Nắng thu vàng ươm rót qua vòm lá xà cừ, rọi xuống hành lang tầng ba của trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng. Nguyễn Lâm Tuệ Nhi – cô tiểu thư danh giá của tập đoàn truyền thông Nguyễn Gia – đứng tựa lưng vào lan can, tay khẽ đung đưa chiếc quạt giấy bằng lụa thêu hoa diên vĩ.
Ở Tuệ Nhi luôn toát ra vẻ kiêu kỳ, sang trọng của một vị tiểu thư khuê các: mái tóc đen dài uốn sóng nhẹ ôm lấy gương mặt thanh tú, làn da trắng sứ và ánh mắt luôn phảng phất sự hờn dỗi nhẹ nhàng. Thế nhưng, cô tiểu thư ấy lại đang mê mẩn một người mà cả trường đều biết: Chu Nhã Thư.
Nhã Thư là hình mẫu "thanh nữ" đích thực. Với tư cách là Chủ tịch Hội Học sinh, Nhã Thư lúc nào cũng khoác lên mình bộ đồng phục phẳng phiêu, mái tóc thắt bím lệch vai dịu dàng và nụ cười ấm áp như ánh mặt trời đầu mùa. Điểm trung bình luôn đứng đầu khối, tính tình lại ôn hòa, chu đáo với tất cả mọi người, Nhã Thư chính là nữ thần trong lòng bao nhiêu học sinh.
Nhưng người duy nhất có quyền "làm nũng" với vị thanh nữ ấy, chỉ có mỗi Tuệ Nhi.
"Nhã Thư! Cậu lại bắt tớ chờ nữa rồi!"
Tuệ Nhi khoanh tay, khoé môi cong lên phụng phịu khi thấy Nhã Thư ôm một ôm hồ sơ bước vội từ văn phòng Đoàn ra.
Nhã Thư đi tới, nhẹ nhàng đặt chồng hồ sơ lên bàn đá gần đó, rồi lấy từ trong túi áo ra một hộp sữa dâu lạnh – đúng vị mà Tuệ Nhi thích nhất. Cô áp hộp sữa lạnh vào má Tuệ Nhi, khiến tiểu thư khẽ giật mình "oái" lên một tiếng.
"Tớ xin lỗi mà, ban chấp hành đột xuất họp chút việc." Nhã Thư cười híp mắt, xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của Tuệ Nhi, giọng nói dịu dàng như vỗ về: "Đừng giận tớ nhé, tiểu thư Nhi Nhi?"
"Ai... ai là tiểu thư của cậu cơ chứ!" Tuệ Nhi đỏ bừng mặt, giật lấy hộp sữa dâu nhưng vẫn cắm ống hút uống một hớp lớn để che giấu sự thẹn thùng.
Thực ra, tình cảm của hai người bắt đầu từ những ngày đầu vào lớp 10. Tuệ Nhi vốn quen được chiều chuộng, ngày đầu đi học gặp mưa lớn, tài xế chưa kịp đón đã đứng chịu lạnh ở cổng trường. Chính Nhã Thư là người đã tiến đến, che chung chiếc ô màu xanh ngọc, nhẹ nhàng quàng chiếc khăn len của mình sang cho Tuệ Nhi và nói: "Đừng sợ, tớ đợi cùng cậu." Từ khoảnh khắc đó, trái tim cô tiểu thư kiêu kỳ đã hoàn toàn bị lỡ nhịp.
Một buổi chiều cuối tuần, thư viện trường vắng ngắt. Cả hai ngồi ở góc bàn sát cửa sổ kính lớn để học nhóm. Tuệ Nhi chống cằm, ánh mắt chẳng hề đặt vào quyển sách Lý dày cộp trước mặt mà chỉ mải mê ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng hoàn hảo của Nhã Thư. Rặng chiều tà hắt qua khung cửa, phủ lên làn da tuyết trắng và hàng lông mi cong vút của Nhã Thư một lớp ánh sáng vàng cam huyền ảo.
"Nhi Nhi, mặt tớ dính gì sao?" Nhã Thư xoay bút, quay sang cười khẽ khi bắt gặp ánh mắt thẫn thờ của đối phương.
"Cậu... cậu đẹp quá thôi." Tuệ Nhi lỡ lời, vội vàng cúi gặt đầu xuống tập, hai tai đỏ gay.
Nhã Thư ngẩn người một chút, rồi nụ cười trên môi càng thêm sâu. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo ghế của mình lại gần ghế Tuệ Nhi hơn. Nhã Thư vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của tiểu thư đặt dưới bàn.
"Hôm nay ngoan thế, biết khen tớ cơ đấy," Nhã Thư thì thầm, ngón tay cái khẽ xoa nhẹ lưng bàn tay Tuệ Nhi.
Tuệ Nhi run lên một chút, nhưng không hề rút tay lại. Cô lấy hết sự can đảm của một tiểu thư quen được nuông chiều, xoay tay lại, đan chặt các ngón tay mình vào ngón tay Nhã Thư.
"Nhã Thư này..."
"Tớ nghe đây."
"Cậu đối xử tốt với ai cũng như vậy sao? Hay là... chỉ với mình tớ?" Tuệ Nhi cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu, vừa tò mò lại vừa sợ nhận về một câu trả lời xã giao.
Nhã Thư nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng như nước hồ thu. Cô đưa bàn tay đang đan vào nhau của hai người lên, khẽ đặt một nụ hôn phớt nhẹ nhưng đong đầy trìu mến lên mu bàn tay của Tuệ Nhi.
"Với cả thế giới, tớ là Chủ tịch Hội Học sinh, phải có trách nhiệm với mọi người." Nhã Thư ghé sát tai Tuệ Nhi, giọng nói ngọt ngào như mật ong: "Nhưng sự dịu dàng và nuông chiều này... tớ chỉ dành riêng cho một mình tiểu thư Tuệ Nhi thôi."
Trái tim Tuệ Nhi đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô ngước mắt lên, gặp ánh mắt chứa đầy chân thành và tình yêu của Nhã Thư. Chẳng cần thêm một lời tỏ tình hoa mỹ nào nữa, giữa không gian yên tĩnh của thư viện ngày thu, Tuệ Nhi chầm chậm chồm người tới, giấu khuôn mặt đang ửng hồng vào hõm cổ của Nhã Thư.
Nhã Thư mỉm cười ôm trọn lấy bờ vai mảnh dẻ của cô gái nhỏ vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu Tuệ Nhi, hương hoa nhài nhẹ nhàng từ tóc cô tiểu thư lan tỏa khắp không gian.
Tuổi thanh xuân của họ, dưới mái trường rợp bóng mát ấy, không hề có sóng gió hay hiểu lầm, chỉ có những hũ mật ngọt ngào được đong đầy từng ngày bởi tình yêu thuần khiết nhất.