Ánh nắng cuối chiều màu mật ong trải dài trên dãy hành lang tầng hai trường THPT Chu Văn An Khác với vẻ cá tính mạnh mẽ thường ngày khi đứng trước mặt hội bạn Khương Hoàng Mỹ lúc này lại mang một dáng vẻ hoàn toàn khác mềm mại ân cần và đong đầy sự dịu dàng
Chiều nay Ngân Mỹ bị mệt nhẹ do trận mưa hôm trước Cô ngồi ở băng ghế gỗ dưới tán cây bàng hai gò má hơi ửng hồng vì sốt nhẹ
Khương Hoàng Mỹ đi từ phòng y tế ra trên tay cầm theo một ly nước ấm và gói thuốc Bước chân vốn dĩ dứt khoát của Hoàng Mỹ giờ đây lại trở nên khẽ khàng chậm rãi vì sợ làm động đến không gian yên tĩnh của người thương
“Cậu thấy trong người thế nào rồi Đã bớt nhức đầu chưa”
Giọng nói của Hoàng Mỹ trầm ấm nhẹ hẫng như làn gió Hoàng Mỹ chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cẩn thận đỡ lấy Ngân Mỹ Bàn tay ấm áp của Hoàng Mỹ áp nhẹ lên trán Ngân Mỹ để đo nhiệt độ ánh mắt chan chứa sự lo lắng và xót xa
Ngân Mỹ chớp chớp mắt nũng nịu nghiêng đầu nép sát vào lòng Hoàng Mỹ hoàng Mỹ nói “cẩn thận thổi cho nguội bớt rồi này uống một ngụm nước ấm nhe ngân Mỹ “ Hoàng Mỹ kiên nhẫn đưa ly nước lên tận môi Ngân Mỹ từng động tác đều tỉ mỉ và nâng niu như thể đang chăm sóc một bảo vật dễ vỡ
Uống xong ngụm nước Ngân Mỹ khẽ thở dài đầy dễ chịu tay tự nhiên rúc vào lòng Hoàng Mỹ Hoàng Mỹ mỉm cười dịu dàng nụ cười hiếm hoi và ngọt ngào chỉ dành riêng cho một người Đôi ngón tay thon dài của ngân mỹ luôn qua mái tóc thơm hương hoa nhài của hoàng mỹ
hai bàn tay nhưng ấm áp lên gò má mềm mại của Hoàng Mỹ nhẹ nhàng kéo khuôn mặt ấy qua sát ngân mỹ Khoảng cách gần đến mức ngân mỹ có thể cảm nhận rõ hơi thở mang hương hoa nhài thanh nhẹ của đối phương
Khương Hoàng Mỹ giật mình bờ vai khẽ run lên Sự dịu dàng lo lắng vừa rồi lập tức nhường chỗ cho vẻ thẹn thùng vốn có Hai má Hoàng Mỹ nhanh chóng bừng lên vệt hồng lan tận gáy đôi mắt nhút nhát lén nhìn sang hướng khác không dám đối diện trực tiếp với ánh nhìn ma mị của Ngân Mỹ