[ CHƯƠNG 1 ]
Thẩm Hoài - đứa con trai ruột của một tập đoàn họ Thẩm vừa mới được nhận về.
Gia tộc họ Thẩm nổi tiếng về sở hữu ngành tài chính và mối quan hệ ngoại giao bậc nhất.
Nhưng dù vậy, Thẩm An - đứa con trai nuôi được gia tộc nhận nuôi lại xây dựng một sòng bạc ngầm về sự đáng sợ của nó.
Khác với những sòng bạc trước đây đều được tiền tài, nhưng sòng bạc của Thẩm An được anh đặt ra điều luật duy nhất người chơi thua sẽ bị lấy bộ phận sống trên cơ thể hoặc mạng sống để cược.
Khi người cược thua hoặc không hợp tác đều bị anh hoặc trợ lí của anh xử lí một cách cực đoan và tàn nhẫn.
Hôm nay là ngày Thẩm Hoài trở về nên Thẩm An đưa cậu từ vùng quê đến biệt thự của gia tộc.
Khi bước vào cửa, cậu ta cất lời chào đến Thẩm Hoài, người từ suốt dọc đường không nói lời nào.
[ Thẩm An ] :" Xin chào người anh trai từ vùng quê của tôi, xin lỗi vì mới giới thiệu, tôi là Thẩm An sẽ là em trai của cậu...sẽ rất khó để anh làm quen với cuộc sống ở đây nhưng không sao tôi sẽ giúp anh thích nghi một cách tốt nhất."
Nói xong, anh ta liếc nhìn bộ quần áo lem luốt vẫn còn dính bùn đất một cách đánh giá.
[ Thẩm An ] :" Đi theo tôi, tôi sẽ dẫn anh đến căn phòng của mình và anh phải tắm rửa sạch sẽ ... nhưng nếu anh vẫn mang cái thứ dơ bẩn đó trên người..
Lời nói trầm ấm bỗng dưng lạnh lẽo khiến bầu không khí căng thẳng cực độ.
[ Thẩm An ] :" Thì tôi sẽ tự tay tắm dùm anh đấy, anh trai..."
Nghe vậy mặt Thẩm Hoài đông cứng khi nghe lời Thẩm An vừa nói một cách tự nhiên.
[ Thẩm Hoài ] :" Tôi tự tắm được ..không cần em trai tắm dùng đâu.."
[ Thẩm An ] :" Được thôi, nhưng giờ tôi dẫn anh đến phòng của anh."
Sau đó, Thẩm An nắm lấy tay cậu kéo cậu đi lên lầu và đi gần căn phòng cuối hàng lang.
Ở đó có khắc tên cậu trên cửa.
[ Thẩm An ] :" Đây là phòng của anh."
Thẩm An nắm lấy tay cửa mà mở ra, căn phòng được trang trí đơn giản sang trọng.
Cậu ta thản nhiên ngồi lên giường, tay chỉ vào phòng tắm.
[ Thẩm An ] :" Đây là phòng tắm...anh mau vào trong tắm đi. Sau đó tôi sẽ lấy quần áo cho anh."
Cậu ta vừa dứt câu, Thẩm Hoài đi nhanh vào phòng tắm khóa chốt nó lại.
Cái gì mà giúp mình thích nghi với cuộc sống chứ, nhìn cậu ta chẳng giống em trai mình cả mà giống một kẻ biến thái thích kiểm soát và theo dõi hơn.
Bỏ qua các suy nghĩ trong đầu,cậu cởi bỏ quần áo mà bước tới bồn tắm bắt đầu thả lỏng giữa dòng nước đang bốc những hơi nước ấm nóng.
Làn nước ấm áp xoa dịu đi cơ thể gầy gò, rã rời sau một chuyến đi dài.
Cậu nhắm mắt lại, hoàn toàn buông bỏ sự cảnh giác, để mặc cho tâm trí trôi dạt sau chuỗi giờ phút căng thẳng vì phải đối mặt với một đứa em trai nuôi kỳ lạ.
Bắt đầu cởi bỏ sự cảnh giác xung quanh nhưng Thẩm Hoài không biết rằng người đàn ông kia đang ngồi chễnh chễ trên giường của mình.
Trên tay là cầm máy tính bảng, đôi mắt đen huyền khẽ nheo lại nhìn màn hình giám sát một cách chăm chú vào cơ thể thanh mảnh của cậu.
[ Thẩm An ] :" Không ngờ, người anh trai được nhận về mang bộ quần áo dơ bẩn lại có một thân hình gợi cảm đến vậy..Nếu như bị nhìn thấy, không biết người anh trai này sẽ thu hút bao nhiêu ánh nhìn vào cơ thể và khuôn mặt này đây, thật mong chờ tiệc đón người anh trai trước mọi người quá đi..~~"
Đúng vậy, Thẩm An đã cố tình lắp những chiếc camera lén siêu nhỏ được gắn khắp ngóc ngách trong phòng tắm kể cả phòng ngủ của cậu.
Sau khi ngâm mình, cậu đi tới khăn lau người.
Mọi việc đều trong tầm mắt của người em trai tên Thẩm An này.
Ánh mắt dần dần lóe một tia chiếm hữu khi nhìn cơ thể cậu.
[ Thẩm Hoài ] :" Thẩm An, cậu đưa đồ cho tôi. Tôi tắm xong rồi .."
Thẩm An nghe vậy, tay cầm bộ đồ ngủ đen huyền làm bằng lụa cao cấp vốn dĩ được chuẩn bị sẵn mà mở cửa, đưa thẳng cánh tay cầm đồ vào.
Thẩm Hoài đưa tay lấy bộ đồ, rồi đẩy nhẹ tay Thẩm An khóa chặt cửa lại.
[ Thẩm An ] :" Có gì mà phải che che giấu giấu thế, cùng là con trai mà ngại lam gì chứ, anh Thẩm Hoài."
Cậu mặc xong bộ đồ mà bước ra ngoài, nhưng có vẻ bộ đồ hơi rộng so với thân thể nhỏ con của cậu.
[ Thẩm An ] :" Xem anh kìa, nghe mọi người trong làng nói anh ăn rất ít nhỉ...nhưng khi ở đây anh bắt buộc phải ăn đủ không bỏ bữa dù chỉ là một hạt cơm."
Cậu nhướng mày, vốn dĩ dạ dày của cậu không chứa được nhiều đồ ăn nhưng nếu ép buộc ăn vào, cậu có thể bị đầy bụng.
Thậm chí là nôn hết tất cả thức ăn.
.....
Sau một chuỗi những cú sốc tâm lý liên tiếp từ lúc bước chân vào biệt thự họ Thẩm, Thẩm Hoài cảm thấy cơ thể mình đã hoàn toàn kiệt quệ.
Cơn buồn ngủ ập đến khiến hai mắt Thẩm Hoài dính chặt vào nhau.
Cậu loạng choạng đi về phía chiếc giường lớn sang trọng, rúc người vào chiếc chăn bông mềm mại rồi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ say.
Vì quá mệt, cậu ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau, gương mặt thanh tú lộ ra vẻ vô tội, hoàn toàn yên bình.