâu
"Cho em ngủ thêm 5 phút nx thôi."
Ko biết em chợt nhớ ra điều gì đó, tỉnh dậy và chạy tót xuống nhà. Hoá ra, em vội xuống nhà để gặp anh chị. Anh chị em làm ở bệnh viện, về nhà thăm em vài hôm. Thấy hai người đang nấu ăn em vui mừng chạy ra đón. Hình như em quên điều gì đó thì phải?
"Bình ơi, 7h rồi em ko tính đi xin việc hả"
Rồi xong em luôn, 7h30' phải có mặt ở công ty để xin việc mà...Em cuống cuồng chuẩn bị đồ, quần áo và bla bla..., Bình có 2anh và 1 chị .Em đến nơi thì vừa tròn 7h30'. Em đi tới quầy lễ tân, chị mhaan viên hỏi:
"Em đến tìm ai vậy?"
"Dạ em đến xin việc ạ."
"Em lên tầng 5 rẽ trái là tới nha."
"Dạ em cảm ơn chị nhiều ạ."
Sau đó em lên tầng 5, đứng trước của phòng chủ tịch mà run lẩy bẩy*Cố lên Bình ơi mik là được mà*. Tự chấn an bản thân rồi em lấy hết can đảm để gõ cửa
Cốc cốc
"MỜI VÀO."anh nói vọng ra ngoài
Em bước vào
"Em chào chủ tịch."
Anh quay qua nhìn em và trúng tiếng sét ái tình*Con nhà ai mà xinh thế ko biết*.
Không lằng nhằng nhiều lời em được chốt làm thư ki cho anh. Bước ra khỏi phòng mà em không ngờ mik đã được nhận, em tung tăng đi về. Về đến nhà thì cũng là trưa rồi nên em vào bếp nấu đồ ăn cho anh chị. Vừa nấu xong, anh cả của em đã về:
"Em chào anh cả."
"Chào em bé nhá"
"Anh vào ăn cơm nè"
"Em ăn trước đi tí bn anh sang chơi rồi"
"Dạ anh vậy em đi làm cơm trưa cho anh hai, chị ba nha"
"Uh em vậy phiền em bé nhiều nha"
"Dạ anh"
Em đang cặm cụi làm đồ ăn thì bạn anh sang chơi. Em ko để ý nhưng anh đang ngồi ngắm em (từ lúc nào t/g ko biết).
"Ô chào Sơn nhá"
"Chào"
"Nhìn cái gì đấy" anh cả nhìn theo hướng Sơn nhìn thì
"oi gì thé, bạn thích em tôi à"
"Bé cái mồm thôi"
"Ôi cán bộ nay biết yêu cơ đấy"
"Im mồn bạn ơi"
"ỒN QUÁ MẤY ÔNG CỐ ƠI"Bình hét á
Bị chửi xong im thin thít luôn, tại sợ em chửi em á. Thế nào cán bộ xin in4 của Bình luôn(ko dám xin Bình đâu). Đang ngồi ngắm ẻm thì ẻm đi mất cán bộ bùn. Em đi mang cơm rồi em về thôi mà, cán bộ đừng buồn nữa mà.